Độc đáo giỏ quà Tết từ các sản phẩm OCOP chỉ có ở Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2024, nhiều đơn vị sản xuất, phân phối tại Ninh Bình đã tung ra thị trường những giỏ quà Tết độc đáo được làm từ các sản phẩm OCOP chỉ có tại Ninh Bình.

Thay vì lựa chọn những món quà xa xỉ như rượu ngoại, hoa quả nhập khẩu, bánh, mứt thì năm nay nhiều người chuyển sang tìm mua các loại đặc sản dân dã, các sản phẩm OCOP như: nông sản, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chức năng, dược phẩm... làm quà biếu, tặng dịp Tết.

Điều này càng làm cho thị trường hàng Tết thêm đa dạng và sôi động hơn. Nhiều chủ thể OCOP đã tự thiết kế giỏ quà Tết từ các sản phẩm của cơ sở mình sản xuất để khách hàng có thêm lựa chọn.

Thay vì lựa chọn những món quà xa xỉ như rượu ngoại, hoa quả, bánh kẹo nhập khẩu, năm nay nhiều người chuyển sang tìm mua các loại đặc sản dân dã, các sản phẩm OCOP để làm quà Tết. Ảnh: Nguyễn Trường
Thay vì lựa chọn những món quà xa xỉ như rượu ngoại, hoa quả, bánh kẹo nhập khẩu, năm nay nhiều người chuyển sang tìm mua các loại đặc sản dân dã, các sản phẩm OCOP để làm quà Tết. Ảnh: Nguyễn Trường

Chị Nguyễn Thị Hoài - chủ cơ sở sản xuất hương Hồng Hạc, xã Khánh Hồng (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) - cho biết, đây là năm đầu tiên cơ sở của chị cho ra mắt các giở quà, hộp quà Tết như: "Cỏ thơm" với dòng hương đốt thư giãn, ít khói ; "7 ngày thơm" kết hợp 6 hộp nụ thảo dược xông thơm nhà; giỏ quà "Tết thơm" gồm 1 lọ tinh dầu vỏ quế, 4 gói nụ xông thơm nhà với hương trầm, hương vetiver, hương bài, hương quế.

"Chỉ từ 120.000 - 190.000 đồng, khách hàng có thể sở hữu một giỏ quà ý nghĩa và tinh tế từ cơ sở sản xuất hương Hồng Hạc để dành tặng người thân dịp Tết. Năm nay chúng tôi sản xuất khoảng 1.000 hộp quà và đã tiêu thụ hết" - chị Hoài chia sẻ.

Tại Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản Thanh Nguyễn (thành phố Ninh Bình), dịp Tết Nguyên đán năm nay, cơ sở đã kết hợp với một số chủ thể OCOP khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để thiết kế các hộp, giỏ quà tặng độc đáo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong đó, hộp 3 món, 5 món quy tụ các đặc sản của vùng đất Cố đô như: nước mắm cà cuống, rượu đào Đông Sơn, trà hoa vàng Cúc Phương, ruốc cá rô Tổng Trường và thịt chưng mắm tép. Các giỏ quà có giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Điều độc đáo là trên bao bì mỗi giỏ quà có in câu chuyện của từng sản phẩm.

"Những sản phẩm không đơn thuần đem lại giá trị vật chất mà còn chứa đựng bản sắc, giá trị văn hóa, bề dày lịch sử của vùng đất, con người Cố đô; cùng tâm huyết của những người tạo ra nó. Vì vậy, khi biếu tặng món quà sẽ càng trở nên ý nghĩa hơn" - chị Nguyễn Thị Lệ Thanh - đại diện Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông sản Thanh Nguyễn chia sẻ.

Đa dạng các hộp quà Tết được làm từ các sản phẩm OCOP. Ảnh: Nguyễn Trường
Đa dạng các hộp quà Tết được làm từ các sản phẩm OCOP. Ảnh: Nguyễn Trường

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình - cho biết, hiện tỉnh Ninh Bình đã có 178 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có nhiều sản phẩm mang đậm hương vị ngày Tết như trà các loại, rượu đào, thực phẩm chế biến sẵn… Các sản phẩm đều được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và đã tạo được dấu ấn riêng trên thị trường.

"Việc đẩy mạnh kết nối quảng bá, xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm OCOP phát triển rộng rãi ra thị trường cả nước là mục tiêu của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. Việc đưa sản phẩm OCOP vào các giỏ quà, hộp quà Tết cũng là một giải pháp giúp sản phẩm tăng tính cạnh tranh, lan tỏa ra thị trường, góp phần phát triển thương hiệu OCOP Ninh Bình. Đây cũng là một trong những hướng đi tiềm năng trong thương mại hóa sản phẩm OCOP mà các chủ thể đang hướng đến" - bà Anh cho hay.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Giá trị lớn nhất của quà Tết là sẻ chia yêu thương

Thanh Hải |

Thông tin chủ đạo trên báo chí và cả các nền tảng mạng xã hội những ngày cận Tết là những chuyến xe Công đoàn, xe miễn phí tiễn công nhân, lao động nghèo về quê ăn Tết. Những món quà nhỏ là nhu yếu phẩm, hoa quả, bánh trái... nhưng lại đong đầy yêu thương.

Giỏ quà Tết, người ưu tiên biếu tặng, người e ngại “treo đầu dê bán thịt chó”

VÂN HI |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, giỏ quà Tết được nhiều người ưu tiên lựa chọn vì sự tiện lợi, trang trọng khi biếu tặng. Tuy nhiên, cũng có nhiều người e ngại vì không thể kiểm tra mặt hàng quà bánh bên trong nên có thể gặp tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó”, bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

TPHCM chào đón những em bé sinh đầu tiên năm Giáp Thìn 2024

NHÓM PV |

TPHCM - Đúng 0 giờ ngày ngày 10.2 (tức mùng 1 Tết), thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, TPHCM đã đón chào công dân nhí đầu tiên năm Giáp Thìn 2024.

Người dân Thủ đô ngắm pháo hoa đón năm 2024 với nhiều ước vọng mới

Nhóm PV |

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người dân Thủ đô đã cùng ngắm pháo hoa tại phố đi bộ Hồ Gươm với kỳ vọng năm mới 2024 bình an, nhiều may mắn và thành công.

Du khách bất ngờ với không khí Tết Việt, hồi hộp chờ đợi pháo hoa rực trời

nhóm pv |

Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới 2024, du khách nước ngoài vô cùng thích thú và bất ngờ với không khí Tết Việt Nam cùng nhiều sự háo hức chờ đợi màn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Bữa cơm tất niên đặc biệt của những công nhân vệ sinh môi trường

THẾ ĐẠI |

Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ thu dọn vệ sinh chợ hoa Xuân

Lâm Điền |

Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng hỗ trợ thu dọn vệ sinh tại 2 chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh.

Du khách quốc tế cùng đón Giao thừa trên Đảo Ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Không chỉ có người dân địa phương, du khách Việt mà còn có rất nhiều du khách nước ngoài hiện du lịch ở TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cũng sẽ cùng tham gia đón Giao thừa, mừng năm mới với người dân Đảo Ngọc.

Giá trị lớn nhất của quà Tết là sẻ chia yêu thương

Thanh Hải |

Thông tin chủ đạo trên báo chí và cả các nền tảng mạng xã hội những ngày cận Tết là những chuyến xe Công đoàn, xe miễn phí tiễn công nhân, lao động nghèo về quê ăn Tết. Những món quà nhỏ là nhu yếu phẩm, hoa quả, bánh trái... nhưng lại đong đầy yêu thương.

Giỏ quà Tết, người ưu tiên biếu tặng, người e ngại “treo đầu dê bán thịt chó”

VÂN HI |

Dịp Tết Nguyên đán 2024, giỏ quà Tết được nhiều người ưu tiên lựa chọn vì sự tiện lợi, trang trọng khi biếu tặng. Tuy nhiên, cũng có nhiều người e ngại vì không thể kiểm tra mặt hàng quà bánh bên trong nên có thể gặp tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó”, bán hàng giả, hàng kém chất lượng.