Đồng Nai: “Thủ phủ” chăn nuôi heo khuyến khích cho tái đàn chặt chẽ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 4.12, ông Huỳnh Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh Đồng Nai - thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước – đang khuyến khích tái đàn nuôi heo để bổ sung nguồn thịt heo vào dịp Tết sắp tới.

Tuy nhiên, việc tái đàn sẽ được thực hiện chặt chẽ, chỉ những hộ chăn nuôi đảm bảo các điều kiện vệ sinh chuồng trại, nằm ngoài khu dân cư mới được tái đàn để đảm bảo phát triển bền vững, tái đàn hiệu quả. Còn đối với các hộ chăn nuôi nằm trong khu dân cư thì không được tái đàn do nguy cơ gây ô nhiễm, lây lan dịch bệnh cao.

Hiện tại Đồng Nai có trên 600 cơ sở có giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh và áp dụng các quy trình chăn nuôi theo hướng sinh học, nguy cơ xảy ra dịch bệnh thấp – sẽ được khuyến khích tái đàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, tháng 11.2019, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn khoảng 1,48 triệu con, giảm 41% so với trước thời điểm xảy ra dịch tả heo châu Phi.

Để thực hiện điều này, tỉnh Đồng Nai đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và khuyến khích họ tái đàn, vì đây là những doanh nghiệp có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, có môi trường vệ sinh chuồng trại đảm bảo tiêu chuẩn…

Những doanh nghiệp này khi có nhu cầu tái đàn sẽ đăng ký với địa phương để kiểm tra chặt chẽ. Còn các hộ dân muốn tái đàn thì cũng được khuyến khích kết hợp với doanh nghiệp để tái đàn, để đảm bảo an toàn vệ sinh chuồng trại do các doanh nghiệp có điều kiện hỗ trợ kỹ thuật, con giống…

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn thịt phục vụ người dân trong dịp tết sắp tới, ngoài thịt heo, địa phương cũng đã tăng sản lượng chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm để bổ sung vào nguồn thịt bên cạnh thịt heo.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Long An: Gần 50% xã hết dịch tả heo Châu Phi

Kỳ Quan |

Đã có gần 50% trong tổng số 175 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Long An có dịch tả heo Châu Phi đã qua 30 ngày không phát hiện thêm ổ dịch mới.

Chữa trị dịch tả heo Châu Phi bằng hèm rượu: Heo nuôi thử nghiệm chết gần hết

MINH CHÂU |

Ngày 5.9, ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đàn heo 20 con nuôi thử nghiệm tại hộ bà Đỗ Thị Nhung, (ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đã chết gần hết.

Kiên Giang: Công bố dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Tân Hiệp

Lục Tùng |

Toàn tỉnh Kiên Giang đã xuất hiện 13 ổ dịch tả lợn Châu Phi. Trong ngày 30.5, thêm một huyện của Kiên Giang công bố dịch bệnh, đó là huyện Tân Hiệp. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Long An: Gần 50% xã hết dịch tả heo Châu Phi

Kỳ Quan |

Đã có gần 50% trong tổng số 175 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Long An có dịch tả heo Châu Phi đã qua 30 ngày không phát hiện thêm ổ dịch mới.

Chữa trị dịch tả heo Châu Phi bằng hèm rượu: Heo nuôi thử nghiệm chết gần hết

MINH CHÂU |

Ngày 5.9, ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đàn heo 20 con nuôi thử nghiệm tại hộ bà Đỗ Thị Nhung, (ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đã chết gần hết.

Kiên Giang: Công bố dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Tân Hiệp

Lục Tùng |

Toàn tỉnh Kiên Giang đã xuất hiện 13 ổ dịch tả lợn Châu Phi. Trong ngày 30.5, thêm một huyện của Kiên Giang công bố dịch bệnh, đó là huyện Tân Hiệp.