“Đốt” tiền để nâng hạng thành viên cao cấp trên sàn thương mại điện tử

Đức Mạnh |

Vì nghĩ việc nâng hạng thành viên trên sàn thương mại điện tử sẽ được nhận thêm ưu đãi, các bạn trẻ đã hình thành thói quen nghiện mua sắm, mất kiểm soát chi tiêu.

Vòng xoáy mua rồi lại nợ

Mua sắm hơn 20 triệu đồng trong vòng 6 tháng, chị Nguyễn Mỹ Linh (Lạng Sơn) đã mau chóng trở thành thành viên hạng kim cương của một sàn thương mại điện tử. Chị tự hào khi chia sẻ mình đã nỗ lực để có thứ hạng này nhằm săn được hàng với nhiều ưu đãi hơn. Tuy nhiên khi nhìn lại những sản phẩm đã mua, có những món đồ chị Linh không hiểu mua vì mục đích gì như đôi dép hình con cá sấu, ghế lười...

"Đôi khi tôi chốt đơn chỉ vì chán chẳng có gì làm, mua sắm để đầu óc thoải mái hơn. Nhất là vào đêm khuya ngồi lướt livestream và các gian hàng, thấy xinh quá liền đặt mà chẳng quan tâm sẽ dùng làm gì hay hợp với mình không. Tôi cũng có nhiều người bạn là thành viên kim cương y như mình" - chị Mỹ Linh cho hay.

Tuy nhiên, sau mỗi lần mua sắm là những lần "cháy" ví vào cuối tháng. Hết tiền lại vay bạn bè, rồi lại mua sắm tiếp rồi lại nợ và trả. Nhiều khi chị Linh muốn "cai" nhưng như một sở thích, việc chốt đơn vào đêm khuya cứ tiếp diễn.

Trao đổi với Lao Động, bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - lý giải nhiều nghiên cứu về tâm lý học đều chỉ ra rằng, việc mua sắm, kể cả trực tiếp hay trên các sàn thương mại điện tử đều có tác dụng mang đến sự hạnh phúc trong ngắn hạn và khiến chúng ta vơi bớt đi nỗi buồn. Ngoài ra, việc mua sắm và thanh toán sẽ mang lại cho con người cảm giác về sự tự chủ và cảm giác tăng quyền kiểm soát của bản thân. Đặc biệt khi càng stress, mệt mỏi, con người lại có xu hướng mua sắm nhiều hơn. Dần dần, việc mua sắm làm chúng ta nghiện cảm giác thỏa mãn khi chốt đơn.

Tuy nhiên, câu chuyện hậu mua sắm lại trái ngược, bà Hân tiết lộ: "Theo khảo sát trên tệp khách hàng của chúng tôi, khoảng 60% cảm thấy đã lãng phí tiền bạc vào những món đồ đắt tiền mà họ đã mua trong 12 tháng vừa qua. 50% ước mình đã không chi cho những món đồ này. Vì ngay sau đó họ lại thích một món đồ khác tốt hơn, một phiên bản mới được cập nhật hiện đại hơn...

Hóa ra việc mua sắm này chỉ mang lại cho họ cảm giác thỏa mãn trong vài ngày. Còn cảm giác tiếc nuối, khó chịu vì có thể mua được một món đồ tốt hơn lại kéo dài trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Thế nên kết quả là họ không hạnh phúc như mình nghĩ".

Cách chống nghiện mua sắm

Có rất nhiều cách để tránh rơi vào bẫy của nhà bán hàng, bà Trần Thị Mai Hân gợi ý một vài cách mà bạn có thể tham khảo như sau:

Thứ nhất, bạn cần có một phương pháp quản lý tài chính và kiên nhẫn thực hiện nó. Phương pháp được gợi ý là chia thu nhập làm 3 phần 50/30/20 (nhu cầu thiết yếu/sở thích cá nhân/tiết kiệm).

Thứ hai, bạn cần xây dựng tính kỷ luật. Việc xây dựng này sẽ bắt nguồn từ chính bản thân bạn tiết kiệm cho mục tiêu gì. Nếu không có mục tiêu và động lực cụ thể thì việc tiết kiệm sẽ khá khó để thực hiện. Đừng tiết kiệm vì phải tiết kiệm hay người này người kia nói cần như thế. Như vậy sẽ không bền vững và hiệu quả.

Thứ ba, bạn nên mua sắm vào các dịp khuyến mãi lớn nhưng chỉ lựa theo ngân sách đã có. Ví dụ bạn có kế hoạch mua 1 - 2 chai nước hoa trong năm nay. Khi những dịp khuyến mãi lớn diễn ra, bạn chỉ cần tập trung vào chai nước hoa mình muốn mua. Tránh trường hợp không biết mình muốn mua món đồ gì và cứ thế mua sắm theo cảm tính, gì cũng muốn mua thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến túi tiền.


Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

150 doanh nghiệp tham dự xúc tiến thương mại Hành lang kinh tế Đông Tây

THÙY TRANG |

Hội chợ Quốc tế thương mại - Du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2023 vừa được khai mạc tối 3.8 với sự tham gia của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây. Hội chợ nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức từ ngày 3 đến 8.8.

Nóng Sài Gòn: Loạt cửa hàng ở trung tâm thương mại tại TPHCM trả mặt bằng

NGỌC ÁNH - NGỌC LÊ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 3.8: Cơn lốc trả mặt bằng "càn quét" tới trung tâm thương mại ở TPHCM; Loạt cây xanh ở TPHCM chỉ còn lại phần thân sau cắt tỉa; Hào hứng sử dụng VNeID đi máy bay nhưng không thành vì lỡ quên mật khẩu;...

Cơn lốc trả mặt bằng "càn quét" tới trung tâm thương mại ở TP Hồ Chí Minh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Trước bối cảnh nhiều khách thuê trả mặt bằng do kinh doanh không hiệu quả, các chủ dự án tại TP Hồ Chí Minh đã chuyển đổi công năng từ trung tâm thương mại thành tòa nhà văn phòng cho thuê.

Ai có lỗi lớn trong những phát ngôn bị chỉ trích của Hoa hậu Ý Nhi?

Bình An |

Dù muốn hay không, câu chuyện phía sau những phát ngôn bị dư luận phản ứng dữ dội của Hoa hậu Ý Nhi cũng vẫn phải bàn lại, bởi ở đó đặt ra nhiều vấn đề mang tính xã hội.

Vụ tố giả mạo vợ liệt sĩ: Cục Người có công sẽ vào cuộc khi có báo cáo

Khánh Linh - Lương Hạnh |

Liên quan đến vụ việc gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng tố bà Nguyễn Thị Hạnh giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ vợ liệt sĩ, đại diện Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, Cục chưa nhận được báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Hà Nam. Đồng thời, sẽ chỉ đạo giải quyết khi nhận được đơn thư từ gia đình liệt sĩ.

Ông Hun Manet đề ra ưu tiên chiến lược lãnh đạo Campuchia

Thanh Hà |

Tiến sĩ Hun Manet - Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Vương quốc Campuchia - cam kết phục vụ đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ ngai vàng và chế độ quân chủ lập hiến ở Campuchia.

Từ cô gái bị dọa giết đến hành trình rực rỡ của Lisa (Blackpink)

Chí Long |

Là thành viên người nước ngoài duy nhất, Lisa đã có hành trình đầy khó khăn và chông gai để trở thành một phần của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu Blackpink.

"Sức khoẻ" Tổng Công ty Xây dựng Số 1 trong liên danh Vietur, tiền “bốc hơi” 55%, lỗ gần 3 tỉ đồng

Quang Dân |

Tại ngày 30.6.2023, tổng tài sản Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đạt 14.415 tỉ đồng, giảm 1.168 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tại CC1 giảm nhanh từ 1.639 tỉ đồng về còn 897 tỉ đồng, tương ứng với “bốc hơi” 55% chỉ sau 6 tháng.

150 doanh nghiệp tham dự xúc tiến thương mại Hành lang kinh tế Đông Tây

THÙY TRANG |

Hội chợ Quốc tế thương mại - Du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2023 vừa được khai mạc tối 3.8 với sự tham gia của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây. Hội chợ nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức từ ngày 3 đến 8.8.

Nóng Sài Gòn: Loạt cửa hàng ở trung tâm thương mại tại TPHCM trả mặt bằng

NGỌC ÁNH - NGỌC LÊ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 3.8: Cơn lốc trả mặt bằng "càn quét" tới trung tâm thương mại ở TPHCM; Loạt cây xanh ở TPHCM chỉ còn lại phần thân sau cắt tỉa; Hào hứng sử dụng VNeID đi máy bay nhưng không thành vì lỡ quên mật khẩu;...

Cơn lốc trả mặt bằng "càn quét" tới trung tâm thương mại ở TP Hồ Chí Minh

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Trước bối cảnh nhiều khách thuê trả mặt bằng do kinh doanh không hiệu quả, các chủ dự án tại TP Hồ Chí Minh đã chuyển đổi công năng từ trung tâm thương mại thành tòa nhà văn phòng cho thuê.