Đu đủ, ớt kiểng có màu “lạ”, khiến nhiều người thích thú

NGUYỄN TRI |

Đu đủ có màu vàng óng, ớt kiểng (ớt bi) có kích cỡ nhỏ đa màu sắc, được nhiều người dân ở TP. Quy Nhơn (Bình Định) mua về chơi trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
 
Tại chợ hoa xuân ở TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có nhiều gian hàng xuất hiện những gốc đu đủ kiểng, có màu vàng óng trông khá lạ mắt.
 
Theo quan sát, cây đu đủ kiểng chỉ có chiều cao khoảng 0,5m-1m, được trồng trong chậu có đường kính khoảng 60cm. Quả vàng óng, mọc chi chít oằn sát gốc khiến nhiều người thích thú.
 
Những cây đu đủ cảnh có dáng cong uốn lượn nghiêng khoảng 30-35 độ, mỗi cây có từ 10 đến 20 quả. Mức giá được người bán đưa ra là từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/cây, tùy vào kích thước và độ đẹp của cây.
 
Anh Trần Văn Thâm (32 tuổi) cho biết, để phục vụ khách hàng, anh nhập giống đu đủ kiểng vàng này từ miền Tây về Bình Định để bán.
 
“Cây có chiều cao hạn chế nhưng dáng và quả tạo nên sự khác biệt, phải mất gần 1 năm thì mới có thể tạo ra được cây cho trái. Tôi dự đoán, cây này cận Tết sẽ bán rất chạy” - anh Thâm nói thêm.
 
Ngoài ra, tại chợ hoa xuân, người dân ở TP. Quy Nhơn cũng rất thích thú với cây ớt kiểng (ớt bi) có kích cỡ rất nhỏ đa màu sắc.
 
Theo anh Bùi Thanh Huy, ớt này có màu trắng đỏ và màu xanh đỏ, được nhập từ Đà Lạt về.
 
Các cây ớt kiểng có giá từ 100 - 120 ngàn đồng/cây.
 
“Sáng tới giờ, tôi đã bán được hơn 20 chậu, cây ớt này có kích cỡ nhỏ, nhiều màu sắc nên sáng chừ khách đến mua rất nhiều” – anh Huy chia sẻ thêm.
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Di Lặc được rao bán tại chợ hoa Tết với giá 1,2 tỉ đồng

Quách Du |

Tượng Phật Di Lặc cao 2,5m, nặng 3,5 tấn, được chủ nhân rao bán tại chợ hoa Tết (Thanh Hóa) với giá 1,2 tỉ đồng. Bức tượng đang thu hút rất đông người dân đến để chiêm ngưỡng.

Hà Nội tổ chức 64 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP. Hà Nội lưu ý các chợ hoa xuân tuyệt đối không được sử dụng lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện và có bố trí khu vực vệ sinh công cộng.

Cánh đồng hoa Đà Lạt bất ngờ "xuất hiện" giữa chợ hoa Hồ Thị Kỷ TPHCM

Anh Nhàn - Anh Tú |

Những ngày đầu năm 2019, hình ảnh các bức tường nằm ngay lối vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ, TPHCM đang dần được tô điểm bằng những cánh đồng hoa nhiều màu sắc khiến người dân và du khách vô cùng thích thú. Đây là dự án do UBND P.10 phối hợp với UBND P.1 (Q.10) thực hiện nhằm xây dựng phố chuyên kinh doanh hoa và ẩm thực khu vực Hồ Thị Kỷ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tượng Phật Di Lặc được rao bán tại chợ hoa Tết với giá 1,2 tỉ đồng

Quách Du |

Tượng Phật Di Lặc cao 2,5m, nặng 3,5 tấn, được chủ nhân rao bán tại chợ hoa Tết (Thanh Hóa) với giá 1,2 tỉ đồng. Bức tượng đang thu hút rất đông người dân đến để chiêm ngưỡng.

Hà Nội tổ chức 64 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP. Hà Nội lưu ý các chợ hoa xuân tuyệt đối không được sử dụng lòng đường làm nơi trông giữ phương tiện và có bố trí khu vực vệ sinh công cộng.

Cánh đồng hoa Đà Lạt bất ngờ "xuất hiện" giữa chợ hoa Hồ Thị Kỷ TPHCM

Anh Nhàn - Anh Tú |

Những ngày đầu năm 2019, hình ảnh các bức tường nằm ngay lối vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ, TPHCM đang dần được tô điểm bằng những cánh đồng hoa nhiều màu sắc khiến người dân và du khách vô cùng thích thú. Đây là dự án do UBND P.10 phối hợp với UBND P.1 (Q.10) thực hiện nhằm xây dựng phố chuyên kinh doanh hoa và ẩm thực khu vực Hồ Thị Kỷ.