Giao thông năm 2018 dồn lực vào đâu?

KH |

Cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành… là những dự án sẽ hút lực ngành giao thông nhiều nhất trong năm 2018. Bên cạnh đó, nhiều công trình quan trọng như đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cầu Vàm Cống... dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Trao đổi với báo Lao Động dịp cuối năm Đinh Dậu, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết trọng tâm của ngành giao thông trong năm 2018 sẽ là triển khai công việc cho dự án cao tốc Bắc Nam. Cụ thể, ngành giao thông sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục các dự án để phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 5.2018; để từ đó hoàn thiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2019, dự kiến khởi công dự án sớm nhất khoảng cuối năm 2019.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, giai đoạn 2017 – 2020 sẽ đầu tư các đoạn Cao Bồ (Nam Định) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên - Huế) và Nha Trang (Khánh Hoà) - Dầu Giây (Đồng Nai) với tổng chiều dài khoảng 654 km, tổng mức đầu tư 118.716 tỉ đồng (vốn Nhà nước 55.000 tỉ đồng, vốn nhà đầu tư 63.716 tỉ đồng), gồm 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP). Trong tổng số 11 dự án thành phần, có 10 dự án đang được các đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi; 1 dự án (cầu Mỹ Thuận 2) đang tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.  Bên cạnh đó, việc triển khai dự án giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành cũng sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Không chỉ tập trung vào 2 dự án lớn, ngành giao thông cũng sẽ dồn lực để “dứt điểm” một số dự án đang dang dở. Gây chú ý nhất là dự án đã 4 lần lùi tiến độ, đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Dự án này dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm 2018 với chiều  dài 13km, đi trên cao từ ga Cát Linh (quận Đống Đa) đến ga Yên Nghĩa (Hà Đông) cùng tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh 868 triệu USD.

Trong quý II năm 2018, sân bay quốc tế Vân Đồn, dự án đầu tiên được doanh nghiệp đầu tư cả nhà ga lẫn hạ tầng khu bay theo hình thức BOT sẽ hoàn thành với tổng vốn gần 7.500 tỉ đồng.

Sân bay có nhà ga hành khách được thiết kế 2 tầng, công suất 5 triệu hành khách mỗi năm; trong đó giai đoạn một đến 2020 là 2,5 triệu hành khách.

Cũng trong năm nay, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án cao tốc đầu tiên tại miền Trung với chiều dài 140 km sẽ được hoàn thành và thông toàn tuyến. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A, 4 làn lưu thông và 2 làn dừng khẩn cấp. Dự án khởi công năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn các công trình như hầm Cù Mông, cầu Vàm Cống dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng trong năm 2018.

KH
TIN LIÊN QUAN

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu liên quan đến Công ty Việt Á tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 18.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty Việt Á tại Cần Thơ.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.