Kinh tế TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ"

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giải ngân đầu tư công ì ạch, hấp thụ vốn kém, thị trường nội địa chậm tăng trưởng được cho là các nguyên nhân khiến GRDP TP Hồ Chí Minh quý I/2023 chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành.

Sáng ngày 1.4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, cuối năm 2022, đầu năm 2023, thành phố đã dự tính được năm 2023 có nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng sự thật thành phố không ngờ đến là các chỉ số thấp ở mức sâu như thế.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, sau "cơn bạo bệnh" của năm 2021, thành phố đã bật dậy rất vững mạnh, đem lại nhiều kết quả trong năm 2022. Tuy nhiên, sau đó thành phố lại tiếp tục "quằn quại" trở lại. “Nhiều chuyên gia cho rằng, kết quả trên là hậu quả của một sự bật dậy còn gượng gạo do căn bệnh cũ còn để lại” – ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị.  Ảnh: Trung tâm báo chí
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ví von một năm có 4 quý cũng giống như 4 trận đấu trong bóng đá. Trận đầu thành phố dự tính thủ hòa, nhưng lại bị thua đậm. Do đó, các trận còn lại phải nỗ lực bù lại số điểm bị mất, bàn thua của quý I để vào chung kết.

“Do đó, từng ngành, từng lĩnh vực cần xem lại mình một cách khách quan, nghiêm túc để đề ra việc cần làm cho quý II, những quý còn lại của năm và những năm còn lại của nhiệm kỳ” – ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo.

Tại hội nghị, TS Trần Du Lịch - Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - thẳng thắn chỉ ra 3 nguyên nhân khiến kết quả tăng trưởng quý I/2023 của TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”.

Thứ nhất, thành phố giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, ước chỉ 952 tỉ đồng, đạt 2,2% trong tổng vốn được giao. “Như vậy thành phố đã bỏ hoàn toàn công cụ đầu tư công để kích thích nền kinh tế” – ông Lịch nói.

Thứ 2, công cụ hấp thụ vốn thành phố cũng không thực hiện tốt. Theo TS Trần Du Lịch, trước đó ông đã đề xuất tất cả dự án về hấp thụ vốn từ đầu tư công, đầu tư tư nhân, dự án tồn động phải công khai minh bạch, cái nào làm, không làm. Nhưng đến nay vẫn vậy khi có hàng trăm dự án, hồ sơ tồn đọng.

“Tuần trước tôi gặp 40 doanh nghiệp ngành xây dựng họ nói rằng thành phố này không có gì để làm hết, mọi thứ đứng tại chỗ” – ông Lịch dẫn chứng.

TS Trần Du Lịch phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Trung tâm báo chí
TS Trần Du Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung tâm báo chí

Nguyên nhân thứ 3 là công cụ phát triển thị trường nội địa cũng chưa được thành phố phát huy. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý I chỉ tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong khi cả nước tăng trưởng hơn 10%. “Chưa bao giờ doanh thu thị trường nội địa của thành phố chỉ tăng trưởng bằng 1/3 cả nước” – ông Lịch nói.

TS Trần Du Lịch cho rằng, sắp tới TP Hồ Chí Minh phải gỡ tất cả để cho vốn vào thị trường, công khai minh bạch toàn bộ vấn đề để tạo niềm tin cho doanh nghiệp. "Khi doanh nghiệp có niềm tin thì kinh tế sẽ phát triển" - ông Lịch nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Để đầu tàu không tiếp tục giảm tốc

MINH QUÂN |

GRDP của TP Hồ Chí Minh trong quý I/2023 ước đạt khoảng 360.000 tỉ đồng, chỉ tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng trưởng này thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành.

TPHCM thi công trở lại cây cầu hơn 900 tỉ đồng sau 4 năm đình trệ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM – Cầu Nam Lý ở thành phố Thủ Đức có tổng vốn 919 tỉ đồng được thi công trở lại sau 4 năm tạm ngưng, dự kiến kiến hoàn thành vào giữa năm sau.

TP Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải ngân hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Năm 2023, TP Hồ Chí Minh được giao hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công, gần gấp đôi năm 2022. Đây là thách thức lớn với đầu tàu kinh tế của cả nước, nhất là sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng (đạt 0,52%).

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Để đầu tàu không tiếp tục giảm tốc

MINH QUÂN |

GRDP của TP Hồ Chí Minh trong quý I/2023 ước đạt khoảng 360.000 tỉ đồng, chỉ tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng trưởng này thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành.

TPHCM thi công trở lại cây cầu hơn 900 tỉ đồng sau 4 năm đình trệ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM – Cầu Nam Lý ở thành phố Thủ Đức có tổng vốn 919 tỉ đồng được thi công trở lại sau 4 năm tạm ngưng, dự kiến kiến hoàn thành vào giữa năm sau.

TP Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải ngân hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Năm 2023, TP Hồ Chí Minh được giao hơn 70.000 tỉ đồng vốn đầu tư công, gần gấp đôi năm 2022. Đây là thách thức lớn với đầu tàu kinh tế của cả nước, nhất là sau hai tháng đầu năm mới giải ngân được 369 tỉ đồng (đạt 0,52%).