Thu phí chuyển đổi hay không và thu vào thời điểm nào là vấn đề lớn với nhiều ngân hàng, đặc biệt là đối với các ngân hàng có số lượng thẻ ATM nội địa phát hành lớn trên thị trường hiện nay như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, ABBank, TPBank và Sacombank.
Do chiếm tới 70% tổng lượng thẻ nội địa phát hành với 76 triệu thẻ, số thẻ hiện tại mà các ngân hàng này phải hoàn tất chuyển đổi theo lộ trình của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lên tới hơn 53 triệu thẻ, chưa kể số thẻ phát hành mới trong tương lai.
Với mức giá trung bình khoảng 2 USD/thẻ (tương đương khoảng 46.000 đồng ở thời điểm hiện nay) theo tính toán của ông Đào Minh Tuấn - Chủ tịch Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, chỉ riêng chi phí chuyển đổi 53 triệu thẻ nói trên sẽ lên tới gần 2.580 tỉ đồng và rõ ràng là con số không hề nhỏ với các ngân hàng.
Chính vì vậy, tại lễ phát hành thẻ chip nội địa đầu tiên của 7 ngân hàng mới đây, đại diện nhiều ngân hàng cho biết mới chỉ tính đến việc miễn phí chuyển đổi trong giai đoạn đầu. Còn việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách miễn phí đến giai đoạn nào chưa được các ngân hàng xác định
Tổng Giám đốc TPBank - ông Nguyễn Hưng tiết lộ rằng, ngân hàng sẽ mất khoảng 30 tỉ đồng để hoàn tất việc chuyển đổi 1 triệu thẻ nội địa do ngân hàng phát hành. Con số này hiện vẫn nằm trong khả năng chịu đựng và ngân hàng sẽ chỉ tính tới phương án thu phí khi vượt quá khả năng chịu đựng của ngân hàng.
Với ngân hàng có lượng thẻ phát hành lên tới 15 triệu thẻ như Vietcombank, việc thu phí hay không và thu như thế nào vẫn đang được tính toán. Đại diện Vietcombank cho hay, do chi phí phôi thẻ chip cao hơn nhiều so với phôi thẻ từ hiện tại (7 - 10 lần) nên ngân hàng sẽ cân nhắc áp dụng mức phí phát hành chuyển đổi cho phù hợp.
Cũng theo đại diện Vietcombank, để đảm bảo hiệu quả về chi phí, ngân hàng sẽ chia thành nhiều giai đoạn, ưu tiên chuyển đổi cho khách hàng có giao dịch thường xuyên trước. Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ có kiến nghị tới NHNN để làm việc với các đối tác cung cấp phôi thẻ áp dụng mức phí sàn phù hợp với các ngân hàng có số lượng chuyển đổi thẻ lớn.
Trong khi đó trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó Tổng giám đốc Cty Cổ phần Thanh toán Quốc gia (Napas) Nguyễn Quang Minh cho hay, quan điểm của NHNN là khách hàng không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc chuyển đổi sang thẻ chip.
Theo quy định của NHNN tại Thông tư 35/2012, các ngân hàng được phép thu của chủ thẻ ATM nội địa từ 0-100 nghìn đồng khi phát hành thẻ và các loại phí dịch vụ thẻ khác.