Giải bài toán lãng phí 95% nguồn điện mặt trời mái nhà

Đức Mạnh |

Theo các doanh nghiệp, khu công nghiệp đang gặp khó khăn khi các chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà hiện nay chưa rõ ràng. Chi phí đầu tư nhiều mà lợi nhuận thì không.

Nhiều doanh nghiệp lắp đặt chỉ để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (TP Hải Phòng) đang trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng điện tái tạo. Là chủ đầu tư khu công nghiệp này, bà Trần Tố Loan - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ - cho biết, trong những năm gần đây, câu hỏi được nhà đầu tư nước ngoài đặt ra nhiều khi lựa chọn xuống tiền là có đủ điện để đáp ứng sản xuất hay không?

"Bản thân khi xây dựng mô hình phát triển bền vững, khu công nghiệp đã làm việc với nhiều đối tác chuyên cung cấp điện mặt trời áp mái, nhiều vấn đề về tài chính đã được khắc phục. Tuy nhiên lại vướng mắc nhiều ở cơ chế chính sách khiến việc triển khai rất chậm" - bà Loan nói.

Nổi lên trong đó là việc thu mua và phân bổ lượng điện mặt trời mái nhà giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Nếu chỉ dừng lại ở tự sản tự tiêu trong một doanh nghiệp đơn thuần thì sẽ lãng phí tài nguyên. Một số đơn vị có hệ thống kho rất lớn, sở hữu nhiều mái nhà nhưng lại dùng rất ít năng lượng. Còn số khác trong lĩnh vực công nghiệp nặng thì lại dùng rất nhiều năng lượng. Do đó, việc phân bổ năng lượng hài hòa sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản của khu công nghiệp.

Còn tại tỉnh Nam Định hiện có 6 khu công nghiệp lớn nhưng theo ông Nguyễn Vũ Chiên - Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định, mới chỉ có một số nhà máy nhỏ áp dụng điện mặt trời mái nhà để đáp ứng tiêu chí xuất khẩu xanh.

"Quy định ghi rõ các công ty điện lực trong vùng tạm dừng thỏa thuận đấu nối với các dự án điện mặt trời mái nhà với điện lưới quốc gia. Về chi phí, để đầu tư 1MW điện mặt trời mái nhà sẽ cần khoảng 13 tỉ đồng, trong khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về đầu tư trong năng lượng tái tạo.

Vì vậy, lợi nhuận so với chi phí đầu tư là không đáng kể. Một số nhà máy ở Nam Định đang làm chỉ vì áp lực đáp ứng các tiêu chí xanh trong xuất khẩu, thậm chí chấp nhận lỗ để xuất khẩu được" - ông Chiên chỉ rõ thực tế đang diễn ra.
Ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam - nhấn mạnh, nếu chưa cho phép doanh nghiệp phát ngược lại nguồn điện lên lưới quốc gia thì cần cho phép họ mua bán lẫn nhau trong cùng một khu công nghiệp, thậm chí các khu công nghiệp lân cận với nhau. Còn nếu không dùng được nguồn điện năng lượng tái tạo thì có thể mua tín chỉ carbon.

Cần làm rõ khái niệm điện tự sản tự tiêu

Theo ông Trần Viết Nguyên - Phó ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thống kê toàn quốc hiện có hơn 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà, nhưng còn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt trong vận hành khi tỉ lệ năng lượng tái tạo thâm nhập nhiều.

"Khoảng 90 - 95% điện năng lượng mặt trời mái nhà chưa khai thác hết. Về công tác quản lý và sửa đổi chính sách, đã sang năm thứ 4 mà vẫn chưa ban hành chính sách cụ thể cho phát triển năng lượng điện mặt trời mái nhà. Khái niệm điện tự sản tự tiêu cần được đề cập trong luật sửa đổi để giải thích cho rõ về phạm vi, quy mô, mở rộng thêm đối tượng. Dự kiến cơ chế trong thời gian tới vẫn cho doanh nghiệp bán lên lưới nhưng chi phí bao nhiêu sẽ bàn luận sau, trước mắt để là 0 đồng" - ông Nguyên nêu rõ.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp điện mặt trời ở Gia Lai kêu cứu vì chưa được trả tiền điện

THANH TUẤN |

Gia Lai - 2 doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai vừa gửi giấy đề nghị thanh toán tiền điện trong thời gian 3 năm lên Công ty Điện lực Gia Lai (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung). Việc chậm trả tiền điện khiến doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa vì ôm nợ và trả lãi đều đặn cho ngân hàng…

"Vô lý khi vẫn giữ đề xuất điện mặt trời mái nhà dư thừa bán giá 0 đồng"

Cường Ngô |

Bộ Công Thương giữ đề xuất điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở, cơ quan công sở để tự dùng và nối lưới quốc gia sẽ được bán giá 0 đồng.

Nhà máy điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng qua đường dây riêng

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA), trong đó cho phép các nhà máy điện gió, điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng thông qua đường dây riêng hoặc lưới quốc gia.

Tập đoàn Thuận An bất ngờ dừng thi công 2 gói thầu 130 tỉ đồng ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bất ngờ ngưng thi công, nhân sự ban chỉ huy, nhân công... không đến công trường thi công tại 2 gói thầu giá trị hơn 130 tỉ đồng thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

TPHCM điều động Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 19.4, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Quận ủy Quận 8 giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM.

Hình ảnh cuối cùng của nữ ca sĩ vừa qua đời ở tuổi 37, chỉ sau vài giờ nhận kết quả ung thư

Anh Trang |

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời ở tuổi 37, sáng cô nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Mai Hương |

Sáng 19.4, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Nam tái cơ cấu hoạt động ngôi trường nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

Quảng Nam đang nỗ lực tái cơ cấu, sắp xếp nhân sự, mô hình hoạt động Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) tỉnh sau loạt sai phạm và nợ lương người lao động (NLĐ) kéo dài.

Doanh nghiệp điện mặt trời ở Gia Lai kêu cứu vì chưa được trả tiền điện

THANH TUẤN |

Gia Lai - 2 doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai vừa gửi giấy đề nghị thanh toán tiền điện trong thời gian 3 năm lên Công ty Điện lực Gia Lai (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung). Việc chậm trả tiền điện khiến doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa vì ôm nợ và trả lãi đều đặn cho ngân hàng…

"Vô lý khi vẫn giữ đề xuất điện mặt trời mái nhà dư thừa bán giá 0 đồng"

Cường Ngô |

Bộ Công Thương giữ đề xuất điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở, cơ quan công sở để tự dùng và nối lưới quốc gia sẽ được bán giá 0 đồng.

Nhà máy điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng qua đường dây riêng

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA), trong đó cho phép các nhà máy điện gió, điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng thông qua đường dây riêng hoặc lưới quốc gia.