Đắk Nông khan hiếm cát xây dựng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau khi siết chặt các quy định, hiện toàn tỉnh Đắk Nông chỉ còn 1/7 đơn vị đủ điều kiện khai thác, cung ứng cát xây dựng ra thị trường. Với việc nguồn cung khan hiếm kết hợp với gia xăng dầu tăng vọt đã khiến cho giá cát xây dựng ở Đắk Nông đạt mức kỷ lục từ trước tới nay.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Phước Lộc đủ điều kiện khai thác cát theo quy định, nên nguồn cung ra thị trường trở nên khan hiếm. Ảnh: Phan Tuấn
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chỉ có Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Phước Lộc đủ điều kiện khai thác cát theo quy định, nên nguồn cung ra thị trường trở nên khan hiếm. Ảnh: Phan Tuấn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 7 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát với sản lượng khai thác từ 14.000 - 40.000 m3/năm. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, chỉ còn 1 doanh nghiệp đang hoạt động do đã hoàn thiện thủ tục thuê đất có sử dụng mặt nước

Đó là Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Phước Lộc. Đối với 6 doanh nghiệp còn lại chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất có sử dụng mặt nước nên phải tạm ngừng hoạt động, bổ sung các thủ tục còn thiếu theo quy định.

Khi nguồn cung giảm mạnh, kết hợp với giá xăng dầu tăng vọt đã đẩy giá cát xây dựng ở Đắk Nông đạt kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay. Cách đây vài tháng, vào khoảng tháng 11.2021, giá cát xây dựng ở tỉnh Đắk Nông chỉ dao động từ 380.000 - 420.000 đồng/m3.

Tuy nhiên, hiện nay, qua khảo sát các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa thì giá cát đã tăng rất mạnh. Cụ thể, hiện nay, giá cát xây ở tỉnh Đắk Nông đạt mức 450.000 đồng/m3; cát tô khoảng 500.000 đồng/m3. Theo đánh giá của các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, mức giá này tăng khoảng 20 - 25% so với thời điểm trước đây.

Chia sẻ về việc khan hiếm gia cát, anh Hoàng Thanh Việt, Chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Huy Thành Phát ở thành phố Gia Nghĩa cho biết: "Trước đây, cửa hàng vật liệu xây dựng như chúng tôi muốn nhập cát lúc nào thì đến bãi khai thác cát nhập ngay lúc đó. Tuy nhiên, hiện nay, việc mua cát xây dựng là không hề đơn giản bởi chỉ còn một đơn vị hoạt động, cung không đủ cầu. Do đó, những ngày qua, cửa hàng chỉ cung cấp cát cho khách hàng từ nguồn dự trữ của đại lý nhập về từ trước Tết".

"Với giá cát cao kỷ lục như hiện nay, cửa hàng sẽ không nhập nhiều cát về để tích trữ. Những trường hợp khách hàng nào thực sự cần thì đặt hàng rồi, chúng tôi mới đánh xe đi nhập cát về cung ứng trực tiếp cho khách hàng và hưởng tiền công vận chuyển" - anh Việt cho biết.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Võ Văn Minh, Phó  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện nay, các ngành chức năng đang hướng dẫn các đơn vị khai thác cát hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Phát hiện một người tử vong bên cạnh bờ suối

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 3.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa phát đi thông báo truy tìm tung tích một nạn nhân tử vong tại khu vực bờ suối.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Đắk Nông trở lại bình thường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông cho biết, trước, trong và sau khi xăng dầu tăng lên mức giá kỷ lục như hiện nay thì hoạt động kinh doanh mặt hàng này ở địa phương vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu đóng cửa, khan hiếm như trước.

Hai bé gái tử vong ở ao nhà hàng xóm tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong vừa xảy ra vụ việc khiến hai bé gái bị đuối nước thương tâm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đắk Nông: Phát hiện một người tử vong bên cạnh bờ suối

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 3.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa phát đi thông báo truy tìm tung tích một nạn nhân tử vong tại khu vực bờ suối.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Đắk Nông trở lại bình thường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông cho biết, trước, trong và sau khi xăng dầu tăng lên mức giá kỷ lục như hiện nay thì hoạt động kinh doanh mặt hàng này ở địa phương vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu đóng cửa, khan hiếm như trước.

Hai bé gái tử vong ở ao nhà hàng xóm tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong vừa xảy ra vụ việc khiến hai bé gái bị đuối nước thương tâm.