Cực hiếm, nhưng được... rao bán nhiều
Các sản phẩm kỳ nam, trầm hương tự nhiên là vô cùng quý hiếm, nhưng nhiều cơ sở kinh doanh tại thị trường Khánh Hòa vẫn bán số lượng lớn.
Theo khảo sát của phóng viên tại các cửa hàng lớn tại TP Nha Trang, giá cả của các mặt hàng kỳ nam, trầm hương vô cùng đa dạng, dao động từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Để làm rõ các tin đồn về kỳ nam, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Biện Quốc Dũng – Chủ tịch Hội Trầm Hương tỉnh Khánh Hòa. Ông Dũng đưa ra một con số đáng suy ngẫm. Đó là 100% các mặt hàng kỳ nam được bày bán trên thị trường là hàng giả.
Ông Biện Quốc Dũng đánh giá, có nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán kỳ nam, trầm hương giới thiệu là hàng khai thác tự nhiên ở Khánh Hòa. Tuy nhiên, do sự khai thác quá mức của con người, cùng với rừng ngày càng thu hẹp nên các loại kỳ nam, trầm hương ngoài tự nhiên rất hiếm.
Việc bán số lượng lớn kỳ nam, trầm hương được giới thiệu là hàng tự nhiên là điều phi lý.
Chủ tịch Hội Trầm Hương tỉnh Khánh Hòa dẫn chứng, hiện 1kg kỳ nam được bán với giá khoảng 30 tỉ đồng. Từ 1kg kỳ nam, người thợ sẽ chế tác được khoảng 3-5 chuỗi kỳ nam đeo tay.
“Với giá đầu vào khoảng 30 tỉ đồng thì quá trình chế tác, chuỗi kỳ nam phải được bán với giá gấp 4 lần giá ban đầu” – ông Biện Quốc Dũng nêu quan điểm.
Vẫn theo ông Biện Quốc Dũng, vì độ quý hiếm của kỳ nam nên hội viên của Hội Trầm Hương tỉnh Khánh Hòa hiện không có ai sở hữu kỳ nam. Và nếu có, các người thợ cũng không đủ trình độ để chế tác.
“Thông thường kỳ nam đều được bán qua thị trường Trung Quốc vì ở đó người thợ điêu luyện chế tác” – ông Biện Quốc Dũng nói.
Chưa có công trình khoa học nào về kỳ nam
Hiện nay việc mua bán kỳ nam, trầm hương tự nhiên, đều dựa vào cơ sở niềm tin giữa người bán và kẻ mua. Không có gì đảm bảo việc bán kỳ nam, trầm hương là hàng thật.
Nói với Lao Động, PGS-TS Trần Hợp – nguyên Chủ tịch hội Trầm Hương Việt Nam khẳng định, không có một tiêu chuẩn nào để thẩm định kỳ nam hoặc trầm hương ngoài tự nhiên.
Về độ quý hiếm của kỳ nam tự nhiên, ông Hợp nói rằng, chỉ một ít người may mắn tìm thấy một mảnh nhỏ ngoài tự nhiên. Việc bán số lượng lớn kỳ nam tự nhiên là không thể.
Hơn nữa, kỳ nam là hàng hiếm nên người sở hữu sẽ không dễ dàng khoe ra bên ngoài.
Vẫn biết độ quý hiếm của các mặt hàng kỳ nam, trầm hương ở Khánh Hòa. Nhưng theo ông Trần Hợp, để phát triển bền vững thì các địa phương cần xây dựng một công trình khoa học, nghiên cứu chuyên sâu về các sản phẩm kỳ nam, trầm hương tự nhiên.
Trong khi các sản phẩm kỳ nam, trầm hương tự nhiên ngày càng khó tìm thì một số hộ dân ở tỉnh Khánh Hòa đã chủ động trồng các loại dó bầu để khai thác trầm hương nhân tạo.
Ông Đỗ Anh Thy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa thừa nhận, địa phương đến nay chưa có quy hoạch về vùng trồng cây dó bầu.
Theo lời ông Thy, hiện cây dó bầu không có trong danh mục làm dự án. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng đề án về các cây dược liệu trên cả nước. Về phía Khánh Hòa, sở cũng đang lấy ý kiến các sở ban ngành về đề án của Bộ trong đó có cây dó bầu.
Liên quan đến công tác quản lý các thương hiệu Yến Sào, trầm hương, trong cuộc họp báo vào tháng 10.2023 mới đây, ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết từ nay đến cuối năm, Văn phòng sẽ tham mưu lãnh tỉnh chỉ đạo ngành Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng nổi tiếng nói trên.