Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch ở mức 76,46 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng nhẹ lên mức 71,8 USD/thùng.
Theo Reuters, thị trường đang kỳ vọng lãi suất tại Mỹ và châu Âu sẽ tiếp tục tăng để kiềm chế lạm phát.
Theo biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 13 và 14.6 được công bố ngày 5.7, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã đồng ý giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 để có thời gian đánh giá tác động của 10 lần tăng lãi suất trước đó.
Ngoài ra, giá dầu chững lại trong bối cảnh nhà đầu tư e ngại về đà phục hồi nhu cầu chậm của Trung Quốc sau đại dịch COVID-19 làm dấy lên những lo ngại về nhu cầu dầu giảm.
Kết quả khảo sát được công bố vào ngày 5.7 cho thấy, hoạt động dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 6 đã ghi nhận mức tăng chậm nhất trong 5 tháng qua.
Lo ngại về nhu cầu dầu suy yếu đã lấn át triển vọng nguồn cung thắt chặt. Dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm nhiều hơn dự kiến.
Cụ thể, dự trữ dầu thô giảm 1,5 triệu thùng xuống 452,2 triệu thùng. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng giảm với mức tương ứng là 2,5 triệu thùng và 1 triệu thùng.
Trong một diễn biến khác, mới đây trong hội nghị kéo dài 2 ngày ở Vienna (Áo), các bộ trưởng OPEC và giám đốc điều hành từ các công ty dầu mỏ cho biết chính phủ cần trọng tâm từ hạn chế nguồn cung sang hạn chế nhu cầu dầu để giảm lượng khí thải.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 7.7 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.470 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 21.428 đồng/lít; dầu diesel không quá 18.169 đồng/lít; dầu hỏa không quá 17.926 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.623 đồng/kg.