Cụ thể, giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 4,93 USD, giao dịch ở mức 103,03 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 5,5 USD, lên mức 99,45 USD/thùng.
Theo Jim Ritterbusch - Chủ tịch của Ritterbusch and Associates LLC tại Galena, Illinois, nguyên nhân chủ yếu đẩy giá “vàng đen” leo dốc hôm nay là do sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Điều này sẽ giúp hàng hóa trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.
Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ở mức 75 điểm thay vì mức 100 điểm cơ bản như đề cập ở các báo cáo trước đó cũng góp phần đẩy giá dầu thế giới tăng.
Về nguồn cung, chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Saudi Arabia tuần trước đã không mang lại bất kỳ cam kết nào từ nhà sản xuất hàng đầu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về việc thúc đẩy nguồn cung dầu cũng là một nhân tố đẩy giá dầu leo dốc.
Tuần này, thị trường đang hướng sự chú ý đến việc nối lại nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1), vốn dự kiến kết thúc bảo dưỡng vào ngày 21.7.
Chính phủ các nước, thị trường và giới doanh nghiệp đang lo ngại tình hình đóng cửa đường ống này có thể bị kéo dài vì xung đột tại Ukraine.
Trên Bloomberg, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar cho biết, dầu có khả năng sẽ tiếp tục được giao dịch ở mức giá trên 100 USD/thùng trong suốt thời gian còn lại của năm.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19.7 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 27.788 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 29.675 đồng/lít; dầu diesel không quá 26.593 đồng/lít; dầu hỏa không quá 26.345 đồng/lít và dầu mazut không quá 17.712 đồng/kg.