Đại diện EVN: "Chúng tôi cung cấp điện nhưng bị coi như "tội đồ"

Phạm Dung |

Trong vòng 20 năm nữa, nhiệt điện than vẫn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của nền kinh tế.

Nhiệt điện than bị coi như tội đồ

Thông tin tại Hội thảo "Cái nhìn đúng về nhà máy nhiệt điện than" sáng 13.12, ông Lê Văn Lực - Phó cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo cho biết, nhiệt điện than (NĐT) vẫn là giải pháp cơ bản đảm bảo cung cấp điện với chi phí hợp lý, phù hợp với kinh tế đất nước và thu nhập của người dân.

Tuy nhiên, hiện nay, người dân lại đang có cái nhìn không mấy thiện cảm với NĐT.

Ông Nguyễn Tân Bình, Trưởng ban Khoa học công nghệ- Môi trường Tập đoàn điện lực Việt Nam, bày tỏ tâm tư khi các nhà máy nhiệt điện than lâu nay cung cấp điện cho nền kinh tế không được mấy người nhắc đến nhưng lại bị coi như "tội đồ".

 
Đại diện  EVN

Nói về lý do NĐT bị lên án, PGS. TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam phân tích, là vì NĐT đốt một khối lượng lớn số lượng than, thải ra tro xỉ với khối lượng nhiều. Dựa vào đó suy diễn ra nhiệt điện than bẩn, ô nhiễm, và cần phải giảm bớt và không đầu tư thêm nữa. 

Đánh giá về tro xỉ của nhà máy điện cũng chưa thực sự khách quan. Cả thế giới coi tro xỉ là nguyên liệu và sử dụng tro xỉ, chỉ có Việt Nam tro xỉ thải ra bãi.

"Theo báo cáo của Nhật Bản, họ sử dụng 100% tro xỉ của các nhà máy điện. Hàn Quốc sử dụng đến 97% tro xỉ. Thậm chí có nhiều quốc gia còn phải nhập tro xỉ. Tại sao Việt Nam lại coi nó là chất thải", TS Nghĩa đặt dấu hỏi.

Bên cạnh đó, nhiều người chỉ ra rằng, tro xỉ có chứa kim loại nặng có thể gây ung thư. Thông tin này gây hoang mang dư luận. Song thực chất, hàm lượng kim loại nặng trong tro xỉ cũng rất nhỏ nên không hề gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe.

Nhiệt điện than vẫn là lựa chọn lâu dài

Theo đại diện EVN, các nhà máy nhiệt điện của EVN đang sử dụng công nghệ hiện đại không thua kém các nhà máy trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng tốt các yêu cầu về môi trường. Trong đó, phải kể đến một số nhà máy đã ứng dụng công nghệ siêu tới hạn (SC), công nghệ giảm thải carbon ra môi trường, tiêu biểu như Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Duyên Hải 3 mở rộng.

Các nhà máy điện đầu tư từ những giai đoạn trước, cũng như đang được đầu tư bổ sung hệ thống xử lý khí thải và nâng cấp dây chuyền thiết bị, giảm tác động môi trường, đồng thời nâng cao hiệu suất các tổ máy.

 
PGS. TS Trương Duy Nghĩa

Đồng tình với những chia sẻ của đại diện EVN, PGS. TS Trương Duy Nghĩa cho rằng, hiện nay, trong các nhà máy công nghiệp sử dụng than thì NĐT là nhà máy duy nhất có hệ thống xử lý môi trường được đánh giá tốt nhất. Tiền đầu tư cho việc xử lý rất nhiều, lên tới hàng trăm triệu USD cho một nhà máy.

Đánh giá về những nguồn khác ngoài NĐT, TS Nghĩa cho biết, thủy điện đã cạn, không thể khai thác. Chúng ta cũng đã rút ra khỏi quy hoạch hàng trăm dự án thủy điện nhỏ. Trong khi đó, nhiệt điện khí lại cho một giá cao, gấp đôi nhiệt điện than. Với giá chênh lệch như vậy, không ai khác chính người tiêu dùng phải chịu.

"Nhiệt điện than là phương án duy nhất để đáp ứng nhu cầu điện của đất nước trong 10, thậm chí là 20 năm nữa", TS Nghĩa khẳng định.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Thông tin 4.300 người chết yểu do nhiệt điện than chỉ là suy diễn?

Nhóm PV |

Chia sẻ tại hội thảo “Cần có cái nhìn đúng về Nhà máy nhiệt điện than” do Báo Lao Động và Bộ Công thương tổ chức ngày 13.12, PGS TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam cho rằng thông tin có 4.300 người chết yểu tại Việt Nam do nhiệt điện than chỉ là sự suy diễn không có cơ sở khoa học.

Điện – Than "đấu khẩu": TKV đã cấp đủ hay chưa đủ than cho EVN?

Duy Thiên |

Lãnh đạo TKV khẳng định đã cung cấp đủ than cho ngành điện trong khi chia sẻ với PV Báo Lao Động, lãnh đạo EVN lại cho rằng về tổng thể TKV chưa cung cấp đủ than cho EVN. Cuộc tranh luận không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào sẽ còn kéo dài, một khi cả EVN và TKV chưa ngồi lại thống nhất cùng nhau.

EVNCPC rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng

Ngọc Thạch |

Ngày 2.12, TCty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, trong 10 tháng qua, EVNCPC đã cấp điện cho 131.550 khách hàng; trong đó cấp điện cho khách hàng có đầu tư công trình, với thời gian bình quân là 3,49 ngày/công trình, thấp hơn 3,51 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Thông tin 4.300 người chết yểu do nhiệt điện than chỉ là suy diễn?

Nhóm PV |

Chia sẻ tại hội thảo “Cần có cái nhìn đúng về Nhà máy nhiệt điện than” do Báo Lao Động và Bộ Công thương tổ chức ngày 13.12, PGS TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam cho rằng thông tin có 4.300 người chết yểu tại Việt Nam do nhiệt điện than chỉ là sự suy diễn không có cơ sở khoa học.

Điện – Than "đấu khẩu": TKV đã cấp đủ hay chưa đủ than cho EVN?

Duy Thiên |

Lãnh đạo TKV khẳng định đã cung cấp đủ than cho ngành điện trong khi chia sẻ với PV Báo Lao Động, lãnh đạo EVN lại cho rằng về tổng thể TKV chưa cung cấp đủ than cho EVN. Cuộc tranh luận không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào sẽ còn kéo dài, một khi cả EVN và TKV chưa ngồi lại thống nhất cùng nhau.

EVNCPC rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng

Ngọc Thạch |

Ngày 2.12, TCty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, trong 10 tháng qua, EVNCPC đã cấp điện cho 131.550 khách hàng; trong đó cấp điện cho khách hàng có đầu tư công trình, với thời gian bình quân là 3,49 ngày/công trình, thấp hơn 3,51 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).