Có thể đàm phán mua lượng điện mặt trời dư thừa của dân với giá thấp

Anh Tuấn |

Góp ý về dự thảo Nghị định quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đề xuất trường hợp cá nhân phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì Nhà nước ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, đề xuất này “không phù hợp, không mang tính khuyến khích đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà”.

Không khuyến khích được phát triển điện sạch

Trao đổi với Lao Động, TS Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) cho rằng, ông hiểu lý do vì sao Bộ Công Thương đề xuất như vậy. Các đề xuất đều phải theo luật, nếu đề xuất một chính sách nào đó không đúng luật thì cũng không được.

Ông cho rằng, các chính sách đề xuất cho điện mặt trời bị vướng hai điều. Một là Luật Điện lực, hai là vướng quy hoạch điện VIII.

Luật Điện lực vướng ở chỗ tất cả người đi bán điện dù 1kW cũng phải có giấy phép hoạt động điện lực, có nghĩa là phải đăng ký công ty, có báo cáo tài chính, mã số thuế... Nếu bán điện cho người nào thì phải có giấy phép hoạt động điện lực.

Còn trong Quy hoạch điện VIII, điện mặt trời mái nhà tới năm 2030 nối lưới được 2.600 MW. Thực tế bây giờ đã đạt con số này, nên nếu thêm nhiều người đầu tư điện mặt trời mái nhà thì sẽ vượt công suất trong quy hoạch.

Với lập luận trên, ông Lâm cho rằng, đề xuất này làm cho Bộ Công Thương là “an toàn vì đúng luật”. Tuy nhiên, ông Lâm bày tỏ quan điểm: “Nếu không thích hợp hoàn toàn có thể sửa, bởi lẽ khi đang thiếu điện, dân lắp điện mặt trời để sản xuất, lại không cho phát lên lưới, không được bán thì không hợp lý”. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý cần nhìn nhận khách quan. Nếu tất cả đều đua nhau làm điện mặt trời mái nhà và cùng phát lên lưới sẽ dẫn đến khả năng lưới điện không tải được. Đặc biệt là Nam Trung Bộ nếu đường dây quá tải sẽ không tải điện ra miền Bắc. Vì thế, phải có biện pháp để Nhà nước đầu tư thêm về nâng cấp đường dây.

“Bộ Công Thương nên có tính toán lại, phải có giải thích cặn kẽ, trình Chính phủ theo phương án nếu cho phép điện mặt trời mái nhà nối lưới thì khả năng lưới điện chịu được công suất bao nhiêu? Nhà nước có đầu tư được lưới nữa hay không, thay vì nói rằng phát lên lưới thì chỉ được ghi nhận giá 0 đồng” - ông Lâm góp ý.

Mua điện mặt trời với giá 0 đồng là không phù hợp

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Công Tiến - người có nhiều năm nghiên cứu về năng lượng và thị trường điện - cho biết, việc mua điện mặt trời mái nhà với giá 0 đồng là “không phù hợp, không mang tính khuyến khích đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà”.

“Những hộ dân lắp đặt và sử dụng điện mặt trời, công suất dư thừa họ cũng muốn bán cho đơn vị điện lực. Nếu bên điện lực không mua phần công suất dư thừa này thì rất lãng phí điện, trong khi ở miền Bắc vẫn đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong những năm tới” - ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, thay vì mua giá cao, EVN có thể đàm phán mua lượng điện dư thừa của những hộ dân với giá thấp.

TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá (Bộ Tài chính) lưu ý, bài toán đặt ra ở đây là phải đầu tư hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hệ thống truyền tải để khi tiếp nhận nguồn điện tái tạo không làm ảnh hưởng tới an toàn hệ thống.

Nếu người dân lắp đặt nhiều, lượng dư thừa nhiều, lưới điện không chịu nổi

Đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết, chủ trương khi xây dựng cơ chế về điện mặt trời mái nhà là không mua điện dư thừa của các tổ chức, cá nhân lắp đặt.

“Nếu mua, người dân sẽ lắp đặt nhiều, lắp đặt tràn lan. Khi đó sẽ mất cơ cấu tối ưu của cả hệ thống điện, có thể ảnh hưởng đến an ninh năng lượng. Nếu lượng điện dư thừa nhiều, khi tất cả nguồn điện này đẩy lên hệ thống thì lưới không chịu nổi. Các nhà máy khác phải giảm công suất để nhường cho nguồn điện này…

Vấn đề nằm ở chỗ phải đảm bảo an toàn lưới điện và ổn định của hệ thống điện, chứ không phải là kinh tế”, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo nói.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mua điện mặt trời giá 0 đồng: Không phù hợp, đi ngược chính sách phát triển

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có đề nghị góp ý về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Trong đó, đề xuất trường hợp cá nhân phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì Nhà nước ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng.

Điện mặt trời mái nhà có thể hòa lưới nhưng với giá 0 đồng

Cường Ngô |

Người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà tự dùng được kết nối với hệ thống điện và bán sản lượng dư cho EVN nhưng với giá 0 đồng.

Việt Nam sẽ được rót nguồn vốn lớn để làm điện gió, điện mặt trời

Cường Ngô |

Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners vừa ra mắt Quỹ năng lượng tái tạo (Quỹ Growth Market II) quy mô 3 tỉ USD đầu tư vào các thị trường mới nổi, trong đó đầu tư trọng điểm vào Việt Nam.

Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Trái đất khai trương trước thềm COP28

Thanh Hà |

Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới được hoàn thành tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước thêm hội nghị COP28 về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Dubai.

Thiếu cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Cường Ngô - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, phát triển điện mặt trời mái nhà không giới hạn công suất trong bối cảnh công nghệ phát triển, các nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà không gây áp lực lên lưới truyền tải. Nếu không có nguồn điện nền ổn định, chiếm 80-85% thì không quốc gia nào phát triển vô hạn năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời".

Bán điện trước nghiệm thu sau, điện mặt trời Trung Sơn phải rà soát

Hữu Long |

Dự án điện mặt trời Trung Sơn vận hành thương mại, bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào năm 2020. Đáng nói là 3 năm sau khi vận hành thương mại, dự án này mới được nghiệm thu.

Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các sở ngành đang triển khai thực hiện đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an liên quan đến 9 dự án điện mặt trời.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Mua điện mặt trời giá 0 đồng: Không phù hợp, đi ngược chính sách phát triển

Cường Ngô |

Bộ Công Thương vừa có đề nghị góp ý về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Trong đó, đề xuất trường hợp cá nhân phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì Nhà nước ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng.

Điện mặt trời mái nhà có thể hòa lưới nhưng với giá 0 đồng

Cường Ngô |

Người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà tự dùng được kết nối với hệ thống điện và bán sản lượng dư cho EVN nhưng với giá 0 đồng.

Việt Nam sẽ được rót nguồn vốn lớn để làm điện gió, điện mặt trời

Cường Ngô |

Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners vừa ra mắt Quỹ năng lượng tái tạo (Quỹ Growth Market II) quy mô 3 tỉ USD đầu tư vào các thị trường mới nổi, trong đó đầu tư trọng điểm vào Việt Nam.

Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Trái đất khai trương trước thềm COP28

Thanh Hà |

Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới được hoàn thành tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trước thêm hội nghị COP28 về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Dubai.

Thiếu cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Cường Ngô - Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, phát triển điện mặt trời mái nhà không giới hạn công suất trong bối cảnh công nghệ phát triển, các nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà không gây áp lực lên lưới truyền tải. Nếu không có nguồn điện nền ổn định, chiếm 80-85% thì không quốc gia nào phát triển vô hạn năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời".

Bán điện trước nghiệm thu sau, điện mặt trời Trung Sơn phải rà soát

Hữu Long |

Dự án điện mặt trời Trung Sơn vận hành thương mại, bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào năm 2020. Đáng nói là 3 năm sau khi vận hành thương mại, dự án này mới được nghiệm thu.

Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các sở ngành đang triển khai thực hiện đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an liên quan đến 9 dự án điện mặt trời.