Để tiền trong két khơi thông, chảy vào nền kinh tế

Tuyết Lan |

"Để tín dụng tăng trưởng, ngân hàng cần “may đo” sản phẩm tài chính phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề đặc thù. Đồng thời, doanh nghiệp cần tự cứu lấy mình bằng cách hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu vay vốn của ngân hàng. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhưng không có nghĩa là hạ chuẩn bừa bãi sẽ tạo rủi ro cho nền kinh tế trong tương lai" - TS Châu Đình Linh - chuyên gia Kinh tế, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM - trao đổi với PV Báo Lao Động.

Thưa ông, nguyên nhân nào khiến tín dụng tăng trưởng yếu, tiền chưa chảy ra nền kinh tế?

- Một số quốc gia lớn, lạm phát đang ở mức cao, sức mua giảm. Điều này đã khiến nền kinh tế nội tại nước ta bị ảnh hưởng trầm trọng. Nhu cầu sử dụng vốn của những doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế sụt giảm. Đặc biệt doanh nghiệp có sức hấp thụ vốn lớn như bất động sản, chứng khoán gặp khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá chưa có sự phối hợp nhịp nhàng. Trước đây, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá khá độc lập. Khi ngành kinh tế vĩ mô gặp khó khăn, hai chính sách này có sự tác động, ảnh hưởng qua lại. Chính sách tiền tệ đưa ra nhiều Thông tư, Nghị quyết, trong đó ngành ngân hàng giảm lãi suất. Chính sách tài khóa đưa ra nhiều chính sách liên quan đến thúc đẩy đầu tư công, giảm VAT và những chính sách thuế khác. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ đang “nhỉnh” hơn so với chính sách tài khoá.

Chính sách tài khoá cần giải quyết được thủ tục hành chính hỗ trợ những chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế. Chính sách tài khoá phải gắn liền với hiệu quả giải ngân đầu tư công. Hai chính sách này cần song hành, đồng nhất để tăng trưởng tín dụng và kinh tế.

Theo ông, cần có những giải pháp nào để khơi thông dòng vốn đầu tư công?

- Bộ Tài chính cần khắt khe trong giám sát an toàn, an ninh của hệ thống tài chính. Đặc biệt, lưu thông vốn thị trường trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản để khôi phục niềm tin. Nếu không kiểm soát chặt, dòng tiền có thể chảy vào các kênh rủi ro thay vì hoạt động kinh doanh cần thiết. Các chủ thể khác trong nền kinh tế có thể lợi dụng phát hành trái phiếu không đúng bản chất. Từ đó có thể khơi thông dòng vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để dòng tiền phân bổ hiệu quả. Đây chính là cú hích quan trọng để nền kinh tế tăng trưởng.

Hiện nay dòng vốn đầu tư công luôn có sẵn nhưng gặp trục trặc trong thủ tục, tiến trình giải ngân, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư. Chính phủ cần quan tâm đến từng chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế: doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Phân tích từng ngành đặc thù để phân bổ nguồn vốn hiệu quả với từng chủ thế. Nếu chỉ tập trung một chủ thể thì sẽ dẫn đến tình trạng mất cân bằng.

Theo ông, doanh nghiệp và ngân hàng cần song hành như thế nào trong việc khơi thông dòng vốn, tăng trưởng tín dụng?

- Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tối ngày 6.7, Thủ tướng dẫn một kết quả khảo sát 10.000 doanh nghiệp gần đây cho thấy, hơn 59% cho rằng, khó khăn lớn nhất là đơn hàng, trên 51% gặp vướng mắc liên quan tiếp cận vốn, còn lại là thủ tục hành chính. Hiện nay nhiều doanh nghiệp không chứng minh được năng lực tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn. Ít nhất, doanh nghiệp phải có phương án trả nợ thứ cấp đảm bảo niềm tin của ngân hàng. Ngân hàng muốn cho vay, nhưng ngược lại doanh nghiệp phải chứng minh được khả năng trả nợ.

Muốn tăng trưởng tín dụng ngân hàng cần “may đo” sản phẩm tài chính phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề. Doanh nghiệp phải hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu vay vốn của ngân hàng. Để tự cứu lấy mình, doanh nghiệp phải cải thiện năng lực, chuẩn bị hồ sơ, chứng minh năng lực tài chính, đảm bảo uy tín người đứng đầu… đáp ứng đầy đủ những yêu cầu ngân hàng. Nếu có sự hợp tác đồng bộ, nhuần nhuyễn sẽ tăng trưởng tín dụng.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế Việt Nam dự báo sẽ phục hồi trong quý IV

Mi Vân |

“GDP quý II của Việt Nam tăng cao hơn dự kiến, đạt 4,1% so với cùng kì năm trước, những thách thức trên diện rộng vẫn kéo dài. Tôi kì vọng GDP Việt Nam trong quý IV sẽ chứng kiến sự phục hồi đáng kể” - trao đổi với báo chí, bà Yun Liu - Chuyên gia kinh tế phụ trách thị trường ASEAN, Khối Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng HSBC - nhận định.

Nới lỏng điều kiện vay để tiền chảy vào nền kinh tế

Lan Hương (thực hiện) |

Ngày 16.6, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành lần thứ 4 trong vòng vài tháng qua. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của FIDT.

Làm thế nào để tiền chảy vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Anh Kiệt |

Cần thêm những giải pháp giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp sớm khơi thông trở lại, tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung, dài hạn bền vững cho nền kinh tế.

Bí thư TPHCM: Giám sát để bộ máy không còn chỗ đứng cho những né tránh, trì trệ

MINH QUÂN |

TPHCM - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát để bộ máy không có chỗ cho những né tránh, trì trệ, đùn đẩy.

Giá vàng hôm nay 10.7: Nín thở chờ tín hiệu từ Fed

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay gần như đi ngang ở cả thị trường trong nước và thế giới. Kim loại quý được cho là chịu tác động trực tiếp từ chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến mưa lớn ở Nam Bộ trong thời gian tới

HẠ MÂY |

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mưa lớn sẽ còn xảy ra nhiều đợt ở TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ. Mưa đa số sẽ xảy ra vào chiều tối, nguy cơ gây ngập nhiều tuyến đường.

Djokovic gặp khó với những cú giao bóng 130 dặm/giờ

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic sẽ phải trở lại sân vào thứ Hai (10.7) để hoàn tất trận đấu tại vòng 4 trước Hubert Hurkacz.

Mổ xẻ loạt vi phạm trong cổ phần hóa các ông lớn ngành xây dựng

Cao Nguyên |

Trong quá trình thanh tra việc sắp xếp, cổ phần hóa các Tổng Công ty (TCty) nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện nhiều vi phạm trong quản lí, sử dụng đất đai, tài chính có nguy cơ gây thất thoát ngân sách.

Kinh tế Việt Nam dự báo sẽ phục hồi trong quý IV

Mi Vân |

“GDP quý II của Việt Nam tăng cao hơn dự kiến, đạt 4,1% so với cùng kì năm trước, những thách thức trên diện rộng vẫn kéo dài. Tôi kì vọng GDP Việt Nam trong quý IV sẽ chứng kiến sự phục hồi đáng kể” - trao đổi với báo chí, bà Yun Liu - Chuyên gia kinh tế phụ trách thị trường ASEAN, Khối Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng HSBC - nhận định.

Nới lỏng điều kiện vay để tiền chảy vào nền kinh tế

Lan Hương (thực hiện) |

Ngày 16.6, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành lần thứ 4 trong vòng vài tháng qua. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của FIDT.

Làm thế nào để tiền chảy vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Anh Kiệt |

Cần thêm những giải pháp giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp sớm khơi thông trở lại, tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn trung, dài hạn bền vững cho nền kinh tế.