Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Đà Nẵng ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền

An Thượng |

Đà Nẵng - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn cho biết, dù dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng, nhưng ít tác động đến xã hội như năm trước. Hiện Đà Nẵng quyết tâm phục hồi kinh tế du lịch, hướng đến tổ chức nhiều sự kiện du lịch. Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp du thuyền và các dịch vụ liên quan đến du thuyền...

Ông Trần Phước Sơn vừa chủ trì Hội nghị tham vấn ý kiến dự thảo Đề án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền hôm 3.3.

Đây là đề án do Viện chiến lược và phát triển Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị tư vấn với 8 nhóm giải pháp. Giai đoạn trước mắt từ 2021- 2025, thành phố ưu tiên xây dựng một bến du thuyền quốc tế. Để thực hiện, Đà Nẵng sẽ xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển du lịch và du thuyền Đà Nẵng theo hướng đô thị xanh, kiểm soát chất lượng môi trường tại sông Hàn, âu thuyền Thọ Quang… tổ chức các sự kiện để quảng bá hình ảnh thành phố và tiềm năng phát triển du thuyền cũng như công nghiệp du thuyền.

Giai đoạn 2025- 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ cơ bản hoàn thiện đầu tư hạ tầng bến du thuyền quốc tế và nội địa, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền. Từ sau năm 2030, tầm nhìn 2045, thành phố này sẽ phát triển công nghiệp đóng mới du thuyền gắn liền với quá trình xây dựng cảng Liên Chiểu và chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch quốc tế; phấn đấu phát triển công nghiệp, dịch vụ liên quan du thuyền trở thành ngành mũi nhọn phát triển của Đà Nẵng.

Cũng theo đề án, giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến 2045, thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên đầu tư 19 dự án công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền với tổng mức đầu tư khái toán khoảng 6.850 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn cho biết, ngành công nghiệp du thuyền và dịch vụ du thuyền tạo ra giá trị gia tăng lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố theo Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Do đó, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu, mở rộng "Đề án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền" với các giải pháp cụ thể từ các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm phát triển dịch vụ cảng biển, du thuyền; phân kỳ đầu tư đối với các dự án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng du thuyền; xây dựng bến du thuyền hiện đại kết hợp với chuỗi đô thị biển quốc tế.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Vietjet mở lại đường bay Đà Nẵng – Băng Cốc Thái Lan

Thanh Tùng |

Khẳng định vị trí nhà khai thác hàng đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, Vietjet Thái Lan sẽ khôi phục đường bay thẳng kết nối thành phố biển Đà Nẵng với thủ đô Băng Cốc của Thái Lan (sân bay Suvarnabhumi) từ ngày 27.3.2022.

Triển lãm tranh đường phố tại khuôn viên cầu Rồng, Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh phối hợp với viện Pháp Việt Nam tổ chức triển lãm tranh đường phố "Viet Nam Urban Art" từ ngày 25.2- 17.3.2022.

Tái khởi động mở cửa du lịch, Đà Nẵng đón khách trở lại Ba Na Hills

Thanh Hương |

Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Sun World Ba Na Hills sẽ chính thức mở cửa từ ngày 18.3, sau gần một năm đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vietjet mở lại đường bay Đà Nẵng – Băng Cốc Thái Lan

Thanh Tùng |

Khẳng định vị trí nhà khai thác hàng đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, Vietjet Thái Lan sẽ khôi phục đường bay thẳng kết nối thành phố biển Đà Nẵng với thủ đô Băng Cốc của Thái Lan (sân bay Suvarnabhumi) từ ngày 27.3.2022.

Triển lãm tranh đường phố tại khuôn viên cầu Rồng, Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh phối hợp với viện Pháp Việt Nam tổ chức triển lãm tranh đường phố "Viet Nam Urban Art" từ ngày 25.2- 17.3.2022.

Tái khởi động mở cửa du lịch, Đà Nẵng đón khách trở lại Ba Na Hills

Thanh Hương |

Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Sun World Ba Na Hills sẽ chính thức mở cửa từ ngày 18.3, sau gần một năm đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19.