Gian lận, trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử còn lớn

CAO NGUYÊN - PHẠM ĐÔNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, mặc dù công tác quản lý thuế đã được tăng cường, song vẫn còn bất cập; tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử.

Thẩm tra Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV chiều 20.5, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ.

Theo ông Mạnh, báo cáo đã thể hiện khái quát, toàn diện các nội dung theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các phụ lục thống kê khá đầy đủ, chi tiết.

Nhận thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được cải thiện, công tác hoàn thiện thể chế, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tích cực, chủ động, thể hiện tính kế thừa và phát triển.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Có thể kể đến như một số Bộ, ngành chưa thực hiện đúng kế hoạch lập pháp, còn tình trạng chậm đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh tiếp tục diễn ra.

Tình trạng chậm phân bổ ngân sách, đặc biệt là phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 đến gần cuối năm mới được thực hiện. Chi chuyển nguồn còn lớn, chậm được khắc phục, gây lãng phí và giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Quochoi.vn.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Quochoi.vn.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số Bộ, ngành, địa phương chậm do nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra trong các báo cáo, trong nhiều năm vừa qua, nhưng chưa có giải pháp kiên quyết và biện pháp khắc phục triệt để, hữu hiệu.

Việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục chậm, giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của các chương trình; tỉ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương, nhất là kinh phí sự nghiệp thấp.

Mặc dù công tác quản lý thuế đã được tăng cường, song vẫn còn bất cập; tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử; tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng so với năm 2022.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị, Chính phủ quan tâm chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ như tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, cần phải rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về tiêu chuẩn, chế độ, định mức.

CAO NGUYÊN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp để hàng Việt Nam tìm được chỗ đứng trên sàn thương mại điện tử

Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội |

Sau bài viết: "Hàng nhập khẩu được miễn thuế đổ bộ Tiktok shop, Shopee, hàng nội bị đè bẹp" đăng trên Báo Lao Động ngày 27.4, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội đã có bài viết gửi đến Báo Lao Động chia sẻ thêm góc nhìn về chủ đề thương mại điện tử xuyên biên giới và những thách thức với hàng Việt.

Thiết bị phá sóng bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử

KHÁNH AN |

Trên các sàn thương mại điện tử hiện bày bán tràn lan thiết bị gây nhiễu, thiết bị phá sóng và thiết bị kích sóng điện thoại di động.

Đẩy mạnh kiểm tra nguồn thu nhập phát sinh từ kinh doanh thương mại điện tử

TRÍ MINH |

Ngày 22.4, theo tìm hiểu của PV, Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức cá nhân liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 20 V.League diễn ra lúc 17h00 chiều nay (21.5).

Đề nghị Tập đoàn Dabaco báo cáo, TP Bắc Ninh kiểm tra về giá nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng Bắc Ninh gửi công văn đến UBND TP Bắc Ninh và Tập đoàn Dabaco đề nghị kiểm tra, báo cáo, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Lao Động về bất thường giá bán, phí dịch vụ nhà ở xã hội.

Nam sinh lớp 8 ở Phú Thọ bị đánh chấn thương sọ não đã không qua khỏi

Tô Công |

Phú Thọ - Sau gần 2 tháng điều trị, nam sinh lớp 8 quê ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê - bị đánh đến chấn thương khi đang chơi bóng rổ - đã tử vong sáng 21.5.

Bạc Liêu mổ xẻ nguyên nhân cả tỉnh chưa có căn nhà ở xã hội nào

NHẬT HỒ |

Ngày 21.5, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị chuyên đề giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Sau Thủy Tiên, đến lượt Siu Black phủ nhận nợ Khánh Thi 80 triệu đồng suốt 13 năm

Huyền Chi |

Siu Black lên tiếng về nghi vấn là ca sĩ được nhắc đến trong bài đăng đòi nợ của Khánh Thi.

Giải pháp để hàng Việt Nam tìm được chỗ đứng trên sàn thương mại điện tử

Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội |

Sau bài viết: "Hàng nhập khẩu được miễn thuế đổ bộ Tiktok shop, Shopee, hàng nội bị đè bẹp" đăng trên Báo Lao Động ngày 27.4, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội đã có bài viết gửi đến Báo Lao Động chia sẻ thêm góc nhìn về chủ đề thương mại điện tử xuyên biên giới và những thách thức với hàng Việt.

Thiết bị phá sóng bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử

KHÁNH AN |

Trên các sàn thương mại điện tử hiện bày bán tràn lan thiết bị gây nhiễu, thiết bị phá sóng và thiết bị kích sóng điện thoại di động.

Đẩy mạnh kiểm tra nguồn thu nhập phát sinh từ kinh doanh thương mại điện tử

TRÍ MINH |

Ngày 22.4, theo tìm hiểu của PV, Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức cá nhân liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.