Doanh nghiệp thuỷ điện chia cổ tức đều đặn sắp chốt quyền nhận tỉ lệ 24,7%

Anh Kiệt |

Tính cả hai lần, CTCP Thủy điện A Vương sẽ chia cổ tức năm 2023 với tổng tỉ lệ 49,7%. Từ năm 2016 đến nay, doanh nghiệp này đều đặn chia cổ tức với tỉ lệ tăng dần.

Doanh nghiệp thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ cao nhất tuần sau là CTCP Thủy điện A Vương (mã chứng khoán AVC). Theo đó, công ty cho biết, ngày 19.10 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền với tỉ lệ 24,7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.470 đồng). Thời gian chi trả vào ngày 31.10 tới đây.

Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thuỷ điện A Vương sẽ phải chi khoảng 185 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Phát điện 2 nắm giữ 87,45% vốn, tương ứng gần 66 triệu cổ phiếu sẽ nhận về xấp xỉ 162 tỉ đồng.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, AVC đã tạm ứng cổ tức đợt 1.2023 bằng tiền với tỉ lệ 25%. Như vậy, tính cả đợt này, công ty chia cổ tức năm 2023 tổng tỉ lệ 49,7%. Từ năm 2016 đến nay, doanh nghiệp này đều đặn chia cổ tức với tỉ lệ tăng dần.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thủy văn diễn biến không thuận lợi và chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino. Các hồ thủy điện có lưu lượng nước về kém.

Thủy điện A Vương theo đó cũng ghi nhận doanh thu sụt giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 380 tỉ đồng. Nhờ khoản lợi nhuận tài chính gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, kết quả AVC ghi nhận lãi sau thuế gần 233 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ 2022. Tính đến ngày 30.6.2023, AVC còn 914 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Diễn biến của cổ phiếu
Cổ phiếu AVC hiện đang giao dịch trên sàn UPCOM với mức giá 67.000 đồng/cổ phiếu. Ảnh chụp màn hình

Cũng trong tuần giao dịch tới, CTCP Thuỷ điện Miền Nam (mã chứng khoán SHP) thông báo 17.10 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền. Tỉ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16.10. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27.10.

Ngày 17.10, CTCP Thế Giới Số (mã chứng khoán DGW) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỉ lệ 10%, tức 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 25.10.

Bên cạnh đó vào ngày 20.10, CTCP Viễn thông FPT (mã chứng khoán FOX) sẽ chốt danh sách trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỉ lệ thực hiện 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Với hơn 328 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Telecom dự kiến phát hành thêm hơn 164 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của FPT Telecom sẽ được nâng từ 3.283 tỉ đồng lên xấp xỉ 4.925 tỉ đồng.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Nổi tiếng vì cổ tức cao, doanh nghiệp bột giặt sắp chốt quyền vào tuần tới

Anh Kiệt |

CTCP Bột giặt NET sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền trong tuần tới. Tỉ lệ thực hiện là 35%, tương ứng với mỗi cổ phiếu cổ đông sẽ nhận 3.500 đồng.

Một doanh nghiệp sắp chốt quyền chia cổ tức lên tới 150% vào tuần sau

Anh Kiệt |

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 với số tiền cao nhất từ khi niêm yết đến nay.

Một cổ phiếu "giá trà đá" sắp chốt quyền chia cổ tức khủng 120%

Anh Kiệt |

Thị giá của mã FBC hiện chỉ ngang cốc trà đá với 3.700 đồng/cổ phiếu nhưng sắp chốt tỉ lệ chia cổ tức lên tới 120%.

Nhà chờ xe buýt xuống cấp, nham nhở cảnh dán, xé tờ rơi quảng cáo

Hoài Luân - Phương Thảo |

Qua thời gian dài sử dụng, nhiều trạm chờ xe buýt trên các tuyến phố tại Hà Nội như: Thái Hà, Láng, Chùa Bộc,… đã xuống cấp, nham nhở cảnh dán, xe tờ tơi quảng cáo, gây mất cảnh quan đô thị, khiến nhiều dân e ngại khi trải nghiệm dịch vụ.

Mê cung mạng lưới đường hầm bí ẩn của Hamas ở Gaza

Ngọc Vân |

“Tàu điện ngầm Gaza” (Gaza metro) theo cách gọi của Israel là mê cung rộng lớn gồm nhiều đường hầm được cho là do Hamas xây dựng ở Gaza để tiến hành các cuộc tấn công vào Israel.

Tin 20h: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để sinh hoạt

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 16.10: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để nấu cơm, rửa mặt; Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dự kiến giảm 2.200 đồng/lít; Bắc Ninh vượt TPHCM, vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu;...

Và họ cùng nhau nuôi dạy những con "ma rừng” thành người có ích

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Không chỉ dành cướp sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo cái chết của mẹ như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, những y bác sĩ như Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Hiếu còn coi những con "ma rừng" như con ruột của mình và vượt qua khó khăn, sự kỳ thị... để nuôi nấng, dạy dỗ chúng đã và đang trở thành những con người có ích cho xã hội.

Xe quá tải chạy qua, cầu bị lún thiệt hại 5 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiếc xe có trọng lượng gần 18 tấn, chở theo số lượng hàng hoá, tổng cộng xe và hàng trên 31 tấn. Khi đi qua gây lún mặt cầu, làm thay đổi kết cấu thành cầu. Thiệt hại vật chất lên đến 5 tỉ đồng.

Nổi tiếng vì cổ tức cao, doanh nghiệp bột giặt sắp chốt quyền vào tuần tới

Anh Kiệt |

CTCP Bột giặt NET sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền trong tuần tới. Tỉ lệ thực hiện là 35%, tương ứng với mỗi cổ phiếu cổ đông sẽ nhận 3.500 đồng.

Một doanh nghiệp sắp chốt quyền chia cổ tức lên tới 150% vào tuần sau

Anh Kiệt |

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 với số tiền cao nhất từ khi niêm yết đến nay.

Một cổ phiếu "giá trà đá" sắp chốt quyền chia cổ tức khủng 120%

Anh Kiệt |

Thị giá của mã FBC hiện chỉ ngang cốc trà đá với 3.700 đồng/cổ phiếu nhưng sắp chốt tỉ lệ chia cổ tức lên tới 120%.