Nhóm dân chơi 3 ngày đêm mở tiệc ma tuý trong căn hộ cao cấp

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhóm thanh niên mua các loại ma tuý, liên tiếp trong 3 ngày đêm sử dụng chất cấm này trong căn hộ cao cấp tại địa bàn quận Hoàng Mai.

Ngày 6.7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Danh tính các đối tượng gồm Trần Phương Linh (31 tuổi), Lê Thiện Long (26 tuổi), Hoàng Thế Huy (37 tuổi), Bùi Thị Như Quỳnh (21 tuổi, có 2 tiền án về tội môi giới mại dâm và tàng trữ trái phép chất ma tuý).

Theo điều tra, rạng sáng 20.6, tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai phối hợp Công an phường Mai Động kiểm tra hành chính tại căn hộ ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Mai Động.

Trong căn phòng lúc này có 5 nam nữ thanh niên gồm: Trần Phương Linh, Lê Thiện Long, Hoàng Thế Huy, Bùi Thị Như Quỳnh, Đỗ Anh Tuấn (32 tuổi). Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 đĩa thủy tinh bám dính chất tinh thể màu trắng; thẻ nhựa và ống hút bằng tờ tiền.

Tiếp tục kiểm tra tại kệ tủ trong phòng ngủ, lực lượng chức năng tìm thấy 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng; một cái bát chứa chất lỏng màu vàng. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ nhiều thiết bị như loa, đèn nháy và bình kim loại.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ ngày 17.6 đến rạng sáng 20.6 đã đến nhà của Linh. Tại đây, cả nhóm nảy ý định sử dụng ma tuý, và đã liên lạc mua ketamin, “nước vui” với giá 25 triệu đồng.

Ngay sau khi chuyển tiền, “hàng” đã được “ship” đến nhà Linh. Liên tiếp 2 ngày sau đó, các đối tượng mua thêm nhiều loại ma túy tổng hợp để sử dụng. Đến rạng sáng 20.6, cả nhóm bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

Số ma túy được các đối tượng khai nhận mua qua telegram của một người đàn ông không quen biết, chuyển khoản và “ship” hàng. Còn 3 bình kim loại là khí “N2O” để bơm “bóng cười” được Tuấn mua với giá hơn 2,5 triệu đồng để cả nhóm sử dụng.

Kết quả giám định xác định, các chất thu giữ tại căn hộ của Linh là ma tuý tổng hợp loại ketamin, MDMA, nimetazepan. Tiến hành xét nghiệm nhanh các đối tượng cho kết quả toàn bộ đều dương tính với ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, CQĐT xử lý Trần Phương Linh, Lê Thiện Long, Hoàng Thế Huy và Bùi Thị Như Quỳnh về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; xử lý Đỗ Anh Tuấn về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma tuý".

Hiện vụ việc tiếp tục điều tra mở rộng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 12 nam thanh niên nam nữ mở tiệc ma tuý tại quán karaoke

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vừa phát hiện, bắt quả tang 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Đón khách mở tiệc ma tuý, chủ quán karaoke ở Hải Dương lĩnh 7 năm tù

Hoàng Khôi |

Toà án nhân dân huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) vừa tuyên phạt 2 bị cáo tổng 14 năm 6 tháng tù giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Thái Nguyên: Đột kích resort phát hiện nhóm thanh niên mở tiệc ma tuý

KIÊN NGUYỄN |

Thái Nguyên - Ngày 12.8, Công an TP.Thái Nguyên đã thông tin về vụ việc các lực lượng chức năng đột kích cơ sở kinh doanh Resort Sunny House và phát hiện hàng chục thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Chủ tịch TPHCM nói về kế hoạch triển khai cao tốc gần 21.000 tỉ đồng đi Tây Ninh

MINH QUÂN |

Dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài (Tây Ninh) dài 50km, tổng vốn gần 21.000 tỉ đồng sẽ trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7 năm nay. Dự án giải phóng mặt bằng năm 2024 để khởi công năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước nói gì khi doanh nghiệp SMEs kêu khó tiếp cận tín dụng

Tuyết Lan |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhận định lãi suất và khả năng tiếp cận tín dụng là hai vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay. Hiện mặt bằng lãi suất bình quân giảm khoảng 1% so với cuối năm 2022. Do chính sách có độ trễ nên có thể các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Trạm bơm quy mô nghìn tỉ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đánh giá "chậm quá"

THIỆN NHÂN - NGỌC THÙY |

Dự án trạm bơm Yên Nghĩa có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, sau khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ tiêu thoát nước cho 6.300 ha của các quận, huyện phía Tây thành phố Hà Nội, bảo đảm an toàn đê sông Nhuệ. Tuy nhiên mới đây, vì tiến độ ì ạch của dự án này đã khiến Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phải cảm thán là "chậm quá".

Cường Kobe cầm đầu băng nhóm bảo kê, tranh giành đất đai ở Phú Quốc bị bắt

NGUYÊN ANH |

Cường Kobe cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Khởi tố, tạm giam 3 cựu công an bắn chết dê của dân

Quang Việt |

Ba cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị cáo buộc "Trộm cắp tài sản" khi bắn chết dê của người dân.

Bắt giữ 12 nam thanh niên nam nữ mở tiệc ma tuý tại quán karaoke

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vừa phát hiện, bắt quả tang 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Đón khách mở tiệc ma tuý, chủ quán karaoke ở Hải Dương lĩnh 7 năm tù

Hoàng Khôi |

Toà án nhân dân huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) vừa tuyên phạt 2 bị cáo tổng 14 năm 6 tháng tù giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Thái Nguyên: Đột kích resort phát hiện nhóm thanh niên mở tiệc ma tuý

KIÊN NGUYỄN |

Thái Nguyên - Ngày 12.8, Công an TP.Thái Nguyên đã thông tin về vụ việc các lực lượng chức năng đột kích cơ sở kinh doanh Resort Sunny House và phát hiện hàng chục thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.