Nhà đầu tư chứng khoán ngóng tin tốt mùa đại hội

Gia Miêu |

Nhà đầu tư chứng khoán đang chờ đợi những thông tin khởi sắc về kết quả kinh doanh quý I/2024 và các kế hoạch kinh doanh được đưa ra năm 2024 ở mùa đại hội cổ đông tới đây nhằm có chiến lược đầu tư hợp lý nhất.

Thị trường chứng khoán đã trải qua tuần giao dịch vừa qua không mấy lạc quan khi đà tăng bị chững lại kèm theo đó bắt đầu xuất hiện nhịp giảm vào 2 phiên cuối tuần. Bên cạnh việc bị ảnh hưởng bởi thông tin liên quan đến việc sau hơn 4 tháng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chào bán tín phiếu trở lại, cùng với hiệu ứng khối ngoại thực hiện chuỗi bán ròng mạnh liên tiếp trong tuần qua khiến cho tâm lý lo lắng của nhà đầu tư tăng cao.

Tuy nhiên, nhìn lại quãng thời gian qua, thị trường chứng khoán hiện đã có nhịp hồi phục kéo dài 4 tháng, với VN-Index tăng trên 20% so với cuối tháng 10.2023, nhờ các yếu tố như lợi nhuận nhiều doanh nghiệp trong quý IV/2023 vượt dự báo, mặt bằng lãi suất thấp tiếp tục giảm, nhà đầu tư kỳ vọng về sự khởi sắc trở lại của nền kinh tế...

Hiện tại, nhà đầu tư đang ngóng thông tin về kết quả kinh doanh quý I/2024 và các kế hoạch kinh doanh được đưa ra năm 2024 ở mùa đại hội cổ đông tới đây nhằm có chiến lược đầu tư hợp lý nhất là với các nhóm ngành cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường như nhóm cổ phiếu ngân hàng hay nhóm cổ phiếu bất động sản.

Trong đó, với nhóm bất động sản, câu chuyện trái phiếu đáo hạn, các vấn đề liên quan đến tín dụng, triển vọng thị trường địa ốc, hàng tồn kho, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động vốn được đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bất động sản là một trong những nhóm ngành có khả năng sẽ thay thế sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng trên sàn chứng khoán.

Báo cáo của VIS Rating cũng cho thấy, giá trị trái phiếu có rủi ro cao chậm trả gốc/lãi trong năm 2024 là 40.000 tỉ đồng, chiếm 19% tổng lượng trái phiếu đáo hạn trong năm và thấp hơn nhiều so với con số 147.000 tỉ đồng của năm 2023.

Về phía doanh nghiệp bất động sản, dù còn đối mặt với khó khăn, đặc biệt là về nguồn vốn, nhưng nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực xóa dần hoặc toàn bộ dư nợ trái phiếu với mong muốn làm sạch bảng cân đối tài chính trước khi đủ điều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ở mức thấp như hiện nay.

Trong khi đó đối với nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, sau năm 2023 đầy thách thức, nền tảng vĩ mô thuận lợi kỳ vọng sẽ là bệ phóng cho đà phục hồi của ngành ngân hàng trong năm 2024. Trong báo cáo mới nhất về ngành ngân hàng, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán HSC kỳ vọng cầu tín dụng sẽ hồi phục giúp tín dụng tăng trưởng tốt hơn so trong năm 2024. Động lực tăng trưởng nửa đầu năm có thể đến từ đầu tư công, xuất nhập khẩu hay khối khách hàng FDI. Mặc dù có phần chậm hơn, nhưng cầu khách hàng cá nhân cho tiêu dùng và đầu tư sẽ hồi phục mạnh trong nửa cuối năm.

Dù chất lượng tài sản đã có sự cải thiện trong quý IV khi nợ xấu giảm, song chuyên gia HSC lưu ý rằng đây vẫn là điểm đáng quan ngại. Nguyên nhân bởi nợ xấu toàn hệ thống cuối năm 2023 vẫn ở mức cao. Mặt khác, nợ xấu của 14 ngân hàng đầu ngành đang tăng lên, nếu bao gồm cả nợ đang được cơ cấu theo Thông tư 02, hiện ở mức khá cao. Với những quan điểm và dự báo trên, các chuyên gia của HSC ước tính tăng trưởng lợi nhuận của 14 ngân hàng đầu ngành sẽ đạt mức 20-21% trong năm 2024, cao hơn mức 5,5% tăng trưởng lợi nhuận của năm 2023.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Mirae Asset nhận định các cổ phiếu nhóm ngân hàng đã tăng mạnh từ tháng 11.2023 và đang tiếp cận ngưỡng P/B trung bình 5 năm, hay một vài ngân hàng đã vượt đỉnh lịch sử, thể hiện tâm lý lạc quan về triển vọng phục hồi trong năm 2024. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng sẽ không có quá nhiều cơ hội đầu tư ngắn hạn đối với nhóm ngành này.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán giữ được đà tăng điểm, cơ hội nhiều hơn rủi ro cho nhà đầu tư

Gia Miêu |

Sau nhịp tăng khá dài của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đang kỳ vọng sức bật sẽ đến từ một số nhóm ngành được kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng trong giai đoạn nửa đầu năm 2024.

Chưa phải thời điểm tốt để bắt đáy chứng khoán

Gia Miêu |

Lực cầu đã quay trở lại thị trường chứng khoán sau chuỗi giảm điểm. Tuy nhiên, thanh khoản yếu hơn phiên trước cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường.

Chứng khoán kì vọng vào ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm

Gia Miêu |

Sự điều chỉnh của các chỉ số chứng khoán có khả năng tiếp diễn, nhưng kì vọng lực cầu sẽ sớm tăng trở lại, bởi xu hướng dài hạn vẫn là đi lên.

Chứng khoán đón sóng mùa đại hội cổ đông

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán tiếp tục bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là thị trường đang bước vào mùa đại hội cổ đông với nhiều thông tin được nhà đầu tư quan tâm.

Tin 20h: Nhà máy tỉ đô vẫn bán xăng dầu trong thời gian dừng hoạt động

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 18.3: Nhà máy lọc dầu lớn thứ 2 cả nước vẫn bán xăng dầu trong lúc bảo dưỡng; Cầu hơn 100 tỉ đồng ở Huế thông xe sau 6 năm thi công ì ạch, đội vốn; Vĩnh Phúc có tân Bí thư Tỉnh ủy;...

Trường mầm non, trạm y tế khổ sở vì cơ sở mỳ gạo xả khói ô nhiễm

Vân Trường |

Bắc Ninh - Cơ sở sản xuất mỳ gạo thôn Tử Nê (xã Tân Lãng, huyện Lương Tài) xả khói không qua xử lý gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân tại các khu vực lân cận.

Shipper tự đặt ra quy tắc nhằm tránh những đơn hàng "ma" giá trị cao

Thế Kỷ |

Câu chuyện một nữ shipper (người giao hàng - PV) bị lừa chuyển một cục gạch với giá 2 triệu đồng đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Mặc dù câu chuyện chưa được xác thực, tuy nhiên nhiều shipper cho rằng tình huống đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhiều người từng là nạn nhân.

Huyện Vân Đồn yêu cầu báo cáo vụ xưởng chế biến sứa bị phá dỡ

NHÓM PV |

Ngày 18.3, ông Lý Văn Khương - Chánh Văn phòng UBND huyện Vân Đồn - cho biết, đã yêu cầu xã Minh Châu báo cáo về vụ xưởng chế biến sứa trên địa bàn bị phá dỡ không đúng quy trình theo phản ánh của người dân.

Chứng khoán giữ được đà tăng điểm, cơ hội nhiều hơn rủi ro cho nhà đầu tư

Gia Miêu |

Sau nhịp tăng khá dài của thị trường chứng khoán, nhà đầu tư đang kỳ vọng sức bật sẽ đến từ một số nhóm ngành được kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng trong giai đoạn nửa đầu năm 2024.

Chưa phải thời điểm tốt để bắt đáy chứng khoán

Gia Miêu |

Lực cầu đã quay trở lại thị trường chứng khoán sau chuỗi giảm điểm. Tuy nhiên, thanh khoản yếu hơn phiên trước cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường.

Chứng khoán kì vọng vào ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm

Gia Miêu |

Sự điều chỉnh của các chỉ số chứng khoán có khả năng tiếp diễn, nhưng kì vọng lực cầu sẽ sớm tăng trở lại, bởi xu hướng dài hạn vẫn là đi lên.

Chứng khoán đón sóng mùa đại hội cổ đông

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán tiếp tục bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là thị trường đang bước vào mùa đại hội cổ đông với nhiều thông tin được nhà đầu tư quan tâm.