Cụ thể, giá dầu Brent giảm 2,62 USD, tương đương 3,1%, xuống mức 82,96 USD/thùng. Cùng thời điểm, dầu WTI của Mỹ giảm 2,46 USD, tương đương 3,1%, xuống mức 76,41 USD/thùng.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng trong tuần trước, lên mức cao nhất kể từ tháng 6.2021.
Cụ thể, dự trữ dầu thô tăng 4,1 triệu thùng lên 452,7 triệu thùng, cao hơn so với mức tăng 0,4 triệu thùng mà các nhà phân tích đã dự báo trong một cuộc thăm dò của Reuters. Đây là lần tăng thứ sáu liên tiếp hàng tuần.
Ở chiều ngược lại, chỉ số quản lý thu mua (PMI) sản xuất và phi sản xuất của Trung Quốc tăng điểm trở lại. Điều này phản ánh có sự hồi phục tích cực của nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu này.
Giá dầu hôm nay đang "ngóng" thông tin từ cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu và đồng minh (OPEC+). Theo một cuộc khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC đã giảm trong tháng 1 do xuất khẩu của Iraq giảm và sản lượng của Nigeria chưa phục hồi.
10 thành viên của OPEC chỉ sản xuất 920.000 thùng/ngày, dưới mức sản lượng mục tiêu của OPEC+. Nếu đúng như vậy, giá dầu sẽ có xu hướng đi ngang.
Mặt khác, các tàu chở dầu phương Tây đã tăng cường vận chuyển dầu thô của Nga vào tháng 1 do giá của loại dầu Urals hàng đầu của Moscow được giữ dưới mức trần giá quốc tế.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2.2 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.329 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.147 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.524 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.576 đồng/lít và dầu mazut không quá 13.934 đồng/kg.