Giá gas giảm mạnh từ ngày mai, người tiêu dùng bớt "đau ví"

Anh Tuấn |

Giá gas thế giới nhập khẩu giảm mạnh kéo theo giá gas bán lẻ trong nước giảm từ ngày 1.5. Theo đó, mức giảm phổ biến là 31.000 đồng đối với mỗi bình gas 12 kg.

Ngày 30.4, các doanh nghiệp kinh doanh gas cho biết, giá gas bán lẻ trong nước sẽ giảm mạnh trong ngày đầu tháng 5. Đây là lần giảm đầu tiên của mặt hàng này từ đầu năm đến nay.

Ông Lê Quang Tuấn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết, sau nhiều tháng liên tiếp tăng, giá gas bán lẻ sẽ giảm kể từ ngày 1.5.

Giá hợp đồng nhập khẩu (CP) giảm 95 USD/tấn, điều này dẫn đến giá gas bán lẻ giảm 31.000 đồng/bình 12kg, tương đương mức giảm 2.583 đồng/kg. Mức giảm này sẽ áp dụng kéo dài 30 ngày, kể từ ngày 1.5.

"Do giá năng lượng thế giới có phần hạ nhiệt sau thời gian dài neo ở mức cao, dẫn đến giá gas cũng đảo chiều giảm giá", ông Tuấn nói và cho rằng, hiện tại, mỗi bình gas 12kg đang được bán với giá ở mức cao, khoảng 517.900 - 538.500 đồng/bình.

Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) cũng thông báo, từ ngày 1.5, giá bán gas Saigon Petro giảm 31.000 đồng/bình, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 485.000 đồng/bình 12 kg. Như vậy, so với hồi đầu năm, giá mặt hàng này vẫn đắt hơn khoảng 40.000 đồng/bình 12 kg.

Trao đổi với Lao Động, chuyên gia kinh tế Nguyễn Vinh Phú cho rằng, giá gas, xăng dầu "hạ nhiệt" đã vơi bớt nỗi lo tác động tăng giá, giảm áp lực lạm phát vì nguyên liệu gas, xăng dầu là nguyên liệu đầu vào của nền kinh tế.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm nay là 4% đòi hỏi một sự cố gắng vượt bậc bằng nhiều giải pháp và chính sách cụ thể từ tầm vĩ mô cho đến các doanh nghiệp và cả người tiêu dùng. Nhiều dự báo lạm phát của Việt Nam năm 2022 sẽ là khoảng 3,8% - 3,9%.

Để chỉ tiêu lạm phát trong năm 2022 đạt được mục tiêu đề ra, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, ông Nguyễn Vinh Phú cho rằng, cơ quan quản lý không nên chủ quan, lơ là mà cần phải khắc phục những khó khăn là các yếu tố gây bất lợi lên mặt bằng giá.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4.2022 tăng 0,18% so với tháng trước, 2,09% so với tháng 12.2021 và 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 0,89% của 4 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng của 4 tháng đầu năm 2017-2020.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, 3 nhóm hàng giảm giá.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng và giá gas tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 2,1%

Vũ Long |

Giá xăng dầu, giá gas tăng cùng với sự leo thang giá hàng hóa đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 2,1% so với cùng kỳ  năm 2020.

Kinh tế 24h: Giá vàng ồ ạt giảm; Giá gas tăng kỷ lục

Đức Mạnh |

Giá vàng ồ ạt giảm; Nhu cầu đi lại tăng, tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM mong được chở khách; Chạm ngưỡng 500.000 đồng/bình sau 9 lần "phi mã", giá gas vẫn khó giảm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

"Đau ví" vì giá gas tăng, người tiêu dùng đổ xô sang mua bếp điện

Đức Mạnh |

Giá gas tăng mạnh khiến người tiêu dùng giờ đây phải trả tới nửa triệu đồng cho một bình 13kg. Nhiều người cho biết đang dần chuyển sang sử dụng thiết bị điện để tiết kiệm chi phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá vàng và giá gas tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 2,1%

Vũ Long |

Giá xăng dầu, giá gas tăng cùng với sự leo thang giá hàng hóa đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 2,1% so với cùng kỳ  năm 2020.

Kinh tế 24h: Giá vàng ồ ạt giảm; Giá gas tăng kỷ lục

Đức Mạnh |

Giá vàng ồ ạt giảm; Nhu cầu đi lại tăng, tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM mong được chở khách; Chạm ngưỡng 500.000 đồng/bình sau 9 lần "phi mã", giá gas vẫn khó giảm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

"Đau ví" vì giá gas tăng, người tiêu dùng đổ xô sang mua bếp điện

Đức Mạnh |

Giá gas tăng mạnh khiến người tiêu dùng giờ đây phải trả tới nửa triệu đồng cho một bình 13kg. Nhiều người cho biết đang dần chuyển sang sử dụng thiết bị điện để tiết kiệm chi phí.