Chương trình Net Zero của Vinamilk dành giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á

Viên An |

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của Châu Á được vinh danh tại hạng mục Green Leadership (Lãnh đạo xanh) theo Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á. Cụ thể, giải thưởng được trao cho chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050.

Doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của Châu Á được trao giải về Green Leadership - Lãnh đạo xanh

Được triển khai từ năm 2011, Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (Asia Responsibility Enterprise Award - AREA) là một trong những giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu khu vực châu Á, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Năm 2024, giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Building Towards an ESG-Driven Future - Xây dựng tương lai bền vững theo chiến lược ESG” nhằm nhấn mạnh sự quan trọng của kinh doanh bền vững, áp dụng ESG một cách thực tiễn và tạo ra một tương lai bền vững hơn.

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất được vinh danh tại hạng mục Lãnh đạo xanh. Ảnh: Vinamilk
Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất được vinh danh tại hạng mục Lãnh đạo xanh. Ảnh: Vinamilk

Trong lần đầu tiên tham gia giải thưởng, Vinamilk đã được vinh danh trong hạng mục “Green Leadership - Lãnh đạo xanh” với những chiến lược và nỗ lực thực hiện mục Net Zero 2050 và là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của Châu Á nhận giải trong hạng mục này.

Có thể thấy, chương trình phát triển bền vững đòi hỏi nhận thức và sự kiên định từ cấp lãnh đạo, tiếp đó là việc triển khai xuyên suốt đến từng nhân viên trong tổ chức để đi đến đích. Vì vậy, "Green Leadership - Lãnh đạo xanh" luôn là một hạng mục được chú ý.

Năm nay, vấn đề biến đổi khí hậu, Net Zero là một trong những chủ đề nóng hổi được đặc biệt quan tâm. Đó cũng là lý do hạng mục “Lãnh đạo xanh” được xây dựng theo các tiêu chí như: Sử dụng tài nguyên hiệu quả, biện pháp giảm thiểu khí thải, ứng dụng công nghệ xanh và sáng kiến phát triển bền vững… Qua đó, vinh danh các doanh nghiệp của Châu Á có nhiều thực hành điển hình và nổi bật về chiến lược phát triển bền vững.

Đến nay, Vinamilk là công ty sữa đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có các nhà máy và trang trại đạt trung hòa Carbon. Ảnh: Vinamilk
Đến nay, Vinamilk là công ty sữa đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có các nhà máy và trang trại đạt trung hòa Carbon. Ảnh: Vinamilk

Net Zero” - từ cam kết đến chiến lược thực thi

Chương trình hành động "Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050" được công bố vào năm 2023, trong đó nhấn mạnh cam kết và lộ trình tiến đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Trong năm đầu tiên sau khi khởi động lộ trình, kết quả bước đầu của Vinamilk có thể kể đến việc sở hữu 3 đơn vị đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014, bao gồm Nhà máy sữa Nghệ An, Trang trại bò sữa Nghệ An và Nhà máy Nước giải khát Việt Nam. Tổng lượng khí thải được Vinamilk trung hòa là 21.000 tấn CO2e (tương đương hơn 2 triệu cây xanh được trồng).

Từ trước đó nhiều năm, “quản lý phát thải khí nhà kính” đã xuất hiện trong báo cáo Phát triển bền vững của doanh nghiệp này như là một trong 11 khía cạnh phát triển bền vững trọng yếu. Từ năm 2021, Vinamilk tiên phong kiểm kê khí nhà kính theo chuẩn quốc tế ISO14064 cho các nhà máy, từ đó thực hiện đánh giá phát thải và xây dựng các phương án cắt giảm tối ưu. Đến nay, doanh nghiệp này cho biết đã sẵn sàng cho việc thực hiện các báo cáo kiểm kê ở cả phạm vi 3 (scope 3).

Hệ thống 14 trang trại Vinamilk trên cả nước hiện đang được áp dụng nhiều giải pháp về nông nghiệp bền vững và năng lượng xanh. Ảnh: Vinamilk
Hệ thống 14 trang trại Vinamilk trên cả nước hiện đang được áp dụng nhiều giải pháp về nông nghiệp bền vững và năng lượng xanh. Ảnh: Vinamilk

Việc kiểm kê khí nhà kính giúp Vinamilk hình thành cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa các hoạt động “xanh hóa” trong chuỗi sản xuất, chăn nuôi. Các công nghệ giảm thải, tiết kiệm năng lượng của Vinamilk đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như: chứng nhận năng lượng ISO 50001, chứng nhận môi trường ISO 14001 (cho nhà máy), chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (Organic), Chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt GlobalG.A.P (cho trang trại)… và mới đây là chứng nhận về trung hòa Carbon PAS 2060:2014.

“Thực tế, dù áp dụng nhiều các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu thải khí nhà kính, nhưng rất khó để một doanh nghiệp chăn nuôi - sản xuất có thể để cắt giảm hoàn toàn phát thải và đạt được mục tiêu Net Zero. Do đó, từ rất sớm Vinamilk đã định hướng thực hiện trồng cây nhằm hấp thụ carbon. Sau khi hoàn thành Quỹ 1 triệu cây xanh, chúng tôi đã triển khai dự án Cánh rừng Net Zero Vinamilk để hình thành nên các bể hấp thụ carbon trong tương lai và hơn nữa là bảo vệ và phát triển những cánh rừng cho Việt Nam”, ông Lê Hoàng Minh - Giám đốc điều hành Sản xuất kiêm Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk cho biết.

Các hoạt động trồng cây được Vinamilk triển khai đều kêu gọi sự tham gia của nhân viên, đoàn viên thanh niên, cộng đồng…Ảnh: Vinamilk
Các hoạt động trồng cây được Vinamilk triển khai đều kêu gọi sự tham gia của nhân viên, đoàn viên thanh niên, cộng đồng…Ảnh: Vinamilk

Cụ thể, doanh nghiệp đang đầu tư khoảng 25 tỉ đồng cho các dự án như Hoạt động trồng cây hướng đến Net Zero 2023-2027; Khoanh nuôi tái sinh 25ha rừng ngập mặn Cà Mau; Bảo vệ và phát triển rừng tại Lào (thuộc dự án Lao-Jagro)… và đang tiếp tục nghiên cứu nhiều dự án trồng rừng khác.

Theo cam kết đề ra của Vinamilk, năm 2027 doanh nghiệp sẽ cắt giảm 15% phát thải, con số này là 55% vào năm 2035 và tiến tới phát thải ròng về 0 vào 2050. Mục tiêu thách thức này đang được doanh nghiệp sữa hàng đầu của Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ, tạo ra sự dẫn dắt và tác động tích cực, đóng góp cho hành trình chung của Việt Nam tiến đến Net Zero theo cam kết tại COP26.

Viên An
TIN LIÊN QUAN

Minh bạch báo cáo rác thải - chìa khóa hướng tới kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh

Phương Anh |

Thực thi ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đòi hỏi nhiều yếu tố, đặc biệt doanh nghiệp cần đưa ra các báo cáo trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo xanh hóa từng quy trình.

TPHCM sắp có nhà máy xử lý nước thải gần 6.000 tỉ đồng lớn nhất Đông Nam Á

MINH QUÂN |

TPHCM - Với công suất xử lý 480.000 m3 nước thải mỗi ngày đêm, nhà máy Nhiêu Lộc - Thị Nghè quy mô lớn nhất nước và Đông Nam Á hiện đạt gần 50% khối lượng, dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 6.2025.

Thu hơn 1 tấn rác thải nhựa trong 6 tháng nhờ một mô hình hạt nhân tiêu biểu

Hồng Diệp |

Mô hình thu gom rác thải nhựa tại tổ dân phố số 16, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội đã tạo dựng được thói quen phân loại rác cho người dân và mang lại kết quả đáng kinh ngạc.

Chủ tịch xã ở Bình Định mất chức do để xảy ra nhiều sai phạm

Hoài Phương |

Bình Định - Để xảy ra nhiều vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong bị kỷ luật, miễn nhiệm.

Quỹ Tấm lòng Vàng trao khu vui chơi cho học sinh

CÔNG SÁNG |

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình vừa trao trang thiết bị học tập, vui chơi cho trẻ em miền núi ở địa phương.

Những chính sách của ông Donald Trump nếu tái đắc cử

Bùi Đức |

Ông Donald Trump dự kiến đưa ra nhiều thay đổi chính sách về quan hệ giữa Mỹ và nhiều nước trong đó có những đồng minh châu Âu, Trung Quốc nếu tái đắc cử.

CĐ Hà Nội kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 18.7, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Bí ẩn thảm kịch kép MH370 và MH17

Ngọc Vân |

Chỉ 4 tháng sau vụ MH370 mất tích bí ẩn vào tháng 3.2014, lại xảy ra thảm kịch bắn hạ MH17 của Malaysia Airlines.

Minh bạch báo cáo rác thải - chìa khóa hướng tới kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh

Phương Anh |

Thực thi ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) đòi hỏi nhiều yếu tố, đặc biệt doanh nghiệp cần đưa ra các báo cáo trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo xanh hóa từng quy trình.

TPHCM sắp có nhà máy xử lý nước thải gần 6.000 tỉ đồng lớn nhất Đông Nam Á

MINH QUÂN |

TPHCM - Với công suất xử lý 480.000 m3 nước thải mỗi ngày đêm, nhà máy Nhiêu Lộc - Thị Nghè quy mô lớn nhất nước và Đông Nam Á hiện đạt gần 50% khối lượng, dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 6.2025.

Thu hơn 1 tấn rác thải nhựa trong 6 tháng nhờ một mô hình hạt nhân tiêu biểu

Hồng Diệp |

Mô hình thu gom rác thải nhựa tại tổ dân phố số 16, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội đã tạo dựng được thói quen phân loại rác cho người dân và mang lại kết quả đáng kinh ngạc.