Đẩy nhanh các dự án nguồn điện thay vì tăng giá mới là giải pháp căn cơ cho ngành điện

Anh Tuấn |

TS Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) cho rằng, lấy việc tăng giá điện để xử lý các khoản lỗ của EVN là không thỏa đáng bởi hiện nay, việc sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp rất khó khăn và “vượt xa dự tính của ngành điện”.

Năm 2023, khoản lỗ lũy kế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục tăng lên bất chấp giá bán điện đã được điều chỉnh tăng 2 lần, thêm 3% và 4,5%.

Tại hội nghị tổng kết EVN ngày 2.1, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng nếu không tăng giá điện sẽ không giải quyết được lỗ lũy kế của EVN. Trong khi đó, miền Bắc vẫn có thể thiếu từ 1.200 - 1.500MW vào cuối tháng 5 đến tháng 7 năm nay.

Trao đổi với Lao Động, TS Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) cho rằng, lấy việc tăng giá điện để xử lý các khoản lỗ của EVN là không thỏa đáng. Theo ông, trong các đề xuất điều chỉnh giá điện của EVN trước đây, mới chỉ chú ý đến các yếu tố làm tăng chi phí, chưa quan tâm đến các yếu tố giảm chi phí, như mùa nước, tăng công suất của các nhà máy thủy điện, hay việc giảm tổn thất và hạ giá thành của hệ thống.

TS Ngô Đức Lâm - nguyên Phó viện trưởng Viện Năng lượng. Ảnh: Đại biểu Nhân dân
TS Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Ông cho rằng, theo Luật Giá năm 2012, ngành điện đã đủ mọi điều kiện để đầu tư và tái phát triển vì tất cả chi phí đều được tính vào giá thành. Ngoài giá thành, Nhà nước còn tính định mức hợp lý cho số lãi để cho ngành điện phát triển và đảm bảo phúc lợi.

"Tôi nghĩ rằng, cách tính giá điện hiện nay của Bộ Công Thương không đảm bảo nguyên tắc tổng doanh thu điện sinh hoạt được tính theo từng bậc (5, 6 bậc) cho khách hàng (gọi là T2) phải cân bằng với tổng doanh thu tính theo giá điện bình quân (gọi là T1).

Các đoàn thanh tra hằng năm kiểm toán cũng không công bố các con số này. Trong khi đó, nếu ngay từ đầu công khai, đảm bảo đủ nguyên tắc T1 luôn bằng T2 thì dù có chia 3 hay 5, 7 bậc, giá trung bình tính ra cũng đều quay về giá bình quân, không thể cao hơn.

Số lượng từng bậc sử dụng bao nhiêu điện rất dễ để tính toán. Nếu như kiểm toán thì sẽ biết bậc 1, bậc 2… sẽ dùng hết bao nhiêu điện, nhân với giá điện sẽ tính ngay ra chênh lệch của 5 hoặc 6 bậc ấy với tổng thu nhập của giá điện bình quân nếu không bằng nhau thì đó sẽ là chênh lệch", TS Ngô Đức Lâm nói.

Năm 2024, TS Lâm cho rằng "giá điện cần sự ổn định" để giảm thiểu tác động bất lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, bởi giá điện khác với các sản phẩm khác, như xăng dầu, chịu ảnh hưởng tức thời của giá thế giới, không đòi hỏi tần suất điều chỉnh ngắn.

Quyết định cho phép EVN tăng giá bán điện tùy thuộc vào từng góc nhìn của cơ quan quản lý. Nhưng ông Lâm vẫn khuyến cáo rằng một lộ trình tăng giá điện phù hợp sẽ đảm bảo được sức chống chịu của nền kinh tế, đồng thời giữ an toàn tài chính cho ngành điện.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần nhìn nhận khách quan việc tăng giá điện để xử lý khoản lỗ của EVN.

Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, giá điện cần đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, đảm bảo nguyên tắc giá điện là cần tính đúng, tính đủ, cùng với các chính sách hỗ trợ khác cho các nhóm đối tượng.

Để tính đúng, tính đủ giá điện, ông Phan Đức Hiếu cho rằng cần đảm bảo an ninh nguồn điện với sự đồng bộ, kịp thời. Đẩy nhanh các dự án nguồn điện, tăng tính cạnh tranh trên cơ sở giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, không sản xuất bằng mọi giá; có chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng, tiết kiệm điện, tiêu thụ điện xanh.

Theo báo cáo trình Bộ Công Thương hồi đầu tháng 12.2023, EVN cho biết năm 2023, tập đoàn ghi nhận khoản lỗ ước tính 17.000 tỉ đồng, trong đó riêng công ty mẹ lỗ tới 24.595 tỉ đồng. Năm 2022, tập đoàn này cũng đã lỗ 26.235 tỉ đồng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh điện và các hoạt động liên quan.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Ý tưởng tiếp tục tăng giá điện: Liệu người dân có chịu đựng được không?

Cường Ngô |

Câu chuyện nên hay không nên tăng giá điện trong năm 2024 một lần nữa được mang ra bàn luận sau ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng “nếu không tăng giá điện sẽ không giải quyết được lỗ lũy kế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN” tại buổi tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của EVN ngày 2.1.

EVN vẫn lỗ lớn dù đã 2 lần tăng giá điện trong năm 2023

Cường Ngô |

Trong năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh tăng giá điện 2 lần, một lần 3%, một lần 4,5%. Tuy nhiên, Tập đoàn này vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính 17.000 tỉ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỉ đồng.

Sinh viên loay hoay tìm chỗ ở mới, bức xúc khi chủ trọ tăng giá điện

Lam Thanh |

Nhiều chủ nhà trọ quanh các trường đại học tại Thái Nguyên bất ngờ tăng giá điện lên 4 đến 5 nghìn đồng/số khiến không ít sinh viên bức xúc. Nhiều người phải bỏ trọ giữa chừng, tìm nơi ở mới vì giá điện quá cao.

Ông chủ Việt Á khai chi tiền cảm ơn theo barem

Việt Dũng |

Vấn đề nhận cảm ơn 100 triệu đồng hay 50.000 USD của bị cáo Phạm Công Tạc, do ông chủ Việt Á - Phan Quốc Việt chi, tiếp tục được luật sư xét hỏi.

Tin 20h: Đang xác minh nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 5.1: Bộ Ngoại giao đang xác định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng; Mức giá khủng của biển số 51L-222.22 trong phiên đấu giá biển số 5.1; Người dân phấn khởi cầm trên tay 2 tháng lương hưu, yên tâm tiêu Tết...

Xe tải ép ngã 2 xe máy trên cầu

Thế Kỷ |

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh xe tải đánh lái, ép ngã 2 người đi xe máy trên cầu rồi bỏ đi. Sự việc xảy ra trên cầu Ngọc Tháp (Phú Thọ).

Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng

Bảo Nguyên |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 05/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Hồng.

Thời tiết ẩm ương nhiều người mắc cúm, cách phòng bệnh hiệu quả nhất là gì?

AN AN - MINH HÀ |

Những ngày vừa qua thời tiết ẩm ương, chỉ trong vòng 3 ngày đảo chiều từ mưa sang mây mù khiến nhiều người mắc cúm. Đặc biệt người già bệnh tái đi tái lại nhiều lần. Các bác sĩ đã tư vấn biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Ý tưởng tiếp tục tăng giá điện: Liệu người dân có chịu đựng được không?

Cường Ngô |

Câu chuyện nên hay không nên tăng giá điện trong năm 2024 một lần nữa được mang ra bàn luận sau ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng “nếu không tăng giá điện sẽ không giải quyết được lỗ lũy kế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN” tại buổi tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của EVN ngày 2.1.

EVN vẫn lỗ lớn dù đã 2 lần tăng giá điện trong năm 2023

Cường Ngô |

Trong năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh tăng giá điện 2 lần, một lần 3%, một lần 4,5%. Tuy nhiên, Tập đoàn này vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính 17.000 tỉ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỉ đồng.

Sinh viên loay hoay tìm chỗ ở mới, bức xúc khi chủ trọ tăng giá điện

Lam Thanh |

Nhiều chủ nhà trọ quanh các trường đại học tại Thái Nguyên bất ngờ tăng giá điện lên 4 đến 5 nghìn đồng/số khiến không ít sinh viên bức xúc. Nhiều người phải bỏ trọ giữa chừng, tìm nơi ở mới vì giá điện quá cao.