Lỗ tiền triệu mỗi ngày
Ông Nguyễn Văn Ỵ, chủ cây xăng ở thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) than thở: Khoảng 1 tuần qua, mỗi ngày cây xăng của tôi lỗ khoảng 1 triệu đồng. Nguyên nhân là do nguồn nhiên liệu thiếu hụt, đại lý cấp 1 tính chiết khấu 0 đồng, trong khi cây xăng phải tốn nhiều khoản chi.
“Trước đây, mỗi ngày cây xăng của tôi bán khoảng 3.000 lít mỗi ngày. Từ ngày 26.8 đến ngày 31.8, đại lý cấp 1 cung ứng cho cây xăng chỉ 800 lít xăng, dầu. Trong đó, dầu DO thường không có hàng. Không còn chiết khấu, chi phí nhân viên, mỗi ngày tôi lỗ khoảng 1 triệu đồng.
Xăng, dầu không đủ bán, nhiều người đến mua dùng cho máy gặt đập, đi ghe, tàu, nhất là dầu DO, mình chỉ bán một phần chứ không bán đủ theo yêu cầu thì họ cằn nhằn. Có người còn nghi ngờ mình găm hàng tăng giá”.
Sợ tăng giá, nhiều người dùng can mua dự trữ
Trước thông tin dự kiến giá xăng, dầu sẽ tăng trong những ngày đầu tháng 9, nhiều người đã dùng can nhựa để mua xăng, dầu để dự trữ. Trong đó, có những người đòi mua với số lượng hàng trăm lít.
Chị N.T.L, nhân viên của một cửa hàng xăng dầu ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết, nhiều ngày qua, nhất là trong ngày 30 và 31.8, có rất nhiều người chở can nhựa loại 20 lít, 30 lít đến hỏi mua với số lượng vài chục đến vài trăm lít. Mình có hỏi, thì họ nói mua về để dành bơm tát nước ruộng, để chạy ghe,…
Tuy nhiên, do số lượng nhiên liệu được cung ứng chỉ bằng 1/4 so với trước nên chủ dặn không bán cho những người mua đổ vào can nhựa mà chỉ bán cho những người đổ trực tiếp vào xe, hay máy nổ nhằm phục vụ việc đi lại của người dân, đồng thời tránh được những người bán lẻ mua về dự trữ chờ lên giá để bán vừa có nguy cơ cháy nổ nguy hiểm.
Máy cắt lúa khan dầu
Từ việc thiếu nhiên liệu từ các đầu mối, không chỉ cửa hàng kinh doanh xăng dầu gặp khó, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải phải sử dụng nhiều xăng, dầu cũng kêu than, bởi khó mua được đủ số lượng nhiên liệu.
Ông Lâm Văn Hảo, chủ máy gặt đập liên hợp ở xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) chia sẻ: “Mấy ngày nay khổ thiệt. Cửa hàng không đủ lượng dầu bán, chúng tôi phải cử 2 anh em chạy đi tìm mua dầu DO mỗi điểm vài chục lít gom lại mới đủ nhiên liệu chạy máy. Cả máy cắt và máy kéo của tôi mỗi ngày, đêm sử dụng trên 200 lít dầu.
Giá dầu khoảng tháng nay cao gần bằng giá xăng, từ 23, 24 nghìn đồng mỗi lít làm tăng chi phí rất nhiều. Trong khi, giá lúa, năng suất của nông dân khá thấp nên tôi lấy tiền công cắt, kéo mỗi công 280.000 đồng như mấy vụ lúa trước. Tình hình là vụ cắt lúa năm nay khó mà có lời được”.
Đại lý cấp 1 cũng than khó
Công ty TNHH Dư Hoài là Cty kinh doanh xăng dầu nổi tiếng ở tỉnh Sóc Trăng với 12 của hàng xăng dầu. Bên cạnh bán lẻ, Cty hoạt động mạnh ở việc cung ứng nhiên liệu cho các cửa hàng xăng dầu trong tỉnh.
Giám đốc Công ty TNHH Dư Hoài ở phường 7, TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) Phạm Văn Rư cho biết, khoảng 10 ngày qua, công ty thiếu hụt nhiên liệu cung ứng cho các cửa hàng cũng như bán lẻ tại các cây xăng. Trước đây, hệ thống xăng, dầu Dư Hoài bán hơn một triệu lít mỗi tháng, trong khi tháng 8 Cty mới nhận được nguồn nhiên liệu từ đầu mối gần 700.000 lít. Với số lượng như trên chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu tiêu thụ của đại lý và người dân.
“Khoảng 1 tuần qua, Công ty chịu nhiều áp lực từ các đại lý cũng như người dân mua lẻ xăng, dầu. Bởi thiếu nhiên liệu từ đầu mối cung ứng, Công ty không đủ để cung ứng lại cho các cửa hàng, các điểm bán lẻ của chúng tôi cũng có những ngày thiếu xăng, dầu để bán.
Để cứu vãn tình thế, Công ty đã tìm đến một số đầu mối khác để mua với giá cao hơn 400 đồng mỗi lít, tuy nhiên họ cũng bán cho mình một ít chứ không đủ để cung ứng ra thị trường. Trung bình mỗi lít xăng, dầu công ty lỗ từ 600 đến 800 đồng do phải mua giá cao hơn, cộng với phí vận chuyển, tiền thuê nhân viên và các chi phí khác”, ông Rư cho biết thêm.
Trước những khó khăn của doanh nghiệp, đại lý kinh doanh xăng dầu và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, lãnh đạo một số tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng nắm tình hình, trao đổi cùng các đơn vị liên quan đề xuất cơ quan có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ để giúp ổn định sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.