Công nghiệp, bán lẻ, du lịch khởi sắc, tạo sức bật cho kinh tế TPHCM

MINH QUÂN |

Tăng trưởng quý II/2023 của TP Hồ Chí Minh đã có nhiều khởi sắc khi dự báo sẽ đạt 5,87%, vượt xa so với quý I chỉ 0,7%. Đây là tín hiệu lạc quan cho đầu tàu kinh tế TP Hồ Chí Minh trong các tháng còn lại của năm 2023.

Nhiều chính sách hỗ trợ phát huy tác dụng

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, tình hình sản xuất công nghiệp tại thành phố đang khởi sắc, sức mua hàng hóa cải thiện, hoạt động lưu trú, du lịch tăng.

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 1,5% so với tháng 4 và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 5 tháng, IIP tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 cũng tăng hơn 10% so với tháng 5.2022, cộng dồn 5 tháng đầu năm tăng 6,2% (đạt gần 460.000 tỉ đồng). Trong đó, bán lẻ hàng hóa trong 5 tháng tăng 9,5%; du lịch lữ hành tăng 78,7%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 34,8%.

Ngoài ra, giải ngân đầu tư công cũng đã cải thiện đáng kể khi đã nâng con số giải ngân 1.600 tỉ đồng trong quý I lên gần 10.200 tỉ đồng trong quý II.

Theo ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, kinh tế thành phố quý II/2023 dự báo có mức tăng trưởng tốt là nhờ những chính sách kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ cuối năm 2022. Các chính sách này của Chính phủ và thành phố có độ trễ và đến nay đã phát huy tác dụng.

“Quý I/2023, thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư công. Chính vì vậy, sang quý II, nhiều dự án được triển khai và có tác động tích cực sang nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác” - ông An phân tích.
5 tháng chỉ số toàn ngành công nghiệp TPHCM tăng 1,6%. Ảnh: Nam Dương
5 tháng chỉ số toàn ngành công nghiệp TPHCM tăng 1,6%. Ảnh: Nam Dương

Vẫn còn nhiều thách thức

TP Hồ Chí Minh đã lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức khi tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng qua tăng cao nhưng chủ yếu tập trung vào dự án đường Vành đai 3, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án khác còn chậm.

Bên cạnh đó, thu ngân sách 5 tháng đạt 201.786 tỉ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái đã phản ánh đúng tình hình khó khăn chung của nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, dù có nhiều khởi sắc nhưng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với khó khăn chung của thị trường và có tâm lí chờ các cơ chế tháo gỡ.

Doanh nghiệp rất kỳ vọng vào Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh với những điểm mới. Từ đó, thành phố lựa chọn các doanh nghiệp, dự án đầu tư, chuẩn bị các phương án để khi Nghị quyết được thông qua, HĐND TP Hồ Chí Minh họp thì có thể bắt tay làm ngay. Hiệp hội cũng khảo sát các kiến nghị các doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp giải quyết khó khăn về vốn.

Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của TP Hồ Chí Minh chỉ đạt 12 tỉ USD, giảm hơn 21% so với cùng kỳ, mức giảm mạnh nhất trong 22 năm qua. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, như dệt may, thủy sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ đều ghi nhận xuất khẩu sụt giảm.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng, thành phố đang “tồn kho xuất khẩu ở nước ngoài” nên phải tiếp tục tìm giải pháp, thị trường mới.

"Nam Mỹ thì chúng ta còn bỏ ngỏ lớn. Đây là điểm mà cộng đồng doanh nghiệp đang cân nhắc để xem xét mở ra thị trường mới, thị trường ngách… Hiện thành phố đang tiến hành hội chợ xuất khẩu để tìm thêm thị trường xuất khẩu mới" - ông Hòa nói.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, những tháng tới thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, củng cố thị trường tại thành phố, mở rộng thị trường trong nước, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mãi.

Đồng thời, thành phố phát huy các liên kết các chương trình phối hợp với các vùng kinh tế để thúc đẩy thị trường trong nước và hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới.

TP Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều dự án đầu tư (cả tư nhân và đầu tư công) đang gặp vướng mắc. Chỉ riêng lĩnh vực bất động sản, thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh chỉ ra 156 dự án của 121 chủ đầu tư đang gặp vướng mắc cần được tháo gỡ, trong đó khoảng 70% liên quan đến vấn đề pháp lí.

Do đó, ngày 31.5, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký quyết định thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn do chính ông làm Tổ trưởng để rà soát các vướng mắc, quy định chồng chéo nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án.

* Phó Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM Trần Phước Tường cho biết, các yếu tố làm cho kinh tế thành phố tăng trưởng mạnh trong quý II, khi quý I chỉ 0,7%. Ông Tường nhìn nhận sức mua nội địa duy trì được xem là điểm sáng của nền kinh tế khi hoạt động xuất khẩu suy giảm.

Đồng thời, môi trường kinh doanh trên địa bàn dần được cải thiện. Dự án FDI đăng ký cấp mới vào thành phố tăng đáng kể, 5 tháng đầu năm có 374 dự án FDI cấp mới, tăng 60,5% so với cùng kỳ.

* Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, Công an thành phố đang thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Chỉ thị 10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Các lực lượng đã xử lí gần 264.000 vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, trong đó có hơn 50.400 vụ vi phạm nồng độ cồn. Thượng tá Hà cho biết thêm, những tổ tuần tra, kiểm soát, lực lượng 363... được trang bị đầy đủ camera, máy tính bảng, bộ đàm, định vị. Trung tâm chỉ huy của các đơn vị sẽ theo dõi được hoạt động của các tổ và điều phối lực lượng phù hợp. M.Q

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Văn Nên đề ra 6 giải pháp vực dậy kinh tế TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng thấp ở quý I/2023, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đã đề ra 6 giải pháp và đang triển khai với tinh thần quyết tâm tạo chuyển biến trong quý II.

4 đòn bẩy kỳ vọng bật dậy kinh tế TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, rã băng bất động sản, tập trung khai thác thị trường nội địa, xốc lại đội ngũ cán bộ, được kỳ vọng là 4 “đòn bẩy” giúp kinh tế TP Hồ Chí Minh bật dậy mạnh mẽ sau quý I/2023 chỉ tăng trưởng 0,7%.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ"

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giải ngân đầu tư công ì ạch, hấp thụ vốn kém, thị trường nội địa chậm tăng trưởng được cho là các nguyên nhân khiến GRDP TP Hồ Chí Minh quý I/2023 chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành.

VN-Index quay trở lại với nhịp tăng và mục tiêu vượt mốc 1.150 điểm

Gia Miêu |

Trong phiên đầu tuần, kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ xác nhận lại đà tăng giá trong ngắn hạn khi vượt thành công kháng cự ngắn.

Hướng tới mục tiêu 33 sân bay trên toàn quốc vào năm 2050

Hiếu Anh |

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 33 sân bay. Không chỉ về số lượng, lĩnh vực hàng không Việt Nam còn được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải, hội nhập quốc tế.

Nối dài cánh tay cấp cứu ngoại viện cho bệnh nhân đột quỵ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Hiện nay, cấp cứu ngoại viện tại thành phố đang gặp nhiều khó khăn do đặc thù của công việc, cơ sở vật chất chưa đầy đủ và nhân lực còn ít. Chính vì vậy việc tận dụng và mở rộng cấp cứu ngoại viện với các cơ sở y tế là điều cần thiết để kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Giá vé máy bay đến châu Âu tăng kỷ lục trong mùa du lịch hè

Song Minh |

Bất chấp giá vé máy bay và giá phòng khách sạn cao chót vót, số khách du lịch đặt các chuyến đi đến châu Âu vẫn tăng đột biến

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Ông Nguyễn Văn Nên đề ra 6 giải pháp vực dậy kinh tế TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng thấp ở quý I/2023, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đã đề ra 6 giải pháp và đang triển khai với tinh thần quyết tâm tạo chuyển biến trong quý II.

4 đòn bẩy kỳ vọng bật dậy kinh tế TP Hồ Chí Minh

MINH QUÂN |

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, rã băng bất động sản, tập trung khai thác thị trường nội địa, xốc lại đội ngũ cán bộ, được kỳ vọng là 4 “đòn bẩy” giúp kinh tế TP Hồ Chí Minh bật dậy mạnh mẽ sau quý I/2023 chỉ tăng trưởng 0,7%.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ"

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giải ngân đầu tư công ì ạch, hấp thụ vốn kém, thị trường nội địa chậm tăng trưởng được cho là các nguyên nhân khiến GRDP TP Hồ Chí Minh quý I/2023 chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành.