Dòng tiền đảo chiều, chứng khoán tìm lại nhịp tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đã tăng điểm tốt và ghi nhận phiên phục hồi kỹ thuật đầu tiên nhưng chưa thể khẳng định xu hướng tăng ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán đã có phiên hồi phục nhanh vào ngày hôm qua (20.3) với dòng tiền hoạt động tích cực hơn.

Đặc biệt là hướng vào 2 nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng và chứng khoán, giúp nhiều mã trong 2 nhóm này tăng cao, qua đó tạo sức lan tỏa, kéo VN-Index bật tăng mạnh qua ngưỡng cản để đóng cửa trên mốc 1.260 điểm.

Thanh khoản nhích nhẹ với giá trị hơn 22 nghìn tỉ trên sàn HOSE, nhưng vẫn chưa bằng 4 phiên liền trước đó.

Mặc dù thanh khoản chưa cải thiện quá lớn, nhưng việc chỉ số đóng cửa ở mức giá cao, cùng với nhóm ngành ngân hàng dẫn dắt chính quay trở lại đà tăng đang cho thấy trạng thái rất tích cực. Khả năng cao dòng tiền vẫn sẽ luân chuyển giữa các nhóm ngành để duy trì đà hồi phục cho thị trường.

Cổ phiếu ngành ngân hàng đã ghi nhận một nhịp tăng giá khá mạnh kể từ đầu năm, nhưng vẫn được nhìn nhận là vùng giá hấp dẫn so với mức trung bình trong 5 năm trở lại đây của toàn ngành trong khi kết quả kinh doanh nhìn chung vẫn ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Theo một số chuyên gia, trong trường hợp thị trường điều chỉnh và đẩy mặt bằng cổ phiếu về mức định giá phù hợp hơn, thì nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ là mục tiêu hàng đầu bởi hai lý do: Tính thị trường cao và có nhiều lựa chọn khi quyết định đầu tư.

“Tính thị trường cao” bao gồm những yếu tố như thông tin minh bạch, thanh khoản cao và độ biến động bám sát chỉ số VN-Index.

“Nhiều lựa chọn”, bởi ngân hàng là nhóm vốn hóa lớn nhất, và nhà đầu tư có thể dễ dàng lựa chọn cổ phiếu phù hợp với tài khoản.

Việc rung lắc giữa các nhóm cổ phiếu ngân hàng trong vài phiên vừa qua là bình thường sau một giai đoạn tăng giá từ 20%-30%. Việc điều chỉnh sẽ giúp nhiều cổ phiếu về vùng giá hấp dẫn hơn và thu hút nhà đầu tư trở lại.

Đối với cá nhân, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là lựa chọn hấp dẫn giai đoạn hiện tại.

Về xu hướng chuyển dịch của thị trường, theo đánh giá của các chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán SHS, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động khó lường trong ngắn hạn, nhưng đã dần hình thành nền tích lũy mới trước ngưỡng cản mạnh 1.300 sau một thời gian dao động trong biên độ tương đối rộng.

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường đang trong giai đoạn biến động rung lắc bất thường, nhưng lực cầu đang khá tốt và có thể giúp VN-Index hướng đến hình thành nền tích lũy trước ngưỡng cản mạnh 1.300 điểm.

Phiên hôm qua (20.3), VN-Index đã sớm lấy lại mốc 1.250 điểm, theo kịch bản tích cực và đang dần hình thành nền tích lũy mới để có thể hình thành nhịp tăng mới, tuy nhiên nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên cẩn trọng bởi vận động của VN-Index đang có biên độ khá rộng và bất thường.

"Trong các phiên sắp tới, chỉ số VN-Index khả năng cao sẽ tiến dần lên kiểm tra lại ngưỡng đỉnh ngắn hạn, nhưng với thời gian tích lũy hơi ngắn, chúng tôi cho rằng chưa thể vượt qua ngay được.

Chúng tôi duy trì quan điểm kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 1.235-1.275 trong các phiên sắp tới để hình thành vùng tái tích lũy trở lại", các chuyên gia của Công ty Chứng khoán TVSI đưa ra nhận định.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tâm lý thận trọng trên thị trường chứng khoán với nỗi lo từ tín phiếu

Gia Miêu |

Các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng sau những phiên giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán, điều này phản ánh tâm lý người mua vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ dẫn dắt thị trường chứng khoán tạo đỉnh mới

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán được dự báo có thể tiếp tục tăng điểm trong tuần giao dịch mới với thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể quay trở lại dẫn dắt thị trường.

Nhà đầu tư chứng khoán ngóng tin tốt mùa đại hội

Gia Miêu |

Nhà đầu tư chứng khoán đang chờ đợi những thông tin khởi sắc về kết quả kinh doanh quý I/2024 và các kế hoạch kinh doanh được đưa ra năm 2024 ở mùa đại hội cổ đông tới đây nhằm có chiến lược đầu tư hợp lý nhất.

Xác minh thông tin Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa mất hơn 100 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan thông tin Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo số tiền nhiều tỉ đồng, chiều 22.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Giang Hương - Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, hiện nay vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ.

Hà Nội yêu cầu các trường không thu phí giữ chỗ dưới mọi hình thức

Vân Trang |

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo các trường không được yêu cầu phụ huynh đóng "phí giữ chỗ" dưới mọi hình thức.

Giá vàng lao dốc, người dân TPHCM đổ xô mua vào

HẠ MÂY |

Trong bối cảnh giá vàng trong nước tại TPHCM tiếp tục giảm sâu, nhiều người dân TPHCM đổ xô mua vào; các cửa hàng kinh doanh vàng bạc cũng nhộn nhịp khách hơn.

Phe vé trận tuyển Việt Nam và Indonesia lo ế, không tăng giá cao

HOÀNG HUÊ |

Các đầu vé "chợ đen" trận tuyển Việt Nam và Indonesia chưa đôn giá lên cao do lo sợ ế ẩm.

Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội là một quyết sách đúng đắn, kịp thời

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc ban hành chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 là một quyết sách đúng đắn, kịp thời, có nhiều đổi mới sáng tạo.

Tâm lý thận trọng trên thị trường chứng khoán với nỗi lo từ tín phiếu

Gia Miêu |

Các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng sau những phiên giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán, điều này phản ánh tâm lý người mua vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ dẫn dắt thị trường chứng khoán tạo đỉnh mới

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán được dự báo có thể tiếp tục tăng điểm trong tuần giao dịch mới với thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể quay trở lại dẫn dắt thị trường.

Nhà đầu tư chứng khoán ngóng tin tốt mùa đại hội

Gia Miêu |

Nhà đầu tư chứng khoán đang chờ đợi những thông tin khởi sắc về kết quả kinh doanh quý I/2024 và các kế hoạch kinh doanh được đưa ra năm 2024 ở mùa đại hội cổ đông tới đây nhằm có chiến lược đầu tư hợp lý nhất.