Cụ thể, giá dầu thô Brent tăng 1,02 USD, tương đương 1,1%, lên mức 95,68 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,75%, lên mức 86,47 USD/thùng. Như vậy, sau 3 ngày giảm giá liên tục, dầu thô kỳ hạn đã quay đầu tăng trở lại.
Thước đo chi phí hàng hóa và dịch vụ trên diện rộng tăng 0,4% trong tháng và 7,7% hàng năm, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là 8%.
Nếu loại trừ chi phí lương thực và năng lượng biến động, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi tăng 0,3% trong tháng và 6,3% hàng năm. Điều này đã hỗ trợ nhà đầu tư hy vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ kiềm chế việc tăng lãi suất, và nhu cầu dầu tăng.
Trên Reuters, ông Craig Erlam - nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, cho biết: “Dữ liệu lạm phát, chỉ số tiêu dùng ở Mỹ có thể là bước ngoặt mà các nhà đầu tư chờ mong”.
Ở một diễn biến khác, việc Nga rút quân khỏi Kherson ở Ukraine cũng kìm hãm đà tăng của giá dầu, ông Matt Smith, nhà phân tích của Kpler cho biết.
Trong nước, từ 15h ngày 11.11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ.
Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 lên mức 22.710 đồng/lít; tăng 840 đồng; xăng RON 95-III là 23.860 đồng/lít, tăng 1.110 đồng.
Giá các mặt hàng dầu tăng giảm trái chiều. Cụ thể, dầu diesel là 24.980 đồng/lít, giảm 90 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 24.740 đồng/lít, tăng 960 đồng; dầu mazut tăng 680 đồng, có giá mới là 14.760 đồng/kg.
Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng từ 200 đồng vào quỹ. Dầu DO và dầu hoả không trích lập cũng không chi sử dụng Quỹ bình ổn, còn dầu mazut trích lập 300 đồng.