Chứng khoán: VN-Index phiên cuối năm 2021 được kỳ vọng sắc xanh

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 30.12 thu hẹp đà tăng về cuối phiên và thanh khoản cũng giảm khá mạnh. Điều này không có gì quá bất ngờ vì đó là tâm lý ngại giao dịch trước các kỳ nghỉ lễ.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) giữ quan điểm rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và đi ngang quanh mức hiện tại, nhưng chỉ số VN-Index vẫn có khả năng sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.500 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với thanh khoản thấp cho thấy, dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường.

Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy cơ hội giải ngân mới tiếp tục gia tăng. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tăng dần tỉ trọng cổ phiếu lên mức 40-45% danh mục.

Có quan điểm tương đồng, Công ty chứng khoán SHS cho rằng, thanh khoản khớp lệnh suy giảm so với phiên trước đó và tiếp tục thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy bên mua và bên bán đang giằng co ở vùng giá hiện tại. Trên góc nhìn kỹ thuật, xu hướng tăng của thị trường vẫn chưa có gì thay đổi và ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm là mục tiêu tiếp theo của chỉ số VN-Index.

SHS dự báo trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đà tăng để hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.500 điểm. Nhà đầu tư đã nâng tỉ trọng lên mức cao có thể canh những nhịp tăng điểm tới ngưỡng tâm lý 1.500 điểm để chốt lời một phần danh mục.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), chỉ số VN-Index đang có cơ hội tiến lên thử thách ngưỡng biên trên vùng 1.500-1.510 điểm. Nhà đầu tư có thể thực hiện các vị thế lướt sóng với tỉ trọng nhỏ nhằm tìm kiếm lợi nhuận đối với các cổ phiếu có dòng tiền mạnh.

PHS cho rằng, thị trường đang vận động trong biên độ, và có cơ hội tiến lên thử thách ngưỡng biên trên. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng ở mức cân bằng, với ưu tiên là các cổ phiếu có cơ bản tốt, có dự báo kết quả kinh doanh quý IV/2021 khả quan.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), VN-Index nhìn chung có xu hướng dao động đi ngang trong biên độ hẹp. Điểm tích cực là nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh về giá và cả thanh khoản. Với diễn biến tích cực này, CSI kỳ vọng xu hướng tăng điểm của nhóm chứng khoán đang có xu hướng quay trở lại.

Về xu hướng chung, phiên tăng điểm nhẹ ngày 30.12 chưa có tác động lớn để thay đổi. Nhà đầu tư nên tiếp tục ưu tiên giữ danh mục những nhóm cổ phiếu đang có lợi nhuận và mở vị thế mua thăm dò ở những cổ phiếu bứt phá mạnh.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt, diễn biến của VN30-Index đang giữ nhịp tốt hơn so VN-Index và nhóm này có cơ hội nới rộng nhịp tăng sau giai đoạn giằng co hiện tại.

Dự kiến VN-Index sẽ kiểm tra nhanh vùng hỗ trợ 1.480 điểm. Do vậy, nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng nhịp tăng trở lại của thị trường nhưng tạm thời cần chậm lại và chờ tín hiệu hỗ trợ cụ thể.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS), nhà đầu tư nên quan tâm các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ chính sách kích thích kinh tế sau đại dịch như ngân hàng, bán lẻ, xây dựng hạ tầng, bất động sản...

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán chưa thoát khỏi trạng thái giằng co, duy trì tỉ trọng cân bằng

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp chỉ số chứng khoán VN-Index đã giảm điểm. Tuy nhiên, tín hiệu chưa quá tiêu cực là thanh khoản trong phiên giảm không cao, cho thấy lực chốt lời không mạnh.

Chứng khoán: Từ “phím hàng”, "room VIP" đến xúi giục, thao túng giá

Thế Lâm |

Tình trạng “phím hàng” đã được đề cập trong nhiều bài viết trên báo Lao Động, cụ thể như đưa thông tin nhiễu, thông tin thiếu căn cứ, tung ra danh mục đầu tư theo ý đồ, mục đích riêng… Ngày 28.12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng này.

Chứng khoán: Nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao đón sóng vượt đỉnh 1.500 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên đà tăng của ngày 28.12 thu hẹp về cuối phiên vì sự giằng co khá quyết liệt. Điểm tích cực là thanh khoản gia tăng so với 2 phiên trước.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán chưa thoát khỏi trạng thái giằng co, duy trì tỉ trọng cân bằng

Thế Lâm |

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp chỉ số chứng khoán VN-Index đã giảm điểm. Tuy nhiên, tín hiệu chưa quá tiêu cực là thanh khoản trong phiên giảm không cao, cho thấy lực chốt lời không mạnh.

Chứng khoán: Từ “phím hàng”, "room VIP" đến xúi giục, thao túng giá

Thế Lâm |

Tình trạng “phím hàng” đã được đề cập trong nhiều bài viết trên báo Lao Động, cụ thể như đưa thông tin nhiễu, thông tin thiếu căn cứ, tung ra danh mục đầu tư theo ý đồ, mục đích riêng… Ngày 28.12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng này.

Chứng khoán: Nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao đón sóng vượt đỉnh 1.500 điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên đà tăng của ngày 28.12 thu hẹp về cuối phiên vì sự giằng co khá quyết liệt. Điểm tích cực là thanh khoản gia tăng so với 2 phiên trước.