Đề nghị xử lý trách nhiệm với 12 dự án yếu kém, chậm tiến độ

Cường Ngô - Phạm Đông |

Theo đại biểu Quốc hội, tại kỳ họp này, Chính phủ đã có báo cáo về tình hình kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn rất chậm, nhiều vấn đề tồn tại chưa được xử lý.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội chiều 31.10, đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Giang) cho biết, tại kỳ họp này, Chính phủ đã có Báo cáo số 20 về tình hình kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Tuy nhiên, tiến độ xử lý 12 dự án yếu kém còn rất chậm. Ông đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có biện pháp xử lý đồng bộ, cụ thể cả trước mắt và lâu dài, bao gồm cả biện pháp về kinh tế và xử lý trách nhiệm đối với 12 đại dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Trong số 12 đại dự án chậm tiến độ này, ông Lâm dẫn chứng dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Theo đó, năm 2022, công ty này đạt kết quả rất tốt với sản lượng sản xuất vượt kế hoạch, lợi nhuận đạt 1.179 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, nhà máy gặp nhiều khó khăn, có thể lỗ hàng trăm tỉ đồng. Nguyên nhân bởi giá phân bón giảm mạnh, gánh nợ tài chính rất lớn, lãi suất vay và lãi phạt cao.

Trước tình hình trên, công ty đã xây dựng đề án cơ cấu lại tài chính và nợ của công ty để trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Chính trị đã kết luận nội dung này, giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các biện pháp cơ cấu nợ, nhưng đến nay sau gần 1 năm triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, các cơ quan liên quan chưa có cơ chế xử lý giải quyết triệt để. Do vậy, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết định cơ chế cụ thể đối với công ty.

Chính phủ cần thiết kế gói tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh

Đại biểu Dương Văn Phước (Đoàn Quảng Nam) nêu thực tế của tỉnh Quảng Nam: Các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.

"Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ và đồng hành, tuy nhiên áp lực về thuế, biến động giá cả, khả năng tiếp cận vốn… đã tạo những thách thức lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ", ông nói.

Đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Dương Văn Phước. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Đại biểu Dương Văn Phước mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm đến những khó khăn hiện nay của doanh nghiệp, có những chính sách kịp thời, thiết thực hơn cho doanh nghiệp. Hiện các doanh nghiệp đang thiếu vốn nghiêm trọng. Chính phủ cần thiết kế gói tín dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trước mắt là cần tập trung khơi thông các nguồn vốn từ ngân hàng thông qua việc tiếp tục hạ lãi suất và nới lỏng các điều kiện cho vay vốn; tiếp tục đồng hành, chia sẻ những rủi ro đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thuế; lắng nghe, chia sẻ các giải pháp giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề về thuế; nghiên cứu các chính sách thuế phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong điều kiện khó khăn hiện nay, đại biểu lưu ý, cần chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, xem xét điều kiện từng doanh nghiệp để có chính sách giảm giảm thuế phù hợp.

Còn đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Đoàn Hưng Yên) cho rằng, Chính phủ cần sớm nghiên cứu trình Quốc hội ban hành một nghị quyết riêng để thí điểm các chính sách ưu đãi cụ thể về thuế, đất đai, về tín dụng thủ tục hành chính để đẩy mạnh đầu tư sản xuất lắp ráp. Điều này nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất xe điện và phụ tùng của thế giới, đáp ứng nhu cầu sản xuất xe điện trong nước và xuất khẩu; có lộ trình để chuyển đổi việc sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ nhiên liệu hóa thạch sang xe điện.

Cường Ngô - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Những tín hiệu tích cực trong xử lý các dự án yếu kém, chậm tiến độ

Phương Hà |

Thông tin từ Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, dự án yếu kém, chậm tiến độ của ngành Công Thương có nhiều chuyển biến tích cực. Một số dự án khó xử lý nhất cũng đã có những tín hiệu khả quan để thoát khỏi tình trạng “đắp chiếu” trong tương lai gần.

Nỗ lực hồi sinh hàng loạt dự án yếu kém ngành Công Thương

Tiến Nguyễn |

Hàng loạt dự án yếu kém, khó khăn, dai dẳng của ngành Công thương những năm gần đây đã khởi sắc, thậm chí làm ăn có lãi. Đây là kết quả tất yếu từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, mà mới nhất là nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng công suất 1.200 MW vừa chính thức đi vào hoạt động sau 12 năm với rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Hồi sinh 12 dự án yếu kém, thua lỗ ngành công thương: Xử lý dứt điểm tranh chấp nhà thầu và chi phí tài chính

Cao nguyên - Văn Nguyễn |

Đến thời điểm hiện nay, dù có một số dự án được đưa ra khỏi danh sách 12 đại dự án yếu kém, thua lỗ ngành công thương, phần lớn các dự án còn lại trong danh sách vẫn gặp hàng loạt các vấn đề về hợp đồng nhà thầu trọn gói và chi phí tài chính. Câu hỏi được đặc biệt quan tâm lúc này là làm thế nào để xử lý các dự án với mức thiệt hại thấp nhất cho nhà nước, đem lại hiệu quả tốt nhất có thể?

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Hết hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024.

Tòa tuyên chia đôi tài sản vụ đại gia Đức An kiện siêu mẫu Ngọc Thúy

Anh Tú |

Sau hơn một tháng xét xử, ngày 1.11, TAND TPHCM đưa ra phán quyết sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu).

Khẩn trương lựa chọn nhà thầu để giải quyết thiếu máu ở ĐBSCL trong tháng 11

Đạt Phan |

Lãnh đạo TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn trương triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, hoàn thành trong tháng 11.2023 để giải quyết triệt để tình trạng thiếu máu kéo dài tại khu vực ĐBSCL hơn nửa năm qua.

Bắc Ninh rà soát, chấn chỉnh hoạt động cho thuê lại lao động

Trần Tuấn |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã có công văn gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động cho thuê lại lao động.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, ngoài lương, cần xem xét chế độ phụ cấp của giáo viên

Tường Vân - Thuỳ Linh |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, ngoài lương, cần quan tâm đến chế độ phụ cấp để thu nhập của giáo viên đủ sống, thầy cô yên tâm công tác.

Những tín hiệu tích cực trong xử lý các dự án yếu kém, chậm tiến độ

Phương Hà |

Thông tin từ Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, dự án yếu kém, chậm tiến độ của ngành Công Thương có nhiều chuyển biến tích cực. Một số dự án khó xử lý nhất cũng đã có những tín hiệu khả quan để thoát khỏi tình trạng “đắp chiếu” trong tương lai gần.

Nỗ lực hồi sinh hàng loạt dự án yếu kém ngành Công Thương

Tiến Nguyễn |

Hàng loạt dự án yếu kém, khó khăn, dai dẳng của ngành Công thương những năm gần đây đã khởi sắc, thậm chí làm ăn có lãi. Đây là kết quả tất yếu từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, mà mới nhất là nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng công suất 1.200 MW vừa chính thức đi vào hoạt động sau 12 năm với rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Hồi sinh 12 dự án yếu kém, thua lỗ ngành công thương: Xử lý dứt điểm tranh chấp nhà thầu và chi phí tài chính

Cao nguyên - Văn Nguyễn |

Đến thời điểm hiện nay, dù có một số dự án được đưa ra khỏi danh sách 12 đại dự án yếu kém, thua lỗ ngành công thương, phần lớn các dự án còn lại trong danh sách vẫn gặp hàng loạt các vấn đề về hợp đồng nhà thầu trọn gói và chi phí tài chính. Câu hỏi được đặc biệt quan tâm lúc này là làm thế nào để xử lý các dự án với mức thiệt hại thấp nhất cho nhà nước, đem lại hiệu quả tốt nhất có thể?