Doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp rồi... bỏ hoang

BẢO TRUNG |

Cách đây hơn 10 năm, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt phương án xây dựng khu công nghiệp (KCN) Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh nhà và trực tiếp giải quyết việc làm cho hàng nghìn công nhân lao động. Nhưng đến nay, khu công nghiệp (KCN) độc nhất của tỉnh này vẫn còn tồn tại một số bất cập, chưa được giải quyết triệt để...

Thuê đất rồi bỏ hoang

Thống kê của Ban quản lý (BQL) các KCN Đắk Lắk, tại KCN Hòa Phú đang có 34 doanh nghiệp đang hoạt động, xây dựng nhà máy để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tổng số người lao động hiện đang làm việc ở KCN là khoảng 1.700 người, đến từ khắp các tỉnh khu vực Tây Nguyên và một số địa phương khác trên cả nước.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tất cả các lô đất bên trong KCN đều đã có chủ. Tuy vậy, rất nhiều lô đất ở khu vực này vẫn đang bỏ hoang hoặc nếu có xây dựng thì cũng dang dở, chẳng có người thi công, cỏ dại mọc um tùm.

Đơn cử, lô đất trống của Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Mil Chil thuê đã lâu nhưng mới chỉ xây dựng 1 nền móng và không thể triển khai tiếp dự án vì thiếu vốn. Ngoài ra, một lô đất khác được Công ty CP thương mại xuất khẩu Xuân An thuê để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đang bỏ hoang. Đơn vị này vẫn chưa xây dựng bất cứ hạng mục nào trong suốt một thời gian dài.

Đại diện BQL các KCN Đắk Lắk phản hồi rằng, sau dịch COVID-19, rất nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn, tài chính eo hẹp nên vẫn chưa thể triển khai xây dựng được. Bên cạnh đó, một số lô đất đang trong tiến độ thực hiện dự án đầu tư và vẫn đang nằm trong thời hạn đầu tư. Vì lẽ đó, nên doanh nghiệp vẫn có thể giãn thời gian xây dựng nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ thi công theo quy định.

Được biết, năm 2007, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Hòa Phú có diện tích gần 182ha, cách trung tâm TP.Buôn Ma Thuột gần 15km đi về phía nam. Tuy vậy, đã nhiều năm trôi qua nhưng việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mới chỉ xử lý được 167ha. Năm 2012, gần 13ha đất còn lại đã được UBND TP.Buôn Ma Thuột phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tổng số tiền khoảng 12 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được kinh phí.

Không gia hạn, tiến hành thu hồi đất

Hiện, Đắk Lắk - thủ phủ của Tây Nguyên mới chỉ có duy nhất một KCN như đã nêu ở trên.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Nghiệp vụ (BQL các KCN Đắk Lắk) - cho biết: ‘’Đối với trường hợp của Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Mil Chil, đơn vị sẽ chỉ đạo doanh nghiệp này làm thủ tục, hồ sơ trình Sở Tài nguyên Môi trường xem xét tham mưu UBND tỉnh thu hồi lại đất đã thuê theo đúng quy định của pháp luật khi không thể triển khai dự án trong suốt một thời gian dài’’.

Còn phía Công ty CP thương mại xuất khẩu Xuân An thì BQL các KCN Đắk Lắk đã không cho giãn tiến độ thi công và yêu cầu thu hồi đất. Bởi doanh nghiệp này đã 18 tháng liên tục không triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, giấy phép xây dựng của họ cũng đã quá hạn 6 tháng nhưng vẫn không triển khai thi công. Đơn vị sẽ lấy lại đất để cho các doanh nghiệp khác có nhu cầu thuê - ông Minh thông tin.

Ông Lê Văn Cường - Phó Trưởng ban BQL các KCN Đắk Lắk - cho hay, đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng thêm một KCN Phú Xuân ở huyện Cư M’Gar với diện tích lên đến 325ha. Dự kiến một doanh nghiệp trong nước sẽ làm chủ đầu tư...

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đất khu công nghiệp biến thành khu dân cư!

Kỳ Quan - Nguyễn Hùng |

* Èo uột khu công nghiệp “kiểu mẫu”.

* Nhiều khu, cụm công nghiệp ở Bắc Trung bộ “khát” nhà đầu tư.

Toàn tỉnh Long An có 32 khu công nghiệp (KCN) đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích hơn 10 ngàn ha. Trong khi một số KCN tiếp tục ra đời thì có những KCN lại chuyển đất công nghiệp thành đất làm khu dân cư!

Khu công nghiệp thành chỗ chăn thả trâu bò

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Len qua bãi rác cây dại mọc um tùm đầy mùi xú uế và kim tiêm của những con nghiện bỏ lại, PV Báo Lao động mới vào được khu vực nhà xưởng đang bị bỏ hoang của Công ty Vinaxuki nằm trong khu công nghiệp (KCN) Nam Phổ Yên. Hay như KCN Trung Thành với diện tích 47ha nhưng từ năm 2007, Công ty Lệ Trạch (Đài Loan) đầu tư nhưng đến nay mới có lác đác vài doanh nghiệp vào hoạt động. Nhìn cảnh hàng chục ha đất bỏ hoang, nhiều người dân địa phương khi được hỏi đều ngao ngán thở dài.

Hàng loạt khu công nghiệp bị bỏ hoang: Lãng phí lớn nguồn lực nhà nước

Văn Nguyễn |

Trái ngược với tình trạng nhiều địa phương đang phải đau đầu tìm cách mở rộng diện tích đất công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh xuất, thì thực tế lại có không ít các khu công nghiệp được giao đất ở vị trí thuận lợi, gần trục đường lớn, thậm chí được đầu tư bài bản đang bị bỏ hoang hoặc không có người đến thuê. Vậy làm sao khắc phục được tình trạng hàng trăm hecta đất khu công nghiệp bị bỏ hoang gây lãng phí rất lớn nguồn lực của nhà nước.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đất khu công nghiệp biến thành khu dân cư!

Kỳ Quan - Nguyễn Hùng |

* Èo uột khu công nghiệp “kiểu mẫu”.

* Nhiều khu, cụm công nghiệp ở Bắc Trung bộ “khát” nhà đầu tư.

Toàn tỉnh Long An có 32 khu công nghiệp (KCN) đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích hơn 10 ngàn ha. Trong khi một số KCN tiếp tục ra đời thì có những KCN lại chuyển đất công nghiệp thành đất làm khu dân cư!

Khu công nghiệp thành chỗ chăn thả trâu bò

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Len qua bãi rác cây dại mọc um tùm đầy mùi xú uế và kim tiêm của những con nghiện bỏ lại, PV Báo Lao động mới vào được khu vực nhà xưởng đang bị bỏ hoang của Công ty Vinaxuki nằm trong khu công nghiệp (KCN) Nam Phổ Yên. Hay như KCN Trung Thành với diện tích 47ha nhưng từ năm 2007, Công ty Lệ Trạch (Đài Loan) đầu tư nhưng đến nay mới có lác đác vài doanh nghiệp vào hoạt động. Nhìn cảnh hàng chục ha đất bỏ hoang, nhiều người dân địa phương khi được hỏi đều ngao ngán thở dài.

Hàng loạt khu công nghiệp bị bỏ hoang: Lãng phí lớn nguồn lực nhà nước

Văn Nguyễn |

Trái ngược với tình trạng nhiều địa phương đang phải đau đầu tìm cách mở rộng diện tích đất công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh xuất, thì thực tế lại có không ít các khu công nghiệp được giao đất ở vị trí thuận lợi, gần trục đường lớn, thậm chí được đầu tư bài bản đang bị bỏ hoang hoặc không có người đến thuê. Vậy làm sao khắc phục được tình trạng hàng trăm hecta đất khu công nghiệp bị bỏ hoang gây lãng phí rất lớn nguồn lực của nhà nước.