Giỏ quà Tết, người ưu tiên biếu tặng, người e ngại “treo đầu dê bán thịt chó”

VÂN HI |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, giỏ quà Tết được nhiều người ưu tiên lựa chọn vì sự tiện lợi, trang trọng khi biếu tặng. Tuy nhiên, cũng có nhiều người e ngại vì không thể kiểm tra mặt hàng quà bánh bên trong nên có thể gặp tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó”, bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ưu tiên giỏ quà Tết

Theo ghi nhận của phóng viên, giỏ quà Tết năm 2024 được nhiều người ưu tiên lựa chọn vì sự đẹp mắt, chỉn chu, tiết kiệm thời gian và phù hợp để biếu tặng.

Như thường lệ, chị Phạm Thị Như Ý (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn ưu tiên lựa chọn giỏ quà Tết cho gia đình vì tiện lợi. “Giỏ quà Tết năm nay khá đẹp và bắt mắt, giá dao động từ 100.000 - 300.000 đồng. Mọi năm tôi cũng mua 2 giỏ quà cho gia đình, 2 giỏ quà cho ông bà nội ngoại, tầm 3-4 giỏ quà mang biếu tặng người thân. Tôi thấy giỏ quà tiện lợi, dễ mang đi mà giá cả cũng đa dạng”, chị Ý nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Mạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cũng ưu tiên lựa chọn giỏ quà Tết vì giá cả phải chăng. “Nếu mua bánh lẻ ở ngoài, về gói lại thì rất mất thời gian. Nếu lẻ tẻ vài hộp bánh mang đi biếu thì thiếu chỉn chu. Năm nay công việc bận rộn nên tôi đặt hàng qua ứng dụng, người ta giao đến tận nơi, vừa chỉn chu lại tiện lợi”, anh Mạnh nói.

Cũng theo anh Mạnh, khi mua giỏ quà Tết thì cần chọn nơi uy tín, kiểm tra kĩ hàng hóa. “Vì rượu, bánh mứt được gói bên trong giỏ quà nên khó kiểm tra chất lượng. Do đó, khi mua thì nên lựa chọn nơi uy tín hoặc của người quen cho an toàn”, anh Mạnh nói.

E ngại "treo đầu dê bán thịt chó"

Trái với sự ưu tiên lựa chọn mua giỏ quà Tết, chị Phạm Ngọc Thảo (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) lại e ngại vì chiêu trò “treo đầu dê bán thịt chó”. Cũng từng là người mua giỏ quà Tết cho gia đình, chị Thảo không khỏi thất vọng khi mở phần quà và thấy chất lượng không như mong muốn.

Chị Thảo cho biết: “Hộp quà gồm 1 chai rượu vang, 1 hộp cà phê, 1 hộp bánh và 1 túi kẹo nhập khẩu được đóng gói đẹp mắt, gắn nơ và đính kèm một tấm thiệp chúc mừng với giá 1 triệu đồng/giỏ. Sau khi tôi mở phần quà thì bên trong toàn những loại bánh kẹo thông thường, có hộp còn hết hạn, thực tế giá trị phần quà chưa đến 300.000 đồng”.

E ngại sau chiêu trò “treo đầu dê bán thịt chó”, chị Thảo quyết định nói không với giỏ quà Tết bán sẵn, nếu có nhu cầu biếu tặng, chị Thảo sẽ tự đóng gói sau khi mua xong số bánh kẹo cần chuẩn bị.

“Mặc dù mua bánh lẻ về gói thì khá tốn thời gian và tốn kém hơn, nhưng như vậy mình kiểm tra được hàng hóa, hạn sử dụng khi đi biếu tặng cũng yên tâm hơn”, chị Thảo nói.

E ngại khi không kiểm tra được chất lượng bên trong giỏ quà Tết, người tiêu dùng chọn cách mua các loại bánh, mứt về tự đóng gói. Ảnh: Bích Ngọc
E ngại khi không kiểm tra được chất lượng bên trong giỏ quà Tết, người tiêu dùng chọn cách mua các loại bánh, mứt về tự đóng gói. Ảnh: Bích Ngọc

Anh Nguyễn Thanh Tâm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: “Tôi nghe nhiều người nói lại về câu chuyện giỏ quà Tết toàn bánh kẹo dỏm, hết hạn sử dụng nên bản thân cũng khá e ngại. Cần thiết thì mua về tự gói, nếu không thì mua quà bánh có đóng hộp cũng đã đẹp mắt, không nhất thiết phải mua giỏ quà”.

Tại TP Cần Thơ, theo ghi nhận ở các hệ thống cửa hàng bán lẻ, giỏ quà Tết năm 2024 được bán với mức giá dao động từ 100.000 - 300.000 đồng, từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng tại các siêu thị.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, người dân Cần Thơ vẫn chỉ đi xem giá, chưa vội mua sắm

NGỌC LINH |

Cần Thơ - Thời điểm này các mặt hàng trang trí Tết, hoa kiểng đã đồng loạt xuống phố. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số tiểu thương, sức mua vẫn chưa có dấu hiệu tăng, người tiêu dùng chủ yếu đi xem giá.

Đắm mình vào không gian sắc xuân miệt vườn ở Cần Thơ ngày cận Tết

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Với nhiều hoạt động ấn tượng gợi nhớ những ký ức về Tết cổ truyền của dân tộc, chương trình "Sắc xuân miệt vườn" năm 2024 tại TP Cần Thơ đã thu hút nhiều người dân và du khách.

Cẩn thận khi mua giỏ quà Tết

Thanh Thanh |

TPHCM - Thời điểm này, xu hướng tặng giỏ quà Tết gói sẵn nở rộ. Đây cũng là cơ hội để một số người tuồn hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vào giỏ quà. Vì vậy, cần cẩn thận khi mua giỏ quà Tết để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Cựu Tổng thống Chile thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

Song Minh |

Cựu Tổng thống Chile Sebastian Pinera qua đời trong một vụ rơi máy bay trực thăng ngày 6.2.

Công nhân náo nức từ mờ sáng lên chuyến bay 0 đồng về quê đón Tết

TÚ LY |

TPHCM - Trong khuôn khổ chương trình “Hành trình công đoàn Xuân 2024”, sáng sớm 7.2, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lễ tiễn công nhân đang làm việc ở TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đón tết.

Trắc nghiệm: Cách ứng phó khi huyết áp mất cân bằng

NHÓM PV |

Khi huyết áp tăng sẽ dẫn tới tình trạng đau tim, suy thận phù phổi cấp, đột quỵ… Mặt khác, khi huyết áp bị hạ đột ngột gây thiếu máu não và chết não, nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, việc cân bằng huyết áp giúp bạn có một cơ thể khoẻ mạnh.

"Sấp ngửa" chạy xe ghép, tài xế nhận không hết khách dịp Tết 2024

LÊ HOA |

Thay vì chịu cảnh nhồi nhét, đồ đạc lỉnh kỉnh, chen chúc đi xe khách, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để về quê. Bởi vậy, vài năm gần đây cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các tài xế lại "sấp ngửa" chạy hết công suất cũng không kịp đón trả khách.

Vụ Nord Stream dự kiến có đột phá trong tuần này

Thanh Hà |

Thụy Điển dự định có công bố quan trọng trong tuần này về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream ở biển Baltic năm 2022.

Cận Tết, người dân Cần Thơ vẫn chỉ đi xem giá, chưa vội mua sắm

NGỌC LINH |

Cần Thơ - Thời điểm này các mặt hàng trang trí Tết, hoa kiểng đã đồng loạt xuống phố. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số tiểu thương, sức mua vẫn chưa có dấu hiệu tăng, người tiêu dùng chủ yếu đi xem giá.

Đắm mình vào không gian sắc xuân miệt vườn ở Cần Thơ ngày cận Tết

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Với nhiều hoạt động ấn tượng gợi nhớ những ký ức về Tết cổ truyền của dân tộc, chương trình "Sắc xuân miệt vườn" năm 2024 tại TP Cần Thơ đã thu hút nhiều người dân và du khách.

Cẩn thận khi mua giỏ quà Tết

Thanh Thanh |

TPHCM - Thời điểm này, xu hướng tặng giỏ quà Tết gói sẵn nở rộ. Đây cũng là cơ hội để một số người tuồn hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vào giỏ quà. Vì vậy, cần cẩn thận khi mua giỏ quà Tết để đảm bảo an toàn sức khỏe.