Cần phép màu để Mỹ đẩy lùi suy thoái kinh tế

Quý An (theo Xinhua) |

Theo chuyên gia Stephen Roach, Hoa Kỳ sẽ khó tránh khỏi suy thoái kinh tế vào năm tới.

Hiện tại, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đang phải đau đầu giải quyết bài toán lạm phát. Nền kinh tế Mỹ cũng đang phải đối mặt với những ảnh hưởng tiêu cực do chính sách tiền tệ bị thắt chặt trong một thời gian dài.

FED đang đau đầu giải bài toán lạm phát. Ảnh: Xinhua
FED đang đau đầu giải bài toán lạm phát. Ảnh: Xinhua

Stephen Roach – Chuyên gia cao cấp của Đại học Yale - nói với Tân Hoa Xã: “Khi các biện pháp thắt chặt tiền tệ gần đây và sắp tới của FED bắt đầu chậm lại, sẽ là điều kì diệu nếu Hoa Kỳ tránh được suy thoái”.

Cũng theo ông Roach, mặc dù nền kinh tế Mỹ cho thấy khả năng phục hồi khá tương đối, đặc biệt là khi so sánh với Châu Âu, nhưng khả năng tránh được suy thoái thông qua một cú “hạ cánh nhẹ” là thấp.

Cựu Chủ tịch của ngân hàng Morgan Stanley chi nhánh Châu Á cũng cho biết hai đợt sụt giảm liên tiếp của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng quý của Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2022 là "đặc biệt đáng lo ngại".

Trong khi nền kinh tế Mỹ đã có những dấu hiệu phục hồi trong quý III/2022, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trong ba quý đầu năm là rất thấp. "Sự suy yếu đã đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ đang bị đình trệ đến bờ vực suy thoái hoàn toàn. Một cuộc suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ có thể xảy ra vào năm 2023. Lạm phát vẫn là rủi ro chính đối với chính sách, nền kinh tế và thị trường" - ông nói.

Chuyên gia kinh tế Stephen Roach cho rằng Mỹ sẽ khó tránh khỏi suy thoái kinh tế năm 2023. Ảnh: Xinhua
Chuyên gia kinh tế Stephen Roach cho rằng Mỹ sẽ khó tránh khỏi suy thoái kinh tế năm 2023. Ảnh: Xinhua

Theo vị chuyên gia, mặc dù có vẻ hợp lý khi cho rằng Hoa Kỳ có thể đã đạt tỉ lệ lạm phát cao nhất trong chu kỳ này, nhưng lạm phát sau đỉnh vẫn ở mức cao “không thể chấp nhận được”, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm tăng trung bình 8,1% trong ba tháng kết thúc vào tháng 10.2022." Quyết tâm chống lạm phát của FED sẽ tiếp tục được thử thách trong thời gian tới.

Stephen Roach cũng đánh giá, FED vẫn có một số cách để chống lại lạm phát, đặc biệt là khi phân tích lãi suất quỹ liên bang được điều chỉnh theo lạm phát, hoặc lãi suất quỹ liên bang thực. Tỉ lệ quỹ liên bang được điều chỉnh theo lạm phát vẫn ở mức âm (khoảng -3,8%) theo giá trị thực trong tháng 11.2022.

Roach cũng đưa ra cảnh báo rằng, việc tăng lãi suất của Hoa Kỳ vẫn là một rủi ro đáng kể đối với mặt trái của chu kỳ kinh doanh của nước này. “Dự đoán tốt nhất của tôi là thế giới sẽ rơi vào suy thoái toàn cầu vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023” – ông nói.

Quý An (theo Xinhua)
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo suy thoái kinh tế ám ảnh thị trường tài chính thế giới

Quý An (theo Nasdaq) |

Trước những chính sách chống lạm phát cứng rắn, giới đầu tư đang lo ngại về viễn cảnh suy thoái kinh tế.

FED có thể giữ lãi suất ở mức đỉnh trong năm 2024

Quý An (theo Reuters) |

Theo một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED), ngân hàng trung ương có thể duy trì mức lãi suất đỉnh trong gần 1 năm.

Nên tin tưởng vào chiến thắng của FED trước lạm phát

Quý An (theo CNBC) |

Nhà kinh tế Jim Cramer cho rằng nên tin tưởng vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong chiến dịch chống lạm phát.

FED báo động tình trạng suy thoái kinh tế

Quý An (theo Business Insider) |

Mới đây, các nhà kinh tế học của Cục Dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ (FED) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng vào năm tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nỗi lo suy thoái kinh tế ám ảnh thị trường tài chính thế giới

Quý An (theo Nasdaq) |

Trước những chính sách chống lạm phát cứng rắn, giới đầu tư đang lo ngại về viễn cảnh suy thoái kinh tế.

FED có thể giữ lãi suất ở mức đỉnh trong năm 2024

Quý An (theo Reuters) |

Theo một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED), ngân hàng trung ương có thể duy trì mức lãi suất đỉnh trong gần 1 năm.

Nên tin tưởng vào chiến thắng của FED trước lạm phát

Quý An (theo CNBC) |

Nhà kinh tế Jim Cramer cho rằng nên tin tưởng vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong chiến dịch chống lạm phát.

FED báo động tình trạng suy thoái kinh tế

Quý An (theo Business Insider) |

Mới đây, các nhà kinh tế học của Cục Dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ (FED) đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng vào năm tới.