Đầu tháng 11.2023, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ việc xả thải ra môi trường của các cơ sở chế biến dong riềng trái phép tại TP Điện Biên Phủ.
Đến ngày 9.11, UBND TP Điện Biên Phủ đã ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động chế biến tinh bột dong riềng trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.
Tuy nhiên, đến ngày 25.11 - tức là sau hơn nửa tháng, việc kiểm tra vẫn chưa được tiến hành. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, các cơ sở chế biến dong riềng đã không còn hoạt động lén lút vào ban đêm mà đã vô tư hoạt động cả ngày và đêm.
Ngày 24.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, cả lãnh đạo xã Nà Tấu và lãnh đạo xã Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ) đều cho biết việc tiến hành kiểm tra các cơ sở chế biến dong riềng vẫn chưa được thực hiện. UBND các xã cũng chưa có thêm hành động nào đối với các cơ sở gây ô nhiễm vì đã có quyết định kiểm tra của thành phố.
Chiều 24.11, PV Báo Lao Động đã liên hệ với ông Hoàng Hữu Côn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, TP Điện Biên Phủ - người được phân công làm Trưởng đoàn thanh tra theo quyết định để làm rõ nội dung này.
Ông Hoàng Hữu Côn cho biết, việc thanh tra vẫn chưa được thực hiện vì những ngày vừa qua thành phố liên tục có rất nhiều cuộc họp. Trong đó có cả những cuộc họp liên quan đến vấn đề các cơ sở chế biến dong riềng.
Cũng theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, TP Điện Biên Phủ, vấn đề các cơ sở chế biến dong riềng gây ô nhiễm môi trường không phải là vấn đề mới mà nó đã tồn tại từ nhiều năm qua. Do vậy vấn đề khó khăn nhất hiện nay là tìm ra giải pháp xử lý.
"Bây giờ làm chặt thì sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và người sản xuất dong riềng. Nếu mà không làm chặt thì ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, sinh thái. Mặc dù thành phố đã họp bàn nhiều rồi nhưng vẫn rất là khó để đưa ra giải pháp" - ông Hoàng Hữu Côn cho hay.
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, TP Điện Biên Phủ cũng cho biết, sau khi xin ý kiến các đơn vị liên quan thì Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ đã Quyết định thành lập đoàn kiểm tra do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn và sẽ tiến hành vào tuần tới.
Theo đó, đoàn kiểm tra còn có sự tham gia của Công an tỉnh, Công an thành phố và các sở, ngành liên quan. "Bây giờ cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc này chứ không phải chỉ mỗi mình thành phố" - ông Côn cho biết thêm.