Chuyện nâng hạng sao sản phẩm OCOP của nông dân vùng cao

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Những cây chè tuyết cổ tuổi đời trăm năm của huyện Na Hang đã cho ra đời sản phẩm Chè Shan Tuyết Hồng Thái nức tiếng và đang trên hành trình được người nông dân vùng cao nâng hạng từ sản phẩm OCOP 4 sao lên 5 sao.

Từ khi được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, Chè Shan tuyết Hồng Thái của Hợp tác xã Sơn Trà (xã Hồng Thái, Na Hang) bán rất chạy bởi người dùng tin ở chất lượng vốn có của loại chè cổ này cùng với thứ hạng sao đã được cấp.

Từng là người nông dân, gắn bó cả đời với cây chè shan cổ thụ, ông Đặng Ngọc Phố - HTX Sơn Trà hiểu rõ những đặc tính quý của loại thức uống này. Chúng có vị thơm sâu đặc trưng, đậm đà và đặc biệt là có vị ngọt hậu khiến người dùng càng uống càng mê.

Theo ông Phố, chè Shan tuyết không chỉ mang lại tinh thần sảng khoái, mà còn có tác động tích cực tới sức khỏe như chống lão hóa, ngăn ngừa đái tháo đường, tốt cho tim mạch. Bởi trong loại cây này có các hợp chất quý như thein, tanin... phong bế các gốc tự do của cơ thể, tiêu diệt tế bào gây ra nhiều bệnh nan y.

Chè Shan tuyết có những đặc tính tốt cho sức khoẻ, được trồng trên vùng khí hậu lạnh và môi trường sạch.
Chè Shan tuyết có những đặc tính tốt cho sức khỏe, được trồng trên vùng khí hậu lạnh và môi trường sạch. Ảnh: Nguyễn Tùng

Chính vì vậy, bản thân ông Phố vẫn trăn trở chuyện phải nâng cho được thứ hạng sao cao nhất cho chè Shan tuyết Hồng Thái. Chỉ có như vậy, thứ thức uống này mới tiếp tục vươn xa và nâng cao giá trị cho người làm chè.

"Nếu chè Shan tuyết Hồng Thái của chúng tôi được nâng lên 5 sao điều đó không chỉ có ý nghĩa về mặt con số mà còn cho những người nông dân thêm động lực để giữ vững thương hiệu loại chè đặc biệt này" - ông Phố cho hay.

Trên thực tế, giữa tháng 2.2023 UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá phân hạng 5 sao đối với sản phẩm Chè Shan tuyết 1 tôm 1 lá của Hợp tác xã Sơn Trà.

Đây sẽ là điều kiện để Hội đồng OCOP quốc gia có sự đánh giá và điều chỉnh phân hạng đối với sản phẩm chè Shan tuyết Hồng thái. Nếu được công nhận, đây sẽ là phẩn phẩm đầu tiên của tỉnh có thứ hạng OCOP 5 sao.

Ông Tô Viết Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Na Hang cho biết, trên địa bàn hiện có 28 sản phẩm đã được cấp chứng nhận OCOP, trong đó có sản phẩm chè Shan tuyết Hồng Thái đang được hoàn thiện hồ sơ đề nghị nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao.

Được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đã khó, giữ vừng và phát triển thương hiệu còn khó hơn.
Được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đã khó, giữ vững và phát triển thương hiệu còn khó hơn. Ảnh: Nguyễn Tùng

Một số vùng đất có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp đã được quy hoạch để phát triển chè Shan tuyết như Sinh Long, Sơn Phú và Hồng Thái. Việc này được kỳ vọng sẽ phát triển bền vững vùng trồng chè đặc sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cũng theo ông Hiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng cường quảng bá sản phẩm thương hiệu tuyên truyền và quản lý việc trồng chăm sóc chế biến theo tiêu chuẩn chè sạch sẽ là điều kiện quyết định để giữ được thương hiệu và nâng hạng OCOP cho chè Shan tuyết.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, hiện địa phương này có 191 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao. Trong đó, riêng năm 2022 có 66 sản phẩm OCOP của 55 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh được công nhận đạt chuẩn.

Quá trình nâng sao cho sản phẩm OCOP tuy không phải là bắt buộc nhưng để thực hiện nâng hạng sao đơn cử như từ 3 lên 4 sao chủ thể phải chứng minh được sự mở rộng về quy mô sản xuất, đổi mới quy trình, mở rộng thị trường tiêu thụ và các tiêu chí, thang điểm của sản phẩm 4 sao.

Đối với các sản phẩm OCOP từ 4 sao muốn nâng lên chất lượng 5 sao lại càng khó khăn, khi mức độ 5 sao là do Hội đồng Trung ương xét, công nhận.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Nỗ lực duy trì và phát triển sản phẩm OCOP 3 sao

Văn Sỹ |

Sau hơn 3 năm tích cực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn tỉnh Bạc Liêu có 108 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 85 sản phẩm 3 sao, 23 sản phẩm 4 sao. Theo ghi nhận, nhiều sản phẩm OCOP 3 sao, có quy mô sản xuất nhỏ lẻ đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó, khó mở rộng thị trường tiêu thụ và thường xuyên thiếu hụt nguyên liệu để chế biến ra sản phẩm là 2 vấn đề mà chủ các cơ sở này thường xuyên phải đối mặt.

Hà Nội: 518 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022

QUỲNH CHI |

UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2008/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thành phố năm 2022.

Nghệ An thúc đẩy 6 nhóm sản phẩm OCOP ra thị trường

QUANG ĐẠI |

Nghệ An đặt mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 650 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Chứng khoán: Lực cầu ngày càng yếu, VN-Index khó có nhịp hồi phục

Gia Miêu |

Nếu lực cầu không xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong các phiên tới, nhà đầu tư cần chuẩn bị phương án xác xuất VN-Index giảm về vùng đáy cũ 1.020 điểm.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Bạc Liêu: Nỗ lực duy trì và phát triển sản phẩm OCOP 3 sao

Văn Sỹ |

Sau hơn 3 năm tích cực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn tỉnh Bạc Liêu có 108 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 85 sản phẩm 3 sao, 23 sản phẩm 4 sao. Theo ghi nhận, nhiều sản phẩm OCOP 3 sao, có quy mô sản xuất nhỏ lẻ đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó, khó mở rộng thị trường tiêu thụ và thường xuyên thiếu hụt nguyên liệu để chế biến ra sản phẩm là 2 vấn đề mà chủ các cơ sở này thường xuyên phải đối mặt.

Hà Nội: 518 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022

QUỲNH CHI |

UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2008/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thành phố năm 2022.

Nghệ An thúc đẩy 6 nhóm sản phẩm OCOP ra thị trường

QUANG ĐẠI |

Nghệ An đặt mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 650 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.