Thông tin trên được ông Quảng Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Kiên Giang - công bố tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ tháng 6.2019 do Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức vào chiều 30.5 tại TP Rạch Giá.
Theo ông Thao, tính đến thời điểm hiện nay, huyện Tân Hiệp có 2 xã, 1 thị trấn (Tân Hiệp B, THạnh Đông A và thị trấn Tân Hiệp) xảy ra ổ dịch tả heo Châu Phi.
Cơ quan chuyên môn Kiên Giang cho biết, tình hình dịch trên đàn lợn đang diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan nên chính thức công bố dịch trên địa bàn huyện Tân Hiệp vào chiều 30.5.2019, để có biện pháp phòng chống quyết liệt hơn, sâu rộng hơn.
Cũng theo ông Thao, đến nay toàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện 13 ổ dịch tả heo Châu Phi tại 9 khu phố, ấp thuộc 3 xã, 3 thị trấn, 1 phường của 4 huyện và 1 thành phố (huyện Tân Hiệp, Hòn Đất, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và TP. Rạch Giá).
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, tỉnh Kiên Giang đã quyết liệt vào cuộc. Bên cạnh tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp, UBND tỉnh còn chỉ đạo cho ngành nông nghiệp, lãnh đạo các địa phương khẩn trương vệ sinh tiêu độc sát trùng, phun xịt hóa chất ở khu vực xảy ra dịch, đồng thời hướng dẫn bà con chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho đàn lợn...
Cụ thể, Kiên Giang đã cấp 6.750 lít Benkocid và 1.125 kg vôi bột để sát trùng chuồng trại đồng thời bố trí 13 chốt, tổ kiểm dịch trên các tuyến giao thông chính vận chuyển động vật ra vào địa bàn và lập đường dây nóng tiếp nhận khai báo, cập nhật báo cáo tình hình dịch bệnh.. theo số 0297.3942233.
Ông Thao cho biết ngành nông nghiệp Kiên Giang cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả về nhân lực, phương tiện, thiết bị, hóa chất... cho phương án chống dịch trên diện rộng.