Đắk Nông: Giá cát xây dựng leo thang, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ trục lợi

Phan Tuấn |

Từ năm 2022 đến nay, ngoài việc khan hiếm thì giá cát xây dựng ở tỉnh Đắk Nông còn có nhiều biến động, leo thang ở mức cao. Tuy nhiên, qua kiểm tra không có tình trạng doanh nghiệp đầu cơ, găm hàng để làm lũng đoạn thị trường.

Qua kiểm tra, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông chưa phát hiện thấy tình trạng đầu cơ, găm hàng cát xây dựng để trục lợi. Ảnh: Phan Tuấn
Qua kiểm tra, các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Nông chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng cát xây dựng để trục lợi. Ảnh: Phan Tuấn

Nguyên nhân giá cát xây dựng liên tục biến động

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 7 doanh nghiệp được cấp phép khai thác với sản lượng 182.000m3/năm. Trong đó, có 1 doanh nghiệp được cấp phép với sản lượng 20.000m3/năm chưa đi vào khai thác.

Từ năm 2022 đến nay, tình hình kinh doanh, buôn bán cát xây dựng ở Đắk Nông có nhiều biến động.

Cụ thể, vào cuối năm 2021, hầu hết các doanh nghiệp bị cơ quan thanh tra yêu cầu phải đóng cửa mỏ để khắc phục hoàn thiện các thủ tục hành chính, bảo đảm khai thác cát theo quy định.

Thời điểm này, nguồn cung khan hiếm, giá cát đầu năm 2022 được đẩy lên khoảng 500.000 đồng/m3.

Theo đánh giá, mức giá cát này cao hơn khoảng 20 - 25% so với cùng kỳ năm trước.

Chưa dừng lại ở đó, đến giữa năm 2022, rất nhiều tàu thuyền khai thác cát của các doanh nghiệp bị buộc phải ngừng hoạt động. Lý do là có nhiều tàu thuyền đã hết hạn đăng kiểm, hoặc chưa được đăng kiểm nên không đủ điều kiện để hoạt động khai thác cát.

Liên quan đến vấn đề này, các doanh nghiệp khai thác cát cho rằng, tàu thuyền hút cát phải ngừng hoạt động nhiều nên trữ lượng cát bị giảm sâu.

Trong khi sản lượng khai thác thấp nhưng doanh nghiệp vẫn phải tốn nhiều chi phí để duy trì hoạt động của tàu thuyền, bến bãi, nhân công… Do đó, doanh nghiệp buộc phải bán cát tại bãi với giá từ 200.000 - 300.000 đồng/m3, cao hơn so với trước đó.

Chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng

Các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng tại thành phố Gia Nghĩa cho biết, tại thành phố Gia Nghĩa, vào dịp cuối năm 2022, có thời điểm giá cát trên 650.000 đồng/m3. Hiện nay, giá cát dao động hơn 500.000 đồng/m3.

Lý giải về việc giá cát lên cao, một chủ doanh nghiệp ở thành phố Gia Nghĩa cho rằng, trước đây, khi đi mua cát, doanh nghiệp chỉ trả tiền khoảng 10 khối nhưng sẽ được bên bán hào phóng cho thêm 10-15% khối lượng để bù vào việc hao hụt về sau.

Tuy nhiên, hiện nay, khi việc khai thác không bảo đảm khối lượng, bên bán đã cân đo, đong đếm bảo đảm theo khối lượng ngay tại mỏ. Thế nên, trong quá trình vận chuyển cát sẽ bị rơi rớt, thậm chí cát đang ướt nước về đến nơi thành cát khô... cũng sẽ bị hao hụt về khối lượng rất nhiều.

"Do đó, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng phải cộng thêm chi phí hao hụt, giá vận chuyển, nhân công, hao mòn xe cộ... nên sẽ đẩy giá cát lên cao" - anh Hoàng Thanh Việt, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Huy Thành Phát ở thành phố Gia Nghĩa cho biết.

Theo Cục Quản lý thị trường Đắk Nông, giá vật liệu xây dựng tăng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó vấn đề cung - cầu có tính quyết định.

Giá một số vật liệu xây dựng, nhất là cát xây dựng thời gian qua có sự biến động. Đơn vị đã chủ động kiểm tra và chưa xác định có tình trạng đầu cơ, găm hàng để làm lũng đoạn thị trường.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông làm rõ việc cát xây dựng khan hiếm, giá leo thang

Phan Tuấn |

Từ đầu năm 2022 đến nay, nguồn cung ít hơn mọi năm nên giá cát xây dựng ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục nhảy múa ở mức cao kỷ lục. Điều này khiến cho người dân, doanh nghiệp tham gia vào mảng xây dựng đang gặp nhiều khó khăn.

Giá cát xây dựng ở Đắk Nông tăng kỷ lục

Phan Tuấn |

Hiện nay, giá cát xây dựng ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã lập đỉnh, xác lập mức kỷ lục mới, cao nhất từ trước đến nay.

Khởi tố băng nhóm đe doạ doanh nghiệp đòi bảo kê bơm hút cát xây dựng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.4, Công an TP.Biên Hoà đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng: Trịnh Hoàng Phước (38 tuổi) và Lê Văn Tấn (36 tuổi) cùng ngụ xã Long Hưng, TP.Biên Hòa về hành vi cưỡng đoạt tài sản trong vụ án băng nhóm đe doạ doanh nghiệp đòi bảo kê bơm hút cát xây dựng.

Đắk Nông khan hiếm cát xây dựng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau khi siết chặt các quy định, hiện toàn tỉnh Đắk Nông chỉ còn 1/7 đơn vị đủ điều kiện khai thác, cung ứng cát xây dựng ra thị trường. Với việc nguồn cung khan hiếm kết hợp với gia xăng dầu tăng vọt đã khiến cho giá cát xây dựng ở Đắk Nông đạt mức kỷ lục từ trước tới nay.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Đắk Nông làm rõ việc cát xây dựng khan hiếm, giá leo thang

Phan Tuấn |

Từ đầu năm 2022 đến nay, nguồn cung ít hơn mọi năm nên giá cát xây dựng ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục nhảy múa ở mức cao kỷ lục. Điều này khiến cho người dân, doanh nghiệp tham gia vào mảng xây dựng đang gặp nhiều khó khăn.

Giá cát xây dựng ở Đắk Nông tăng kỷ lục

Phan Tuấn |

Hiện nay, giá cát xây dựng ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã lập đỉnh, xác lập mức kỷ lục mới, cao nhất từ trước đến nay.

Khởi tố băng nhóm đe doạ doanh nghiệp đòi bảo kê bơm hút cát xây dựng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.4, Công an TP.Biên Hoà đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng: Trịnh Hoàng Phước (38 tuổi) và Lê Văn Tấn (36 tuổi) cùng ngụ xã Long Hưng, TP.Biên Hòa về hành vi cưỡng đoạt tài sản trong vụ án băng nhóm đe doạ doanh nghiệp đòi bảo kê bơm hút cát xây dựng.

Đắk Nông khan hiếm cát xây dựng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau khi siết chặt các quy định, hiện toàn tỉnh Đắk Nông chỉ còn 1/7 đơn vị đủ điều kiện khai thác, cung ứng cát xây dựng ra thị trường. Với việc nguồn cung khan hiếm kết hợp với gia xăng dầu tăng vọt đã khiến cho giá cát xây dựng ở Đắk Nông đạt mức kỷ lục từ trước tới nay.