Giá gạo xuất khẩu bật tăng, “cửa sáng” cho xuất khẩu gạo lập kỷ lục mới

Vũ Long |

Do nhu cầu nhập khẩu tăng từ các quốc gia trước những lo ngại về tác động tiêu cực của El Nino cộng với thông tin Ấn Độ đang cân nhắc cấm xuất khẩu đối với hầu hết các loại gạo đang tạo thêm cơ hội cho xuất khẩu (XK) gạo của Việt Nam tăng cả giá và số lượng.

Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh

Đã 1 tháng nay, các doanh nhân ngành lúa gạo ráo riết gom hàng để chuẩn bị cho đợt XK mới với các hợp đồng đã ký. Thông tin các nước Philippines, Indonesia đẩy mạnh nhập khẩu gạo trong khi có khả năng Ấn Độ có thể xem xét cấm XK tất cả các loại gạo, bao gồm cả gạo 5% tấm, 25% tấm và 100% tấm sẽ khiến cân đối “cung-cầu” bị lệch bởi Ấn Độ là quốc gia có lượng gạo XK khá lớn.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quang Hòa - Tổng Giám đốc Dương Vũ Rice - cho hay, giá gạo mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam đang niêm yết trên trang web chỉ là mức giá bình quân, còn thực tế với các lô hàng lẻ, DN xuất đi với giá cao hơn nhiều, có những lô hàng giá trên 600 USD/tấn, tùy chất lượng gạo.

“Có hàng trăm sản phẩm gạo, giá cũng khác nhau và chính các DN cũng xuất đi với giá khác nhau, trên thực tế, giá gạo ngày 20.7 đã ở mức 560 USD/tấn, gạo thơm cũng có giá tới 650-670 USD/tấn” - ông Hòa nói.

Nhận định về giá gạo trong thời gian tới, bà Lê Hoàng Đài Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gavi, nhấn mạnh: Nguồn cung lương thực trên toàn cầu đang sụt giảm mạnh, trong khi diện tích và sản lượng lúa gạo của Việt Nam tương đối ổn định sẽ là cơ hội để duy trì XK gạo bền vững. Vì vậy, nông dân nên giữ ổn định vùng trồng lúa, ngoài việc đảm bảo an ninh lương thực còn phục vụ cho việc XK.

“Đặc biệt, người trồng lúa nên liên kết với mô hình hợp tác xã để tiến tới tham gia đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao ĐBSCL khi Chính phủ ban hành” - bà Lê Hoàng Đài Trang nói thêm.

Chủ tịch JCI Việt Nam Vũ Tuấn Anh nhấn mạnh: Ấn Độ, quốc gia XK gạo lớn nhất thế giới, đang cân nhắc cấm XK đối với hầu hết các loại gạo. Động thái này có thể đẩy giá gạo thế giới dù đang ở mức cao có thể tăng thêm nữa, đặc biệt là hiện tượng El Nino gây khô hạn và nắng nóng có thể khiến sản lượng lương thực toàn cầu sụt giảm thêm.

"Xuất khẩu gạo có thể lập kỷ lục mới trong năm nay, khi giá gạo toàn cầu đang ở mức cao và Việt Nam đang ổn định vùng trồng lúa với năng suất cao và chất lượng tốt, gạo chất lượng cao đã "phủ sóng" 80% thị trường trong nước" - ông Vũ Tuấn Anh thông tin.

Thận trọng để kinh doanh hiệu quả

Theo các doanh nhân ngành lúa gạo, trên toàn cầu, giá gạo XK đang tiếp tục duy trì đà tăng do nhiều quốc gia trên thế giới đang tích cực thu mua gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực khi hiện tượng El Nino được dự báo sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp trên toàn cầu.

Tuy nhiên, đằng sau đà nhảy vọt của giá gạo XK, nhiều doanh nghiệp (DN) đang như “ngồi trên đống lửa” vì trước đó đã trót ký hợp đồng với giá thấp hơn nhiều giá hiện tại.

Ông Nguyễn Quang Hòa không giấu giếm nỗi buồn khi Dương Vũ Rice đã “trót” ký hợp đồng với giá 540 USD/tấn, nhưng giá gạo hiện tại đang ở mức 560 USD/tấn, tính ra với hợp đồng XK 10.000 tấn gạo đã ký khi giá gạo đang ở mức thấp, cứ mỗi tấn gạo bán ra Dương Vũ Rice bị thiệt 20 USD, bởi hiện tại giá gạo đã tăng thêm 20 USD/tấn.

“Trước đó, khi thương thảo hợp đồng, chúng tôi nghĩ giá 540 USD là cao rồi. Thế nhưng từ khi có thông tin Ấn Độ có thể ngừng XK tất cả các loại gạo thì giá gạo trong nước bật tăng, với 10.000 tấn, DN chúng tôi có thể bị thiệt hại 200.000 USD cho hợp đồng đã ký” - ông Nguyễn Quang Hòa chia sẻ.

Ông Vũ Tuấn Anh cho rằng, giá gạo đang neo ở mức cao do nguồn cung có thể giảm mạnh khi Ấn Độ ngừng XK, các DN cần thận trọng khi thương thảo hợp đồng để tránh thiệt hại.

“Để tránh rủi ro, cần bám sát thông tin về tình hình XK của những quốc gia hàng đầu về XK số lượng lớn như Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan để không bị thua lỗ, cũng như không bị để mất hợp đồng. Dự báo thị trường là rất khó”- ông Vũ Tuấn Anh nêu ý kiến.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, cơ hội cho Việt Nam

Khánh Minh |

Từ 20.7, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giảm gần một nửa lượng gạo của nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gây ra lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực toàn cầu.

Doanh thu Xuất nhập khẩu than (CLM) giảm sâu, nợ tăng gần 2.500 tỉ đồng

Thanh Giang |

Tổng tài sản của Xuất nhập khẩu Than (CLM) đã tăng gần 2.500 tỉ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, ở chiều ngược lại, nợ phải trả của công ty cũng nhảy vọt từ 446 tỉ đồng hồi đầu năm lên 2.905 tỉ đồng vào thời điểm cuối tháng 6.2023, tương ứng tăng thêm gần 2.500 tỉ đồng.

Hệ sinh thái Geleximco tài sản tăng nhiều nghìn tỉ đồng, lãi "mỏng như lá lúa"

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Geleximco xấp xỉ 28.000 tỉ đồng, thế nhưng doanh nghiệp chỉ báo lãi sau thuế hơn 66 tỉ đồng. Trong khi đó, CTCP Glexhomes và CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương cũng gây ấn tượng với tổng tài sản tăng đến gần 10.000 tỉ đồng một năm, tuy nhiên, lợi nhuận đưa về lại ít đến bất ngờ.

Giờ thứ 9: Cái giá của bạo hành - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cha mẹ chàng trai trong câu chuyện cho rằng con trai của họ đã chọn người bạn đời không xứng đáng và họ tìm cách chia lìa hai bạn trẻ. Liệu chàng trai có vượt qua để tìm lại hạnh phúc cho mình?

Tin 20h: Xử lý giáo viên sinh con thứ 3, nhà trường áp lực

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.7: Đường trăm tỉ vừa xong đã hỏng ở Điện Biên bất ngờ được sửa; Giáo viên sinh con thứ 3, hiệu trưởng bị “vạ lây”; Yêu cầu khẩn trương cứu 2 làng chài nổi tiếng giữa vịnh Hạ Long; Nhiều thí sinh vẫn chưa chọn được nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023...

Một công ty sở hữu 105 nhà sách, không có nợ vay, thu hơn 12 tỉ đồng mỗi ngày

Thanh Giang |

Tính đến cuối năm 2022, Fahasa có hệ thống gần 105 nhà sách tại 47 tỉnh thành trong cả nước. Kết thúc quý II/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.103 tỉ đồng, tương ứng với mỗi ngày thu về hơn 12 tỉ đồng.

Đã có công văn đề nghị Chùa Ba Vàng báo cáo về tiền công đức từ tháng 5.2023

TRÍ MINH |

UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã có văn bản đề nghị Ban trị sự Chùa Ba Vàng báo cáo về quản lý tiền công đức từ ngày 23.5.2023. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, Chùa Ba Vàng đã không có báo cáo về nội dung này tới cơ quan chức năng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 23.7 đến 2.8 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 23.7 - 2.8.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, cơ hội cho Việt Nam

Khánh Minh |

Từ 20.7, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, giảm gần một nửa lượng gạo của nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gây ra lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực toàn cầu.

Doanh thu Xuất nhập khẩu than (CLM) giảm sâu, nợ tăng gần 2.500 tỉ đồng

Thanh Giang |

Tổng tài sản của Xuất nhập khẩu Than (CLM) đã tăng gần 2.500 tỉ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, ở chiều ngược lại, nợ phải trả của công ty cũng nhảy vọt từ 446 tỉ đồng hồi đầu năm lên 2.905 tỉ đồng vào thời điểm cuối tháng 6.2023, tương ứng tăng thêm gần 2.500 tỉ đồng.

Hệ sinh thái Geleximco tài sản tăng nhiều nghìn tỉ đồng, lãi "mỏng như lá lúa"

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản Geleximco xấp xỉ 28.000 tỉ đồng, thế nhưng doanh nghiệp chỉ báo lãi sau thuế hơn 66 tỉ đồng. Trong khi đó, CTCP Glexhomes và CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương cũng gây ấn tượng với tổng tài sản tăng đến gần 10.000 tỉ đồng một năm, tuy nhiên, lợi nhuận đưa về lại ít đến bất ngờ.