Dồn sức tạo cơ hội cho nhà đầu tư Ấn Độ vào Đồng Tháp

Lâm Điền |

Tỉnh Đồng Tháp khẳng định sẽ dồn sức tạo cơ hội tốt nhất để mời gọi doanh nghiệp Ấn Độ đến đầu tư, hợp tác.

Sáng 28.6, Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp chính thức khai mạc. Đến dự có ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NNPTNT, ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, An Giang và 300 đại biểu là doanh nghiệp đến từ Ấn Độ, tỉnh Đồng Tháp…

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lâm Điền
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lâm Điền

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, đây là lần đầu tiên, tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị này. Theo ông Nghĩa, với việc xác định đây là cơ hội rất lớn để doanh nghiệp Ấn Độ và doanh nghiệp Đồng Tháp trao đổi, hợp tác về thương mại và đầu tư, tỉnh đã dồn sức chuẩn bị cho cả 3 thời điểm trước, trong và sau hội nghị.

Trước hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi…. Từ đó có khoảng 150 doanh nghiệp Ấn Độ đăng ký tham gia. Điều này không chỉ cho thấy, thị trường Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng đang thu hút sự quan tâm rất lớn của doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ, mà còn là cơ hội quảng bá, giới thiệu tiềm năng, hình ảnh đất và người Đồng Tháp, môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa giới thiệu với ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh về đất sạch phục vụ các nhà đầu tư Ấn Độ. Ảnh: Lâm Điền
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa giới thiệu với ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh về đất sạch phục vụ các nhà đầu tư Ấn Độ. Ảnh: Lâm Điền

Trong khuôn khổ của Hội nghị này, tỉnh Đồng Tháp và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh còn phối hợp tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 năm 2023, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ và tạo phong trào rèn luyện sức khoẻ trong cộng đồng.

Riêng phần nội dung, năm nay Đồng Tháp đổi mới phương thức tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, chủ động và có sự tập trung vào đối tượng doanh nghiệp hơn các lần xúc tiến đầu tư trước đó. Cụ thể là phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ để tổ chức hội nghị về xúc tiến đầu tư với nhiều hoạt động thiết thực vừa mang tính cấp bách vừa mang tầm chiến lược lâu dài, như: Ký biên bản ghi nhớ, và các phiên gặp gỡ, thảo luận kết nối theo từng chủ đề cụ thể.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị, còn tổ chức khu trưng bày, triển lãm các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp.

Nhân viên các thương hiệu hàng hóa trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư nước ngoài tại khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Lâm Điền
Nhân viên các thương hiệu hàng hóa trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư nước ngoài tại khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Lâm Điền

Ông Phạm Thiện Nghĩa thông tin thêm, Hội nghị lần này, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các dự án kêu gọi đầu tư, nhất là vị trí đất sạch mời gọi đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để doanh nghiệp lựa chọn, sẵn sàng đầu tư ngay. Quy trình, thủ tục, chính sách ưu đãi đầu tư cũng được hoàn thiện để doanh nghiệp Ấn Độ nghiên cứu. Hai bên xác định trước tiềm năng và nhu cầu để đi đến kết nối, trao đổi trên các lĩnh vực như: Thương mại, đầu tư, du lịch, công nghệ thông tin…

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 tại Đồng Tháp

Lâm Điền |

500 người tham gia đồng diễn tại sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 và đây là lần thứ 2 tỉnh Đồng Tháp tổ chức sự kiện này.

Không bất ngờ nếu ngân hàng tăng trưởng chậm, nhà đầu tư nên lưu ý nợ xấu

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo nhóm ngân hàng sẽ khó duy trì đà tăng trưởng trong quý II.

Hà Tĩnh lập Tổ công tác đặc biệt để gỡ khó cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, thu hút dự án đầu tư trên địa bàn.

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực hướng đến World Cup 2023

AN NGUYÊN |

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cũng tập trung tăng cường thể lực, thể trạng để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Thí sinh than đề thi môn tổ hợp khó, phổ điểm khoảng 6 đến 7

Nhóm PV |

Sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi môn tổ hợp khó, buồn bã vì không được điểm cao.

Hy hữu trống sớm 5 phút, thí sinh được phát lại bài thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Vì sự cố trống điểm hết giờ môn Vật Lí sớm 5 phút, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở điểm Trường THCS Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được phát lại bài thi vào cuối giờ và tiếp tục hoàn thiện trong 5 phút.

Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương sẽ khai thác vào năm 2026

ĐÌNH TRỌNG |

Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày 29.6, tỉnh Bình Dương chính thức làm lễ động thổ xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Dự án xây dựng trước tại nút giao Bình Chuẩn, đây là điểm kết nối quan trọng giao nhau với đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Hà Nội, TPHCM thăng hạng ở top điểm đến được quan tâm nhất thế giới

Nhật Hạ |

Hà Nội và TPHCM có tên trong 15 thành phố thăng hạng vượt bậc ở bảng xếp hạng các thành phố được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu hè 2023.

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 tại Đồng Tháp

Lâm Điền |

500 người tham gia đồng diễn tại sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 và đây là lần thứ 2 tỉnh Đồng Tháp tổ chức sự kiện này.

Không bất ngờ nếu ngân hàng tăng trưởng chậm, nhà đầu tư nên lưu ý nợ xấu

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo nhóm ngân hàng sẽ khó duy trì đà tăng trưởng trong quý II.

Hà Tĩnh lập Tổ công tác đặc biệt để gỡ khó cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, thu hút dự án đầu tư trên địa bàn.