Tái khởi động mở cửa du lịch, Đà Nẵng đón khách trở lại Ba Na Hills

Thanh Hương |

Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Sun World Ba Na Hills sẽ chính thức mở cửa từ ngày 18.3, sau gần một năm đóng cửa phòng, chống dịch COVID-19.

Sự trở lại của “Công viên chủ đề hàng đầu Châu Á” do World Travel Awards vinh danh được xem là một tín hiệu tích cực khởi đầu cho việc Đà Nẵng chính thức mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch.

Theo đó, từ 18.3, Bà Nà Hills sẽ đón khách tham quan vui chơi vào 3 ngày cuối tuần. Không chỉ có những ưu đãi với các combo trọn gói hấp dẫn, du khách vui chơi tại đây sẽ có một hành trình khám phá miền tiên cảnh với nhiều bất ngờ thú vị.

Cầu Vàng là một trong những điểm checkin yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Hà
Cầu Vàng là một trong những điểm checkin yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Hà

Tháng 3 là thời điểm xuân trên đỉnh Bà Nà đang vào độ mãn khai, hoa cẩm tú cầu, vườn đào chuông và vườn hồng triệu bông… đua nhau khoe sắc khắp miền tiên cảnh. Mỗi không gian, đại cảnh, tiểu cảnh của Bà Nà Hills đều được chăm chút từng ngày, để Bà Nà lúc nào cũng sẵn sàng đón khách trở lại trong một diện mạo tươi tắn và rạng ngời nhất.

Bên cạnh đó, những chương trình biểu diễn nghệ thuật với các minishow đường phố sôi động và cuốn hút vốn là đặc sản của Bà Nà Hills cũng sẽ trở lại từ ngày 18.3, như một lời chào đón nồng hậu đến với du khách.

Hiện khu du lịch cũng đang gấp rút hoàn thiện nhiều hạng mục, công trình mới để kịp phục vụ du khách nhân dịp lễ 30.4 – 1.5. Vãn cảnh rừng nguyên sinh tại đường Carnival và tham quan quảng trường Mặt Trời, thuộc khu văn hoá lễ hội mang điểm nhấn kiến trúc ấn tượng của Bà Nà 2022 – chính là 2 trải nghiệm du khách không thể bỏ qua.

Nhiều bông hoa khoe sắc sẵn sàng đón du khách đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Hà
Nhiều bông hoa khoe sắc sẵn sàng đón du khách đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Hà

Cũng từ dịp 30,4, du khách có thể chu du trên tuyến tàu hoả leo núi số 2, rời Làng Pháp để đến với Lâu đài Mặt Trăng với sân khấu nghệ thuật của show diễn chủ đề “The battle of the Moon Kingdom” được trình diễn bởi hơn 160 nghệ sĩ quốc tế, một sáng tạo nghệ thuật của êkip đạo diễn Phạm Hoàng Nam và giám đốc - biên đạo múa Trần Ly Ly.

Với nỗ lực không ngừng làm mới chính mình, sự trở lại với một diện mạo tươi mới của Ba Na Hills được kỳ vọng sẽ góp phần kích hoạt thị trường du lịch Đà Nẵng vốn khá trầm lắng trong thời gian qua, đồng thời góp phần gia tăng sức hút cho thị trường du lịch trong nước, đặc biệt là khi Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế từ ngày 15.3.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Giải mã sức hút từ du lịch xanh ở Quảng Nam đối với du khách

Hải Minh |

Thời gian qua, không ít doanh nghiệp du lịch Quảng Nam đã triển khai các mô hình, sản phẩm dựa trên những tiêu chí xanh, sinh thái, môi trường.

Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022: Mục tiêu đón 65 triệu lượt khách

Mai Hương |

Ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2022 đón 65 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế. Đặc biệt, Quảng Nam cũng là địa phương được chọn để quảng bá du lịch Việt Nam trong năm nay.

Khách du lịch quốc tế mong chờ ngày đến Việt Nam

Mai Hương |

Trước thông tin Việt Nam sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại, nhiều du khách đã hào hứng chia sẻ cảm xúc với Báo Lao Động.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giải mã sức hút từ du lịch xanh ở Quảng Nam đối với du khách

Hải Minh |

Thời gian qua, không ít doanh nghiệp du lịch Quảng Nam đã triển khai các mô hình, sản phẩm dựa trên những tiêu chí xanh, sinh thái, môi trường.

Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022: Mục tiêu đón 65 triệu lượt khách

Mai Hương |

Ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2022 đón 65 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế. Đặc biệt, Quảng Nam cũng là địa phương được chọn để quảng bá du lịch Việt Nam trong năm nay.

Khách du lịch quốc tế mong chờ ngày đến Việt Nam

Mai Hương |

Trước thông tin Việt Nam sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại, nhiều du khách đã hào hứng chia sẻ cảm xúc với Báo Lao Động.