Cụ thể, dầu Brent tăng 2,21 USD, tương đương 2,76%, lên mức 82,82 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,06 USD, tương đương 2,7%, lên mức 78,29 USD/thùng.
Theo Reuters, giá dầu tăng mạnh sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến.
Theo dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 5,89 triệu thùng, trong khi ước tính giảm 1,66 triệu thùng trước đó. Dự trữ sản phẩm chưng cất cũng giảm 242.000 thùng, so với ước tính của các nhà phân tích ban đầu là tăng 336.000 thùng.
Ông Phil Flynn, nhà phân tích tại Công ty dịch vụ tài chính Price Futures cho biết báo cáo này rất lạc quan và thúc đẩy giá dầu tăng, đặc biệt với thực tế là có sự sụt giảm lượng dầu thô dự trữ còn sản phẩm chưng cất đã ngừng đà tăng trước đợt lạnh giá tại Mỹ.
Ngoài ra, Reuters cũng đưa tin, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga trong tháng 11 tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái do các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đang tăng sản lượng trước mức giá trần do nhóm G7 áp đặt và lệnh cấm vận của EU từ 5.12.
Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu vẫn bị kìm hãm bởi dự báo một trận bão tuyết sẽ ảnh hưởng tới hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.
Thị trường cũng đang chờ đợi thông tin rõ ràng về thời điểm khởi động trở lại đường ống dẫn dầu Keystone, tuyến đường chính vận chuyển dầu thô của Canada đến Mỹ sau sự cố tràn dầu hồi đầu tháng ở Kansas.
Trong nước, chiều qua (21.12), Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu với mức giảm tối đa gần 500 đồng/lít (kg).
Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 34 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng, 16 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Đây cũng là lần điều chính giá cuối cùng trong năm của Liên Bộ Tài chính - Công Thương.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22.12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.975 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 20.707 đồng/lít; dầu diesel không quá 21.601 đồng/lít; dầu hỏa không quá 21.836 đồng/lít và dầu mazut không quá 12.863 đồng/kg.