Chứng khoán: VN-Index rớt khỏi ngưỡng 1.000 điểm

Đức Mạnh |

Chỉ số VN-Index một lần nữa thủng vùng kháng cự quan trọng 1.000 điểm. Nhóm cổ phiếu chứng khoán điều chỉnh khốc liệt. Sắc xanh lơ liên tục bật lên ở VND, FTS, VIX, CTS...

Áp lực bán ào ạt đổ ập vào thị trường chứng khoán trong phiên đầu tuần. VN-Index mất mốc 1.000 điểm vào 10h. Lực đỡ sau đó lập tức được kích hoạt nhưng vẫn bất thành. Chỉ số chính khép phiên sáng tại mốc 996,45 điểm, giảm sâu 23,37 điểm, tương đương 2,29%.

 
Sắc xanh le lói ở đầu giờ mở cửa đã mau chóng bị lụi tàn bởi sắc đỏ xâm chiếm.

Với mức sụt giảm này, VN-Index lọt top chỉ số chứng khoán giảm sâu nhất toàn cầu trong hôm nay. Thanh khoản trên sàn HOSE "bốc hơi" 12% so với phiên trước, còn 4,7 nghìn tỉ đồng.

VN30-Index thậm chí còn đánh mất mốc 1.000 điểm sớm hơn vào 9h52'. Thanh khoản cũng rất thấp, vỏn vẹn 1,9 nghìn tỉ đồng, giảm 30% so với phiên trước đó.

Mức giảm sốc hôm nay đi ngược chiều với tâm lý hứng khởi trên thị trường chứng khoán Mỹ. Các chỉ số chính như Dow Jones, S&P 500, NASDAQ đều vọt mạnh hơn 2% để kết tuần trước. Phía trong nước hôm nay cũng không có nhiều thông tin mới được tung ra. Kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp cũng không quá tiêu cực.

 
Diễn biến trên thị trường chứng khoán trong phiên sáng 24.10.

Trên bảng điện tử, sắc đỏ thắng thế. Số mã giảm gấp hơn 4 lần số mã tăng. 91 cổ phiếu "lau sàn". 861 mã trụ vững tham chiếu.

Dòng tiền hôm nay xả mạnh cổ phiếu trụ. Rổ VN30 gia tăng áp lực lên thị trường chung. 28/30 mã đỏ rực, quá nửa số mã điều chỉnh rơi trên 2%. Nhóm vốn hoá vừa và nhỏ còn bi quan hơn với chỉ số đại diện VNMID và VNSML cùng thụt lùi trên 3,2%.

Bội đôi VIC và VHM có ảnh hưởng xấu nhất khi lấy đi lần lượt gần 3,6 điểm của chỉ số chung. Theo sau là VCB và BID thay nhau kéo xuống gần 2,5 điểm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán điều chỉnh khốc liệt. Trong số 25 mã niêm yết có tới 7 mã đáp sàn, 15 mã giảm sâu. Sắc xanh lơ bật lên ở VND, FTS, VIX, CTS...

Phía bất động sản cũng ngụp lặn trong sắc đỏ. DXG, KBC, DIG, DXS, DIG giảm hết biên độ. Diễn biến tiêu cực đẩy chỉ số đại diện VNREAL rớt 3,43%.

 
Top cổ phiếu dẫn dắt thị trường.

Ở chiều hỗ trợ, SAB vẫn giữ được sắc xanh lạc quan với mức đóng góp 1,4 điểm cho VN-Index. Dòng tiền dồn dập đổ vào mã này với thanh khoản chỉ trong phiên sáng đã đạt tới 21,5 tỉ đồng. SAB chính thức vượt đỉnh 22 tháng ở mốc 199.500 đồng/cổ phiếu.

Một số mã cao su cũng có nhịp bứt phá như CSM, SRC và BRC. Điểm sáng cũng hiện lên ở GAS (+0,56%), DCM (+1,17%), DGC (+1,50%), PGV (+3,33%)...

Ngược sóng với thị trường, khối ngoại bất ngờ ra tay bắt đáy. Họ mua ròng 99 tỉ đồng trên HOSE, chủ yếu ở FRT, DGC, VNM. Tương tự, dòng tiền này cũng mua ròng trên HNX và UPCOM lần lượt 11,9 tỉ đồng và 4,2 tỉ đồng. 

Dù mua ròng nhưng tác động của khối ngoại đến thị trường hôm nay là chưa đáng kể, chỉ góp 8% thanh khoản trên HOSE.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Hơn 72.000 tỉ đồng chờ thời, chiến lược đầu tư nào phù hợp?

LÂM ANH |

VN-Index vẫn chưa để mất đáy ngắn hạn ở ngưỡng 1.000 điểm sau khi kết thúc tuần vừa qua nhưng rất nhiều cổ phiếu đã thủng đáy ngắn hạn. Giới phân tích cho rằng, nguy cơ cắt lỗ trên thị trường chứng khoán có thể vẫn tiếp diễn, do đó nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội bắt đáy, ưu tiên bảo toàn vốn.

Nhà đầu tư chứng khoán không nên tham gia bắt đáy quá sớm

Gia Miêu |

Tại phiên giao dịch cuối tuần qua của thị trường chứng khoán, tuy chỉ số VN-Index vẫn chưa để mất đáy ngắn hạn ở ngưỡng 1.000 điểm nhưng rất nhiều cổ phiếu đã thủng mức đáy ngắn hạn, do vậy, nguy cơ cắt lỗ vẫn còn tiếp diễn.

Nhiều công ty quản lý quỹ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

TRÍ MINH |

Ngày 23.10, phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết trong tuần qua đã có liên tiếp 3 công ty quản lý quỹ bị  "tuýt còi" do có các vi phạm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chứng khoán: Hơn 72.000 tỉ đồng chờ thời, chiến lược đầu tư nào phù hợp?

LÂM ANH |

VN-Index vẫn chưa để mất đáy ngắn hạn ở ngưỡng 1.000 điểm sau khi kết thúc tuần vừa qua nhưng rất nhiều cổ phiếu đã thủng đáy ngắn hạn. Giới phân tích cho rằng, nguy cơ cắt lỗ trên thị trường chứng khoán có thể vẫn tiếp diễn, do đó nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội bắt đáy, ưu tiên bảo toàn vốn.

Nhà đầu tư chứng khoán không nên tham gia bắt đáy quá sớm

Gia Miêu |

Tại phiên giao dịch cuối tuần qua của thị trường chứng khoán, tuy chỉ số VN-Index vẫn chưa để mất đáy ngắn hạn ở ngưỡng 1.000 điểm nhưng rất nhiều cổ phiếu đã thủng mức đáy ngắn hạn, do vậy, nguy cơ cắt lỗ vẫn còn tiếp diễn.

Nhiều công ty quản lý quỹ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

TRÍ MINH |

Ngày 23.10, phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết trong tuần qua đã có liên tiếp 3 công ty quản lý quỹ bị  "tuýt còi" do có các vi phạm.