Giá dầu Brent giảm 1,03%, xuống mức 80,10 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm tới 1,56 USD, tương đương 2%, xuống mức 75,54 USD/thùng.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu tiếp tục giảm do các nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào tuần tới. Theo các nhà phân tích, cuộc họp này của OPEC+ dự kiến sẽ thảo luận về việc cắt giảm sản lượng dầu trong năm 2024.
Tuy nhiên, hiện các thành viên của OPEC+ đang gặp khó khăn trong việc thống nhất về mức cắt giảm sản lượng dầu trước do có sự bất đồng liên quan đến các quốc gia châu Phi.
Hai thành viên của OPEC+ là Angola và Nigeria hiện muốn tăng hạn ngạch sản xuất so với mức đã thỏa thuận tại cuộc họp hồi tháng 6.
Bên cạnh đó, theo Reuters, nhóm con tin đầu tiên được giải thoát khỏi nơi giam cầm ở Gaza đã trở về Israel ngày 24.11, ngày đầu tiên thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas.
John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC ở New York cho biết những bước tiếp theo của quá trình ngừng bắn rất quan trọng trong việc giảm rủi ro địa chính trị.
Trong khi đó, theo nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets, dữ liệu kinh tế của Trung Quốc và khoản viện trợ mới cho lĩnh vực bất động sản có thể thúc đẩy thị trường dầu mỏ trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu có thể sẽ bị hạn chế bởi tồn kho dầu thô của Mỹ tăng và lợi nhuận lọc dầu kém, dẫn đến nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu yếu hơn.
Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 8,7 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 1,2 triệu thùng của các nhà phân tích.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25.11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.690 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.024 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.283 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.944 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.638 đồng/kg.