Dự báo xuất khẩu hồ tiêu bứt phá trong năm 2022

Vũ Long |

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam lạc quan xuất khẩu hồ tiêu sẽ đạt kim ngạch cao trong năm 2022 nhờ lợi thế về giá và sản lượng đều tăng.

Giá hồ tiêu tăng mạnh, ngành hồ tiêu phục hồi mạnh  mẽ

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), sau nhiều năm người trồng hồ tiêu thua lỗ liên miên bởi giá xuất khẩu hồ tiêu - loại cây "tỉ đô" (USD) rớt xuống mức đáy; đặc biệt, năm 2018, giá hồ tiêu xuất khẩu trung bình chỉ đạt 3.804,7 USD/tấn, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2017 đã khiến nhiều gia đình trồng hồ tiêu tại Gia Lai lâm cảnh nợ nần, nhiều diện tích trồng hồ tiêu bị bỏ hoang cho cỏ dại, nhiều diện tích được chuyển đổi sang cây trồng khác.

Từ năm 2021, giá hồ tiêu trên thế giới bất ngờ bật tăng trở lại và người trồng hồ tiêu phấn khởi khôi phục lại diện tích trồng. Nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn trên thế giới tăng mạnh đã tạo đà cho giá hồ tiêu trong nước liên tiếp lập đỉnh  mới, tăng từ 40-44%, từ mức giá 51.000-53.000 đồng/kg (tháng 2.2021) lên mức 76.000-79.500 đồng/kg ở nhiều tháng sau đó. Đặc biệt, cuối tháng 10.2021, giá hồ tiêu đã lập "đỉnh" 90.000 đồng/kg, là mức giá cao nhất kể từ cuối năm 2017.

Sự hồi phục mạnh mẽ đã thiết lập lại vị trí đứng đầu của hồ tiêu Việt Nam khi cung cấp tới 60% nhu cầu hồ tiêu cho thế giới, khiến các hộ trồng tiêu tại Gia Lai, Đăk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu... lại phấn khởi lao vào đầu tư với kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn bù lại thời gian gần 4 năm ròng thua lỗ do giá hồ tiêu rớt thê thảm.

Triển vọng xuất khẩu hồ tiêu lạc quan trong năm 2022

Mới đây, tham gia đoàn công tác do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức, ngay những ngày đầu năm 2022, ông Phạm Hoàng Vũ - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Sybil Agri Việt Nam - đã chốt ký được hợp đồng xuất khẩu 10 tấn hồ tiêu, đồng thời đang tiếp tục thương lượng khâu cuối về điều khoản thanh toán cho 3 hợp đồng xuất khẩu 1 container hoa hồi, 1 container hỗn hợp các sản phẩm hồ tiêu, cơm dừa, hạt điều, và hợp đồng cung cấp tiêu nguyên năm với số lượng lên tới 500 tấn tại thị trường Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Theo Bộ Công Thương, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã thích nghi và tìm ra phương án xúc tiến thương mại phù hợp, hiệu quả, nên xuất khẩu các mặt hàng nông sản nói chung, hồ tiêu nói riêng sẽ có nhiều đột phá trong năm 2022 này.

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng đưa ra nhận định: Năm 2022, giá xuất khẩu hồ tiêu sẽ tiếp tục giữ ở mức cao, doanh nghiệp được hưởng lợi từ yếu tố này dù  số lượng hồ tiêu xuất đi có thể giảm sút (giả thiết).

Tại các thị trường xuất khẩu truyền thống như Hoa Kỳ, Châu Âu (EU), UAE dự báo nhiều tín hiệu lạc quan. Đặc biệt là tại thị trường Hoa Kỳ, dù Hoa Kỳ tăng nhập khẩu hạt tiêu từ một số nước sản xuất như Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, tuy nhiên số lượng hồ tiêu nhập khẩu từ Việt Nam vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất.

Dự báo về triển vọng xuất khẩu hồ tiêu trong năm 2022, VPA lạc quan xuất khẩu hạt tiêu sẽ bật tăng ngay từ quý I/2022 bởi ước tính nhu cầu thu mua trên thế giới khoảng từ 130.000-160.000 tấn, trong khi tổng sản lượng thu hoạch của Việt Nam cả năm chỉ khoảng 150.000 tấn. Hơn nữa, chất lượng hồ tiêu đang được cải thiện và VPA đang hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu cho mặt hàng mỗi năm mang về trên 3 tỉ USD này.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Lý giải nguyên nhân nhập siêu gạo, hồ tiêu, hạt điều tăng đột biến

Vũ Long |

Trong năm 2021, một số mặt hàng nông sản như gạo, hạt điều, hồ tiêu nhập khẩu vào Việt Nam tăng đột biến và "nghiêng" về nhập siêu.

Hồ tiêu Đắk Nông khẳng định thương hiệu xuất khẩu

Phan Tuấn |

Hồ tiêu là cây trồng đầu tiên của tỉnh Đắk Nông vừa được công nhận chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh sự kiện quan trọng này thì việc người nông dân thay đổi tập quán canh tác, sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng đến hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội lớn để cây hồ tiêu có thêm cơ sở vững chắc khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế.

Châu Âu hỗ trợ Việt Nam dự án sản xuất hồ tiêu an toàn, bền vững

Vũ Long |

Liên minh Châu Âu hỗ trợ dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam”, hỗ trợ canh tác hồ tiêu bền vững.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lý giải nguyên nhân nhập siêu gạo, hồ tiêu, hạt điều tăng đột biến

Vũ Long |

Trong năm 2021, một số mặt hàng nông sản như gạo, hạt điều, hồ tiêu nhập khẩu vào Việt Nam tăng đột biến và "nghiêng" về nhập siêu.

Hồ tiêu Đắk Nông khẳng định thương hiệu xuất khẩu

Phan Tuấn |

Hồ tiêu là cây trồng đầu tiên của tỉnh Đắk Nông vừa được công nhận chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh sự kiện quan trọng này thì việc người nông dân thay đổi tập quán canh tác, sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng đến hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội lớn để cây hồ tiêu có thêm cơ sở vững chắc khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế.

Châu Âu hỗ trợ Việt Nam dự án sản xuất hồ tiêu an toàn, bền vững

Vũ Long |

Liên minh Châu Âu hỗ trợ dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam”, hỗ trợ canh tác hồ tiêu bền vững.