Mức lợi nhuận của Deutsche Bank tăng lên sau một tháng đầy biến động khi thị trường lo ngại về một cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu.
Lợi nhuận ròng phân bổ cho các cổ đông cao hơn dự báo đồng thuận là 864,54 triệu Euro theo khảo sát của Reuters, tăng từ 1,06 tỉ Euro trong quý I/2022.
Con số này đánh dấu quý thứ 11 liên tiếp có lãi cho ngân hàng Đức sau khi hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc sâu rộng bắt đầu vào năm 2019 với mục đích cắt giảm chi phí và cải thiện khả năng sinh lời.
“Kết quả quý đầu tiên cho thấy chiến lược của chúng tôi phù hợp với khách hàng. Chúng tôi nhấn mạnh là đang đi đúng hướng để đáp ứng hoặc vượt mục tiêu năm 2025” - CEO Christian Stitch cho biết.
“Chúng tôi đặt mục tiêu đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược của mình thông qua một số biện pháp được công bố hôm nay: nâng cao tham vọng về hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để thúc đẩy lợi nhuận và hỗ trợ phân phối cho cổ đông, đồng thời nắm bắt cơ hội để vượt qua các mục tiêu tăng trưởng doanh thu” – vị lãnh đạo thông tin thêm.
Tuy nhiên, ngân hàng cũng thông báo cắt giảm việc làm đối với một số nhân viên với lý do “hiện đang thực hiện các biện pháp hiệu quả bổ sung trên toàn bộ văn phòng và cơ sở hạ tầng”.
Theo chia sẻ của Giám đốc tài chính James von Moltke, cuộc khủng hoảng ngân hàng tháng 3 đã giúp Deutsche Bank “chứng tỏ dũng khí của mình trước một thị trường hoài nghi”.
Ông gợi ý, khi xem xét kỹ lưỡng Deutsche Bank, những người tham gia thị trường đã nhìn thấy một mô hình kinh doanh mạnh mẽ và có lợi nhuận, bảng cân đối kế toán và cơ sở tiền gửi ổn định, danh mục bất động sản thương mại “rất vừa phải” và “được bảo lãnh tốt”.
“Vì vậy, trên nhiều khía cạnh khác nhau, khi thị trường có cái nhìn tốt về chúng tôi, những gì họ thấy là một ngân hàng ổn định, hoạt động hiệu quả, quản lý rủi ro tốt” - von Moltke đánh giá.