Nông dân phấn khởi vì hồ tiêu được mùa, được giá

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thời điểm này, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu với niềm vui được mùa, được giá.

Vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay ở Đắk Nông được đánh giá là vừa được mùa, vừa được giá. Ảnh: Phan Tuấn
Vụ thu hoạch hồ tiêu năm nay ở Đắk Nông được đánh giá là vừa được mùa, vừa được giá. Ảnh: Phan Tuấn

Huyện Đắk Song được xem là thủ phủ hồ tiêu của tỉnh Đắk Nông với diện tích hơn 15.000ha. Tổng sản lượng hồ tiêu toàn huyện ước hơn 32.500tấn. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đắk Song đã có nhiều hộ dân sản xuất hồ tiêu hữu cơ, bảo đảm quy trình thực hành nông nghiệp tốt.

Với năng suất, sản lượng hồ tiêu năm nay tương đối cao cho thấy, hướng sản xuất hồ tiêu hữu cơ, thuận tự nhiên, an toàn thực phẩm đang từng bước trở nên hiệu quả, bền vững. Những ngày này, gia đình anh Phạm Văn Hanh, ở xã Đắk N'drung (huyện Đắk Song) đang tích cực thu hoạch 2ha hồ tiêu. Theo anh Hanh, năm nay hồ tiêu của gia đình được mùa, ước tính thu về hơn 6 tấn.

"Hồ tiêu không chỉ được mùa, mà giá cả cũng đang tương đối ổn định so với cùng kỳ năm trước. Hiện giá tiêu trên thị trường đang ở mức hơn 80.000 đồng/kg, tăng hơn 15 ngàn đồng so với cùng kỳ năm 2021. Với hơn 6 tấn hồ tiêu, gia đình tôi thu được gần 500 triệu đồng, trừ chi phí sẽ có lãi trên 300 triệu đồng - anh Hanh phấn khởi. 

Theo ông Lê Hoàng Vinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Song, năm nay năng suất hồ tiêu của người dân địa phương tương đối cao. Ngoài ra, việc giá hồ tiêu tăng và tương đối ổn định cũng là tín hiệu đáng mừng để người nông dân có thể yên tâm sản xuất bền vững bởi loại cây trồng này.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 33.000ha hồ tiêu. Về lâu về dài, để bảo đảm giữa cung, cầu, tỉnh quy hoạch và giữ mức diện tích hồ tiêu ổn định khoảng 27.000ha. Mặc dù giá hồ tiêu đã tăng và tương đối ổn định nhưng cơ quan này khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích.

Đặc biệt, hiện nay, cây hồ tiêu Đắk Nông đã có chỉ dẫn địa lý thì đây là cơ hội lớn để người dân, doanh nghiệp trồng hồ tiêu nắm bắt, nâng tầm giá trị trong tương lai. Trong khâu thu hoạch, bà con nông dân nên chú ý hơn đến các khâu thu hoạch khi tiêu đủ độ chín, phơi sấy sản phẩm đúng cách để nâng cao chất lượng.

"Về lâu, về dài, người nông dân tỉnh Đắk Nông cần đẩy mạnh việc áp dụng các phương thức canh tác theo quy trình nông nghiệp tốt. Trong đó, nên dùng trụ sống cho tiêu leo, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm an toàn thực phẩm..." - ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông khuyến cáo.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Rao bán trái phép đất rừng phòng hộ quanh hang động núi lửa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 1 tháng trở  lại đây, xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, rao bán trái phép đất rừng phòng hộ.

Khởi tố 3 cán bộ huyện Tuy Đức, Đắk Nông vi phạm về quản lý đất đai

PV |

Đắk Nông - Sáng 24.1, một nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố 3 cán bộ ở huyện Tuy Đức vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Nông: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Rao bán trái phép đất rừng phòng hộ quanh hang động núi lửa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 1 tháng trở  lại đây, xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, rao bán trái phép đất rừng phòng hộ.

Khởi tố 3 cán bộ huyện Tuy Đức, Đắk Nông vi phạm về quản lý đất đai

PV |

Đắk Nông - Sáng 24.1, một nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố 3 cán bộ ở huyện Tuy Đức vi phạm quy định về quản lý đất đai.