GĐ kinh doanh SSI: Vinamilk- nhóm cổ phiếu có chu kỳ tăng trưởng mới

Thanh Huyền |

Thị trường chứng khoán từ đầu năm 2022 đến nay biến động mạnh mẽ. Rất nhiều phiên giảm sâu và cũng có những phiên hồi phục tăng "sốc" với mức 2-3% - điều này đã làm cho VN-Index đã tăng mạnh từ vùng 660 điểm khi COVID-19 xảy ra lên vùng 1.520 điểm của hiện tại.

Để giúp nhà đầu tư có thêm thông tin đánh giá, chúng tôi có buổi phỏng vấn chị Trần Thị Thùy Dương - Giám đốc Kinh Doanh, Hội sở, Cty Cổ Phần Chứng khoán SSI.

 
PV: Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn có những phiên tăng “sốc” rồi lại giảm sâu, chị nhận định cơ hội đầu tư thời gian tới như thế nào?   

- Khi tham gia vào thị trường chứng khoán chúng ta đều có cơ hội dù ở thời điểm nào. Trong mỗi giai đoạn của nền kinh tế vẫn có những doanh nghiệp (DN) hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.

Trong thời gian qua, thị trường có những phiên tăng “sốc” rồi lại giảm sâu đó là diễn biến của tất cả các thị trường tài chính trên thế giới. Điều này có thể xảy ra ở tất cả các chu kỳ cả tăng, giảm điểm, thậm chí trong chu kỳ đi ngang của thị trường do tâm lý kỳ vọng ngắn hạn của các nhà đầu tư.

PV: Nhiều nhà đầu tư quan điểm rằng: có cổ phiếu đã tăng gấp đôi, gấp ba trong 2 năm qua, giờ là lúc nên bán. Theo chị điều này có hợp lý?  

Tôi không đồng ý với quan điểm này. Trên HoSE, HNX, UpCOM có khoảng 1.800 mã cổ phiếu là những đại diện tốt nhất cho “sức khỏe” của nền kinh tế. Với bất cứ thời điểm nào của thị trường, chúng ta cũng tìm ra được những tài sản được định giá rẻ để đầu tư.

Nền kinh tế và DN đều có tính chu kỳ. Việc một cổ phiếu tăng gấp đôi, gấp ba trong 2 năm qua là do các DN này đã nắm bắt được cơ hội trong chu kỳ đó, giúp cho doanh thu lợi nhuận tăng đột biến đây cũng tạo đà cho chu kỳ tiếp theo.

Ở thời điểm này, tôi đang nhìn thấy có rất nhiều cơ hội đầu tư khi nền kinh tế được “mở cửa” trở lại. Có nhiều DN đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho chu kỳ mới này – đây là các DN sẽ phát triển rất tốt thời gian tới.

PV: Chị có thể dẫn chứng vài cổ phiếu có tính chất đó không?  

- (Cười) Với thời lượng của buổi phỏng vấn, tôi không thể chia sẻ hết thông tin về nhiều cổ phiếu. Tôi chỉ lấy ví dụ cổ phiếu VNM của Vinamilk.

Tôi cũng đã nhận được khá nhiều câu hỏi “nên hay không đầu tư vào Vinamilk?” “nghịch lý giá cổ phiếu của DN kinh doanh tốt lại giảm có đúng không?”. Nhiều nhà đầu tư muốn tìm lý do để đầu tư nhưng chưa chắc chắn, nguyên nhân có lẽ do tư duy của nhà đầu tư. VNM của Vinamilk là cổ phiếu cơ bản tốt, phát triển bền vững, quản trị tốt nhưng tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư lại phụ thuộc vào diễn biến gồm: ngắn hạn của giá cổ phiếu, thị trường chung và các cổ phiếu khác… dẫn đến quyết định đầu tư phần nào bị chi phối.

Trang trại tại Quảng Ngãi là 1 trong 3 trang trại thuộc hệ thống trang trại sinh thái Green farm của Vinamilk.
Trang trại tại Quảng Ngãi là 1 trong 3 trang trại thuộc hệ thống trang trại sinh thái Green farm của Vinamilk.
PV: Tôi thấy nhiều ý kiến phân tích rằng Vinamilk đang phải chịu áp lực về giá nguyên liệu, chi phí logistics tăng cao, liệu đầu tư có rủi ro?  

- Câu chuyện về giá nguyên liệu, chi phí logistics… nó đã tác động vào nền kinh tế, các DN sản xuất không riêng gì Vinamilk. Câu hỏi nhà đầu tư đặt ra cho DN là DN đã, đang và sẽ làm gì khi bối cảnh này xảy ra.

Theo tôi, nhà đầu tư nên lựa chọn những DN đã và đang kiểm soát tốt chi phí đầu vào như Vinamilk. Biên gộp của Vinamilk có tốc độ giảm ít hơn (khoảng 5-6%) so với tốc độ tăng giá của nguyên liệu sữa đầu vào (tăng 50%). Vinamilk đã chuẩn bị rất kỹ kịch bản trong nhiều năm. Cụ thể, để chủ động đường - nguyên liệu chủ đạo đầu vào, Vinamilk có động thái mua Vietsugar. Đối với nguyên liệu sữa, Vinamilk đã đầu tư mạnh vào xây dựng vùng nguyên liệu, có thêm trang trại mới tại Quảng Ngãi; dự án tổ hợp tại Lào (quy mô giai đoạn 1 là 8.000 con) dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2022. Theo báo cáo của Vinamilk, tổng sản lượng sữa tươi cung cấp trong năm 2021 cao nhất từ trước đến nay, đạt xấp xỉ 380.000 tấn. Vinamilk cũng thường ký kết các hợp đồng kỳ hạn với bên cung ứng nguyên liệu để giảm rủi ro biến động giá…

Vậy thời điểm nào có thể đầu tư vào VNM? Theo phân tích của tôi, ngành sữa chiếm 14% tổng kim ngạch thương mại nông sản toàn cầu nhưng nhu cầu sử dụng sữa của người Việt Nam, người Châu Á đang rất thấp so với mức trung bình của thế giới. Vì vậy, đây là một ngành tiềm năng trong ngắn – trung – dài hạn. Nhiều người nói rằng VNM hết cửa tăng trưởng cao khi đã tiệm cận con số 50% thị phần toàn ngành nhưng họ đã không xem xét đủ 2 yếu tố:

- Thứ nhất, Vinamilk đang đẩy mạnh sự hiện diện của mình tại các nước khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Xuất khẩu của Vinamilk liên tục tăng trưởng 2 chữ số qua các năm. Trong năm 2021, cty đã phát triển thêm 2 thị trường xuất khẩu mới, nâng tổng số thị trường xuất khẩu lũy kế lên 57.

- Thứ hai, Vinamilk đã và đang có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm ngoài sữa bò còn có nước ép trái cây, sữa hạt, thịt bò... Dự án bò thịt giai đoạn 1 có công suất 30.000 bò/năm dự kiến hoạt động năm 2023-2024. Theo tôi phân tích, doanh thu của Vinamilk trong thời gian tới sẽ không chỉ dừng lại ở con số 6x ngàn tỷ. Định giá VNM vùng giá hiện tại 7-8x là vùng thực sự hấp dẫn để đầu tư, nắm giữ.

Các sản phẩm sữa của Vinamilk được người tiêu dùng chú ý khi tham gia hội chợ thực phẩm quốc tế tại Thượng Hải cuối năm 2021.
Các sản phẩm sữa của Vinamilk được người tiêu dùng chú ý khi tham gia hội chợ thực phẩm quốc tế tại Thượng Hải cuối năm 2021.
PV: Với những DN "ít game" kiểu Vinamilk thì nhóm nhà đầu tư nào sẽ ưa chuộng, thưa chị?  

- (Cười) Nếu bạn xác định khoản vốn đó dùng để trading, bạn hãy quan sát những cổ phiếu có biến động mạnh để kiếm được tiền một cách nhanh chóng. Nếu bạn xác định khoản vốn đó là đầu tư thì hãy lựa chọn những tài sản tốt để nắm giữ trong dài hạn.

PV: Cảm ơn chị đã chia sẻ! 

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 18.4: Thị trường "nhuộm" đỏ, 1 nhóm ngành ngược dòng tăng trần

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán 18.4: Áp lực bán mạnh, chỉ số VN-Index bốc hơi gần 23 điểm; Nhóm bất động sản lao dốc, nhiều cổ phiếu "nằm sàn"; Nhóm cổ phiếu thủy sản vẫn chưa giảm nhiệt khi các mã đua nhau tăng kịch trần...

Kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, Bình Dương thu hút 1,65 tỉ USD vốn FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Tỉnh mở thêm khu công nghiệp, thu hút vốn FDI đạt 1,65 tỉ USD quý trong I năm 2022.

Giá gạo xuất khẩu 100% tấm của Việt Nam lại tăng rất lạc quan

Vũ Long |

Trong khi gạo 5% tấm được điều chỉnh giảm 3 USD/tấn thì giá gạo 100% tấm xuất khẩu của Việt Nam được điều chỉnh tăng thêm 5 USD/tấn.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4, không khí lạnh tác động khiến khu vực Thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện gần như cả tuần, chủ yếu là mưa nhỏ rải rác. Còn tại TPHCM, nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động từ 25-35 độ C.

Thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ nêu rõ việc triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai thí điểm trong tháng 4.2023.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu hiện nay tăng thêm bao nhiêu tháng?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam; công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà; tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường hiện nay đã tăng thêm bao nhiêu tháng so với năm trước?...

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Chứng khoán 18.4: Thị trường "nhuộm" đỏ, 1 nhóm ngành ngược dòng tăng trần

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán 18.4: Áp lực bán mạnh, chỉ số VN-Index bốc hơi gần 23 điểm; Nhóm bất động sản lao dốc, nhiều cổ phiếu "nằm sàn"; Nhóm cổ phiếu thủy sản vẫn chưa giảm nhiệt khi các mã đua nhau tăng kịch trần...

Kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, Bình Dương thu hút 1,65 tỉ USD vốn FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Tỉnh mở thêm khu công nghiệp, thu hút vốn FDI đạt 1,65 tỉ USD quý trong I năm 2022.

Giá gạo xuất khẩu 100% tấm của Việt Nam lại tăng rất lạc quan

Vũ Long |

Trong khi gạo 5% tấm được điều chỉnh giảm 3 USD/tấn thì giá gạo 100% tấm xuất khẩu của Việt Nam được điều chỉnh tăng thêm 5 USD/tấn.