Ngày 10.11, tại tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2022.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắk Lắk (thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk) đã đặt vấn đề "Sản xuất kết hợp bảo vệ tài nguyên và an sinh xã hội".
Theo ông Dũng, hiện Công ty đang làm trực tiếp với 6.000 nông dân trồng tiêu và đã góp phần cải thiện sinh kế cho người nông dân.
100% nông dân được tập huấn về sản xuất bền vũng có trách nhiệm Khoảng 1.500 nông dân được đào tạo về các kiến thức và tiếp cận được các yêu cầu thị trường. Qua đó, giảm lượng phân bón 20%, thuốc bảo vệ thực vật tới 15%, chú trọng sử dụng phụ phế phẩm nông nghiệp làm phân bón...
"Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cần xây dựng các vùng sản xuất hồ tiêu tập trung. Để phát triển ngành hồ tiêu bền vững và định hướng chiến lược lâu dài thì cần phải xây dựng một trung tâm giống đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo nguồn giống sạch, có nguồn gốc xuất xứ để cung cấp cho nông dân tiếp tục cải tạo vườn tiêu.
Đắk Lắk cần có nhà máy chế biến sâu, từ đó xây dựng vùng nguyên liệu tập trung. Nâng cao giá trị thương hiệu để cải thiện được sinh kế cho người nông dân. Cần có chiến lược quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu gia vị, kết hợp với xây dựng nhà máy chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị cho ngành gia vị Việt", ông Dũng cho biết.
Hội nghị còn là dịp để đại biểu cập nhật yêu cầu và thị hiếu tiêu dùng của thị trường nhập khẩu, qua đó giúp các bên trong chuỗi cung ứng ngành hồ tiêu Việt Nam đánh giá thực trạng cũng như đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nhập khẩu.