Doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu nào được cấp giấy đi đường mới?

Cường Ngô |

Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong vùng 1, trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu.

Hướng dẫn cấp giấy đi đường cho người, phương tiện vận chuyển trong vùng 1

Từ 6h ngày 6.9 đến 6h ngày 21.9, Hà Nội chống dịch theo 3 phân vùng, siết chặt giãn cách xã hội tại ''vùng đỏ''. Vùng 1 (vùng đỏ) gồm 10 quận, huyện thuộc nội thành và một phần các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Hoài Đức và Thường Tín.

Việc cung ứng hàng hoá cho người dân Hà Nội những ngày tới cũng được phân chia theo 3 vùng chống dịch. Để đảm bảo cung ứng hàng hoá, Sở Công Thương Hà Nội vừa có văn bản hóa tốc gửi đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực công thương.

Trong đó, văn bản đề cập chi tiết đến việc hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển (QR Code) trong vùng 1 - vùng nội đô (thuộc vùng đỏ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16).

Cụ thể, đối tượng doanh nghiệp được cấp giấy gồm 4 lĩnh vực: Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu, logistics, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử.

Riêng lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thiết yếu, gồm doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh siêu thị; doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích; đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ.

Cùng với đó là các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi; doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, LPG (đã được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận của lĩnh vực này); doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hà Nội; doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhu yếu phẩm thiết yếu khác thuộc lĩnh vực công thương (tã, bỉm, sữa, băng vệ sinh…).

Về quy trình cấp giấy phép, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chuẩn bị 3 file mềm/bản scan các tài liệu sau: Công văn đề nghị của doanh nghiệp đơn vị (có ký tên, đóng dấu), lưu ý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc (tên, địa chỉ, điện thoại, email…); lập các danh sách theo mẫu và việc cấp giấy sẽ được thực hiện theo hình thức online (trực tuyến).

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân trong sáng 6.9. Ảnh: Hoài Anh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân trong sáng 6.9. Ảnh: Hoài Anh

Việc ban hành quy trình cấp giấy phép cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thiết yếu có ý nghĩa rất lớn ở thời điểm này vì sau khi Hà Nội triển khai mẫu giấy đi đường mới, nhiều doanh nghiệp tỏ ra khá lúng túng, không biết phải thực hiện ra sao.

Ông Thái Dũng - Tổng giám đốc Công ty bán lẻ BRG - cũng cho biết hệ thống siêu thị đến thời điểm tối muộn ngày 5.9 cũng mới chỉ nhận được QR Code cho ôtô, còn chưa nhận được giấy đi đường cho người lao động.

"Doanh nghiệp chỉ biết gửi email cho Sở Công Thương. Sau đó Sở gửi email cho phía công an và ngồi chờ kết quả", ông Dũng cho hay vẫn chưa có giấy hẹn hay bất kỳ email hẹn trả kết quả nào. Ông lo ngại tình trạng quá tải có thể làm gián đoạn việc cấp giấy đi đường mẫu mới.

1.300 doanh nghiệp sẵn sàng cung ứng hàng hoá cho Hà Nội

Bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, với nguyên tắc "người ở vùng nào thì ở vùng đó", thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân vẫn được UBND quận, huyện phát phiếu mua hàng 2 lần/tuần cho từng gia đình trên địa bàn, để mua hàng trực tiếp tại các điểm bán hàng và thực hiện những hình thức mua hàng tại điểm bán hàng lưu động và mua hàng online.

"Cùng với việc các doanh nghiệp phân phối chuẩn bị lượng hàng hóa tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường và dự trữ trong 3 tháng; các cơ sở chế biến tăng công xuất cung cấp hàng cho hệ thống phân phối (có doanh nghiệp tăng 200%).

Hiện có 774 doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất các tỉnh, thành phía Bắc; 326 doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên; trên 200 doanh nghiệp các tỉnh phía Nam (tổng cộng khoảng 1.300 doanh nghiệp) sẵn sàng cung ứng hàng hóa thiết yếu cho Hà Nội", bà Lan nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu Hà Nội phân vùng kiểm soát: Bị quay đầu xe vì giấy đi đường quá cũ

Cường Ngô - Hoài Anh |

Trong ngày đầu Hà Nội thực hiện việc "phân vùng" chống dịch, lực lượng chức năng tại các chốt chặn chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhanh chóng hoàn thành việc cập nhật thông tin, xin giấy đi đường mới có mã QR Code. Đối với những người không có giấy đi đường, hoặc giấy đi đường quá thời hạn đã bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe, không được sang "vùng đỏ".

Công an Hà Nội kiểm soát giấy đi đường mới từ 6h ngày 8.9 tới

Việt Dũng |

Từ 6h ngày 8.9, Công an Hà Nội sẽ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra, vào thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR.

Những tấm giấy đi đường "kiểu mới" đầu tiên được Công an Hà Nội cấp

Thế Kỷ |

Dù trong kỳ nghỉ lễ, nhưng các cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội (CATP) vẫn ứng trực để nhanh chóng cấp giấy đi đường kèm mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày đầu Hà Nội phân vùng kiểm soát: Bị quay đầu xe vì giấy đi đường quá cũ

Cường Ngô - Hoài Anh |

Trong ngày đầu Hà Nội thực hiện việc "phân vùng" chống dịch, lực lượng chức năng tại các chốt chặn chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhanh chóng hoàn thành việc cập nhật thông tin, xin giấy đi đường mới có mã QR Code. Đối với những người không có giấy đi đường, hoặc giấy đi đường quá thời hạn đã bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe, không được sang "vùng đỏ".

Công an Hà Nội kiểm soát giấy đi đường mới từ 6h ngày 8.9 tới

Việt Dũng |

Từ 6h ngày 8.9, Công an Hà Nội sẽ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra, vào thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR.

Những tấm giấy đi đường "kiểu mới" đầu tiên được Công an Hà Nội cấp

Thế Kỷ |

Dù trong kỳ nghỉ lễ, nhưng các cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội (CATP) vẫn ứng trực để nhanh chóng cấp giấy đi đường kèm mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu.