Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, dường như điều đó sẽ không xảy ra.
Tính trung bình, chỉ số S&P 500 giảm khoảng 29% so với mức cao nhất trong thời kì suy thoái của Hoa Kỳ. Mức thấp nhất là 3491,58, đạt được vào tháng 10, giảm 27,5% so với đầu năm, sâu nhất trong lịch sử. Song, cách chỉ số trung bình chưa chắc có thể dùng làm căn cứ đánh giá và vẫn có rủi ro. Tình hình hiện tại không giống những gì diễn ra hồi năm 2008 với sự sụp đổ của hệ thống tài chính.
Hiện tại, nếu không có liên tiếp các sự kiện xấu đến dồn dập thì nếu có suy thoái kinh tế thì cũng ở mức độ nhẹ. Thị trường việc làm vẫn tương đối mạnh, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng chậm lại. Không phải tất cả các doanh nghiệp đều nghĩ năm 2023 sẽ là một năm khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đang dần thích nghi với tác động gián đoạn chuỗi cung ứng. Đó là dấu hiệu tốt cho thị trường chứng khoán trong năm tới.
Có thể lấy ví dụ như hãng Nike đã công bố kết quả kinh doanh khả quan và dự báo tăng trưởng tổng thể trong năm tài chính hiện tại.
Với tập đoàn kho vận FedEx, dù không đạt được doanh thu nhưng đã báo cáo kết quả kinh doanh vượt kì vọng đáng kể. Lí do một phần bởi chi phí nhiên liệu giảm và công ty cũng chủ động cắt giảm chi phí.
Chi phí nhiên liệu thấp hơn là điều tích cực đối với hầu hết các doanh nghiệp, ngay cả với công ty không bị ảnh hưởng trực tiếp như FedEx. Việc FedEx đã thực hiện các điều chỉnh vào đầu năm nay chỉ ra một điều mà những người bi quan đang bỏ qua: Nếu có suy thoái vào năm tới thì sẽ là dạng phát triển chậm.
“Tôi đã nhận thấy điều này được một thời gian. Ngay khi FED bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách nói chung, sự sụt giảm tăng trưởng là không thể tránh khỏi. Các công ty bắt đầu nhìn về phía trước và điều chỉnh ngay từ mùa hè này. Thị trường đã giảm gần mức tổn thất trung bình vào tháng 10 vừa qua”.
Dù có kết quả kinh doanh khác nhau, phương thức xử lý thoái lui cũng không giống nhau, nhưng ví dụ về Nike và FedEx đều cho thấy rằng các công ty đều đã có sự chủ động nhất định khi nhận thức được tình hình.
Dù vậy, những rủi ro đến từ yếu tố khách quan vẫn là thứ khó tránh khỏi. FED có thể gặp sai lầm trong việc điều chỉnh lạm phát, Trung Quốc có thể bùng phát COVID-19 một lần nữa hoặc một số sự kiện khác… sẽ có thể tác động đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Song ở thời điểm hiện tại, vẫn có khả năng sẽ chỉ có suy thoái nhẹ ở mức gần với hiện tại.